Liên tục “đổi trắng thay đen”, người Vũ Hán không còn tin vào chính quyền

01/06/20, 16:21 Trung Quốc

Việc các quan chức Trung Quốc và cơ quan truyền thông liên tục “đổi trắng thay đen” trong những tuyên bố về thông tin dịch bệnh và nguồn gốc virus, đã khiến người dân Trung Quốc mệt mỏi và không còn lòng tin vào chính quyền.

Quan chức Trung Quốc liên tục “đổi trắng thay đen” về thông tin và nguồn gốc virus, đã khiến người dân Trung Quốc mệt mỏi và không còn lòng tin vào chính quyền.
Quan chức Trung Quốc liên tục “đổi trắng thay đen” về thông tin và nguồn gốc virus, đã khiến người dân Trung Quốc mệt mỏi và không còn lòng tin vào chính quyền. (Ảnh qua Dkn)

Đầu tháng 1, một quan chức Trung Quốc thông báo về việc phát hiện virus trong các mẫu nước thải từ cống thoát nước tại Vũ Hán, và “không phát hiện virus” trong các mẫu động vật từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. Nhưng cuối tháng 1, vị quan chức này lại “trở quẻ” trong một cuộc họp báo rằng: Virus xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam.

Ngày 25/5, Cao Phúc – Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân kiêm Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Phượng Hoàng: Vào đầu tháng 1, sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, ông đã tới địa phương này để đích thân thu thập một số tiêu bản, kết quả không phát hiện virus trong các mẫu động vật, nhưng virus lại được phát hiện trong các mẫu môi trường bao gồm cả nước thải cống rãnh.

Điều này có nghĩa là chợ hải sản Hoa Nam – Vũ Hán, nơi luôn được cho là nguồn gốc của dịch bệnh có thể không phải là nguồn gốc của virus. Cao Phúc cũng nói: “Chúng tôi suy đoán rằng virus có thể có ở chợ hải sản, nhưng bây giờ xem ra bản thân chợ hải sản cũng là đơn vị bị hại, virus đã tồn tại trước đó”.

Tuy nhiên, một ngày trước khi phong tỏa Vũ Hán (ngày 23/1), Cao Phúc lại phát biểu trong một cuộc họp báo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, ông nói rằng nguồn gốc phát sinh virus là một chợ hải sản buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở Vũ Hán. 

Ngày 30/4, Tân Hoa Xã cũng đưa tin, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện, 33 trong 585 mẫu có axit nucleic của virus corona chủng mới từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, sau đó đã phân lập thành công virus trong tiêu bản môi trường dương tính, và kết luận virus này có nguồn gốc từ chợ hải sản buôn bán động vật hoang dã Hoa Nam.

Cao Phúc đã đưa ra những tuyên bố không nhất quán và mâu thuẫn về nguồn gốc của virus, thu hút sự thảo luận sôi nổi của người dân.

Một cư dân mạng bình luận: “Nếu những phát biểu vào tháng 1 là sự thật, vậy thì ý kiến mới nhất là lời nói dối; Nếu những phát biểu vào tháng 5 là sự thật, thì ý kiến vào tháng 1 là lời nói dối. Tóm lại, phải có một phát biểu là nói dối”.

Cũng có cư dân mạng mắng chửi: “Miệng của Cao Phúc, tháng 1 nói có, tháng 5 nói không có. Chắc trong từ điển của ông ta, đen là trắng, trắng là đen”. 

“Cao Phúc à, tự đào hố sao? Tháng 1 tự tung tin đồn nhảm, tháng 3 tự bác bỏ tin đồn, tháng 5 lại chối bỏ…”.

Một số cư dân mạng thì chỉ trích: “Sao có thể yên tâm khi giao vấn đề an toàn sức khỏe của 1,4 tỷ người cho Cao Phúc, một kẻ nói dối lần này đến lần khác?”.

Căn cứ theo số liệu, virus ĐCSTQ (hay còn gọi là virus corona chủng mới, COVID-19) đã lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới sau khi bùng phát ở Trung Quốc. Tính đến hiện tại, hơn 220 quốc gia và khu vực đã bị nhiễm bệnh, hơn 6,2 triệu ca nhiễm được chẩn đoán với hơn 370,000 người tử vong.

Thời gian qua, ngoại giới vẫn luôn chất vấn rằng phải chăng nguồn gốc của virus đến từ phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán. ĐCSTQ luôn nhấn mạnh là virus đến từ chợ hải sản Hoa Nam. Quản Dật – một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Hồng Kông, đã dẫn đầu một nhóm tiến hành khảo sát thực địa ở Vũ Hán từ ngày 21 đến 22/1, với hy vọng có thể giúp Trung Quốc tìm ra nguồn gốc của căn bệnh và ngăn chặn nó. Tuy nhiên, sau khi đến địa phương ông nhìn thấy tình trạng vệ sinh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân không được nâng cao, người dân lại vô cảm với dịch bệnh, đồng thời phát hiện địa phương đã tiêu hủy tất cả manh mối về virus.

Đối với những biểu hiện của ĐCSTQ, một cư dân Vũ Hán họ Tôn đã nói thẳng với Đài Á Châu Tự Do rằng: “Tất cả các báo cáo tin tức (ở Trung Quốc đại lục) và tất cả các bộ phận chức năng, họ đều là các tổ chức cộng đồng phục vụ cho Đảng”. Đây có thể là một góc độ để nhìn nhận những hành động của ĐCSTQ. 

Việt Anh (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x