Kim Jong-un khóc lóc xin lỗi người dân Triều Tiên

12/10/20, 15:37 Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ‘sụt sùi’ rơi nước mắt trong lúc đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi vì đã thất bại trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn, vốn đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn do dịch COVID-19 bùng phát.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xúc động rơi nước mắt trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Công nhân Hàn Quốc vào ngày 10/10/2020. (Ảnh qua Yonhap)

Phát biểu tại một cuộc diễu hành quân sự lớn được tổ chức vào cuối tuần để kỷ niệm 75 năm đảng Công nhân cầm quyền, ông Kim đã tháo kính và lau nước mắt – một dấu hiệu cho thấy áp lực gia tăng lên chế độ của ông.

“Người dân của chúng tôi đã đặt niềm tin, cao như trời và sâu như biển, vào tôi, nhưng tôi đã không thể làm nó sống dậy một cách thỏa đáng. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó,” ông nói, theo bản dịch các bình luận của ông trên Korea Times

Dẫn lời ông nội và cha của mình – hai nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên – Kim tiếp tục: “Mặc dù tôi được giao trọng trách lãnh đạo đất nước này nhưng vẫn giữ vững sự nghiệp của các đồng chí vĩ đại Kim Il-sung và Kim Jong-il nhờ sự tin tưởng của tất cả các mọi người, những nỗ lực và sự chân thành của tôi đã không đủ để giúp người dân chúng tôi thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống của họ.”

Trong khi lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng, dự kiến ​​ra mắt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và các khí tài quân sự khác, các nhà phân tích cho biết ông Kim đã sử dụng một phần lớn bài phát biểu của mình để gây thiện cảm với người dân Triều Tiên.

Trình diễn vũ khí tốt tân của Triều Tiên trong lễ duyệt binh hôm 10/10/2020. (Ảnh qua Reuters)

Theo các tài khoản truyền thông, địa chỉ này chứa đầy những từ đáng ngại như thách thức nghiêm trọng, vô số thử thách và thảm họa chưa từng có.

Triều Tiên đã chứng kiến ​​sự suy giảm trong giao dịch thương mại với Trung Quốc – đối tác kinh tế lớn nhất của họ, do việc đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch, Ngoài ra, một điều gây thắc mắc mắc là Bình Nhưỡng luôn khẳng định họ chưa ghi nhận một ca nhiễm virus nào.

Nhiều năm bị các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm đáp trả các chương trình hạt nhân và tên lửa của Kim, cộng với thiệt hại do thiên tai gây ra, đã khiến cho tình hình ở Triều Tiên càng thêm khó khăn.

Hong Min, giám đốc bộ phận Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nói với Korea Times: “Điều quan trọng là tại sao ông ta lại rơi nước mắt vào một thời điểm như vậy. Bên dưới thông điệp của ông ta, người ta có thể cảm nhận được rằng Kim đang cảm thấy rất nhiều áp lực đối với vai trò lãnh đạo của mình.”

Tên lửa nhiên liệu rắn tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 10/10/2020. (Ảnh qua AP)

Dù có màn trình diễn của quân đội, tên lửa, xe tăng và các bằng chứng khác về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Triều Tiên, ông Kim đã đề nghị hỗ trợ từ quốc tế do hậu quả của Covid-19 và bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho biết họ lo ngại rằng lễ duyệt binh dường như bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm xa mới, cùng với việc Bộ Ngoại Hàn Quốc giao kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong bài phát biểu, ông Kim cảnh báo rằng ông sẽ huy động đầy đủ lực lượng hạt nhân của mình nếu bị đe dọa, nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Washington.

Một quan chức Mỹ cho biết thật thất vọng khi Triều Tiên tiếp tục ưu tiên phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khi các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn bế tắc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia vào các cuộc đàm phán bền vững và thực chất để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Thiện Thành

Theo theguardian.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x