Làm cha mẹ phải học (P.9): Vì sao không nên cho con ngậm núm giả?

22/11/22, 15:47 Phụ nữ & Gia đình

Việc cho con bú sữa bình không tốt cho sự phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ, cũng dễ dẫn tới biến dạng hàm răng…

Việc nuôi con bằng núm giả không phải là phương pháp khoa học. (Ảnh qua Sina)

Nhiều người hiện nay thường cho con ngậm núm giả, tuy nhiên việc nuôi con bằng núm giả không phải là phương pháp khoa học, bởi vì đứa trẻ thường xuyên nhằn núm vú giả thì hàm răng sẽ bị biến đổi hình dạng. Vì nên không phải cách làm mà rất nhiều người sử dụng thì sẽ là đúng.

Tiến sĩ Trần Ngạn Linh khuyên rằng các bà mẹ nên cho con bú bằng chính vú của mình, bởi vì đầu ti của người mẹ thì mềm, có tính đàn hồi, lại có thần kinh và sự ấm áp của người mẹ. Điều này không thứ gì có thể thay thế được.

Lúc bú sữa mẹ, có lúc em bé sẽ dùng lực cắn vào đầu ti khiến người mẹ rất đau, lúc này đừng chọn cách đánh trẻ, người mẹ có thể ấn nhẹ hai bên mũi của con, lúc này miệng của bé sẽ mở ra. Chỉ cần làm vậy vài lần thì đứa trẻ sẽ hiểu được và biết điều chỉnh sức mút như thế nào. 

Cô Trần lưu ý rằng khi cho con bú người mẹ không nên làm việc khác hay nghĩ lung tung trong đầu. Bởi vì cảm xúc của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Tốt nhất là nên nghe những loại nhạc tường hoà, ấm áp và dịu dàng. Đồng thời còn phải chú ý đến việc ăn uống, không ăn quá cay hoặc các mùi vị mạnh, điều này khiến sữa mẹ thay đổi mùi vị, trẻ sẽ không muốn bú nữa.

Vậy nên cô Trần khuyên người mẹ sau khi sinh con tốt nhất nên dành 3 năm để ở nhà tự mình chăm sóc con, đây là những kinh nghiệm có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Tuy rằng người mẹ sẽ phải mất rất nhiều thời gian nhưng bù lại sẽ giảm đi rất nhiều phiền não về sau.

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x