Nhân ngày 20/11 thay vì tặng hoa quà thầy giáo chỉ đòi “phong bì”

20/11/18, 08:51 Cuộc sống

Tại Hà Nội, một thầy giáo vui tính đã đăng một status gây chú ý tới nhiều cư dân mạng với thông điệp: “Hãy tặng chúng tôi nhiều ‘phong bì’ nhân ngày 20/11”. Thoạt đầu ai đọc cũng giật mình về câu nói thẳng thắn của thầy, nhưng ý nghĩa đằng sau đó thì lại vô cùng cảm động.

Thầy giáo Đào Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Anhxtanh (Hà Nội). (Ảnh: Internet)

Nhiều ngày qua, thầy giáo Đào Tuấn Đạt – Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Anhxtanh (Hà Nội) khiến nhiều người “sững sờ” khi đăng tải lên trang cá nhân thông điệp: “Hãy tặng chúng tôi nhiều ‘phong bì’ nhân ngày 20/11”.

“Khi đăng tải chia sẻ đó tôi không nghĩ đến việc mọi người sẽ nghĩ gì, hay gây sốc gì. Nếu bạn đọc xuống một chút thì bạn sẽ hiểu vì bên dưới tôi có giải thích rõ mục đích của chữ ‘phong bì’ để làm gì”, thầy Đạt chia sẻ với VTC News.

“Đây chỉ là một status hài hước, chiếc phong bì đặt trong nháy nháy, để bạn bè, học sinh cũ và đồng nghiệp biết, cùng chung tay trong hoạt động ý nghĩa nhà trường đang thực hiện”, thầy Đạt nói thêm.

Thay giao keu goi phu huynh tang 'phong bi' ngay 20/11: Status hai huoc gay quy giup hoc sinh kho khan hinh anh 1
 Thầy Đào Tiến Đạt, Hiệu trưởng THPT Anhxtanh, Hà Nội. (Ảnh: Hữu Dánh)

Vị hiệu trưởng ra thông tin, thầy và nhà trường muốn nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, dùng toàn bộ số tiền các bạn trao tặng, cùng với số tiền trường gây quỹ được bằng cách dạy thêm, bán hàng, lau nhà, dọn cửa hàng, hát ở bờ hồ… để mua chăn tặng các thầy cô giáo và các em học sinh ở trường tiểu học xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Đaonj status được đăng tải gần đây. (Ảnh từ Yan)

Vào dịp 20/11, theo phản xạ tự nhiên thầy Đạt thường quan tâm đến đồng nghiệp và các em học sinh ở những nơi khó khăn. Năm nay thầy cô nhà trường quyết định tới Mường Lát, Thanh Hoá để biết bây giờ cuộc sống của bà con thế nào, thầy cô và các em học sinh ra sao, sau trận lũ lụt vừa diễn ra mới đây.

Trường Trung học Phổ thông Anhxtanh sẽ mang theo món quà tinh thần nho nhỏ, cùng sự chia sẻ tới đồng nghiệp và các em học sinh Mường Lát.

Thay giao keu goi phu huynh tang 'phong bi' ngay 20/11: Status hai huoc gay quy giup hoc sinh kho khan hinh anh 2
Các bạn học sinh tham gia tổ chức các hoạt đông gây quỹ ngay trước cổng trường. (Ảnh: NVCC)

Sau một tuần gây quỹ, 3h sáng 19/11, đoàn từ thiện của Trường THPT Anhxtanh Hà Nội đã lên đường tới Trường tiểu học Pù Nhi (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hoá).

Theo thầy Đạt, mỗi hoạt động thiện nguyện thế này đều có ý nghĩa giáo dục rất lớn cho học sinh. Các em có thể học được cách làm việc nhóm thông qua hoạt động tương tác với nhau. Các em cũng biết dành công sức của mình cho một công việc có ý nghĩa. Và đặc biệt các em còn học được thêm nhiều điều hơn sau mỗi chuyến đi.

Thay giao keu goi phu huynh tang 'phong bi' ngay 20/11: Status hai huoc gay quy giup hoc sinh kho khan hinh anh 3
Sáng nay 19/11, 656 cái chăn và số tiền đóng góp của nhiều người đến được tới trường tiểu học xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: NVCC)

Ngày 20/11, thầy Đạt bày tỏ lòng tri ân tới các thầy cô giáo tại những điểm trường khó khăn, vùng sâu vùng xa trên cả nước. Thầy mong muốn sẽ ngày càng có nhiều em học sinh muốn đến trường học, không phải lo lắng về những chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày.

>>> Còn mãi ký ức về cô thầy sau khi trang sách giáo khoa khép lại

>>> Thầy giáo không nhận quà ngày 20/11 vì lý do hết sức đáng yêu

Theo VTC

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x