Không thể chối cãi ‘video làm đẹp giữa mùa dịch’, Pelosi kêu oan và yêu cầu xin lỗi

05/09/20, 08:54 Thế giới

Một chủ tiệm tóc mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ) đã đến eSalon tại thành phố San Francisco để làm tóc trong khi tất cả các tiệm tóc ở bang California bị buộc phải đóng cửa. Chủ tiệm cũng cáo buộc bà Pelosi “đạo đức giả” nhưng bà Pelosi đã kêu oan, thậm chí còn yêu cầu chủ tiệm tóc xin lỗi vì đã “gài bẫy” bà.

Không thể chối cãi video ‘làm đẹp giữa mùa dịch’, Pelosi kêu oan và yêu cầu xin lỗi. (Ảnh: USA Today)

Trong video mà Fox News cung cấp, bà Pelosi không đeo khẩu trang, đi qua sảnh của tiệm làm tóc cùng với mái tóc ướt, và theo sau là một nhà tạo mẫu tóc đang đeo khẩu trang.

Bà Erica Kious – chủ tiệm tóc eSalon cho biết, bà đã chia sẻ đoạn video vì bà cảm giác vô lý khi chính trị gia quyền lực có thể được làm tóc trong khi những người khác thì không. Thậm chí, bà Kious còn nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hạ viện Pelosi là “đạo đức giả”.

Bà Kious cũng nơi rằng, nhà tạo mẫu tóc đã thuê một chỗ trong tiệm của bà để làm tóc cho Pelosi, và gọi hành động của bà Pelosi là “cú tát vào mặt” vì lúc ấy tiệm làm tóc của bà vẫn đang phải ngưng hoạt động để phòng dịch.

Trước đó vài giờ, bà Pelosi đã có ý kiến phản bác về việc bà bị tố cáo khi đi gội đầu mà không đeo khẩu trang, nói rằng bà thường xuyên tới cửa tiệm “nhiều lần trong nhiều năm” và yêu cầu Kious xin lỗi “vì đã gài bẫy bà”.

“Tôi chịu trách nhiệm việc đã tin vào lời của một cơ sở thẩm mỹ, nơi tôi đã đến đó nhiều lần, trong nhiều năm qua, và khi họ nói,… chúng tôi có thể phục vụ khách, mỗi lần chỉ một người, và chúng tôi có thể lấy hẹn, tôi tin vào điều họ nói”, bà Pelosi giải thích, và thêm rằng “Hóa ra, đây là một vụ dàn dựng để lừa gạt tôi”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào hôm 2/9, bà chủ tiệm eSalon cũng đã chỉ ra rằng:

“Bà ấy đã gọi cho nhà tạo mẫu để đặt lịch hẹn, vì vậy cuộc hẹn đã được đặt trước. Vậy làm sao mà tôi có thể sắp đặt được mọi chuyện. Tôi đã có một hệ thống camera ở đó 5 năm trước. Ý tôi là, tôi đã không vào đó và bật camera ngay khi bà ấy bước vào. Vì vậy, điều đó (giải thích của Pelosi) hoàn toàn sai sự thật”, bà Kious nói.

Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích bà Pelosi vì đã lén lút đi làm tóc bất chấp vi phạm quy định an toàn lúc đại dịch hoành hành, theo Sputnik.

“Bà Nancy Pelosi ‘ngớ ngẩn’ đã bị ‘tàn phá’ qua đoạn phim mà đài Fox News vừa đăng tải vào hôm 1/9. Bà ấy đã xuất hiện tại một tiệm làm tóc ở thành phố San Francisco trong khi tất cả các tiệm tóc ở bang California bị buộc phải đóng cửa. 

Ông Trump nói thêm rằng, bà Pelosi “liên tục thuyết giảng” đạo đức cho người khác nhưng bản thân lại không làm vậy.

Bà ấy cũng không đeo khẩu trang dù luôn miệng thuyết giáo cho người khác. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành lại được Hạ viện và đóng gói bà ấy gửi đi”, ông Trump đăng trên Twitter hôm 2/9.

Nhiều người cũng đã lên tiếng chỉ trích bà Pelosi vì hành vi coi thường mạng sống của người khác. Một số người còn giễu cợt rằng, việc bỏ phiếu hàng loạt qua thư, vốn là một điểm gây tranh cãi chính giữa hai Đảng là không cần thiết, nếu tình hình hiện nay vẫn đủ an toàn để bà Pelosi có thể đến một thẩm mỹ viện để làm tóc.

Đây không phải lần đầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thể hiện ‘sự đạo đức’, mà bà Pelosi và Đảng Dân chủ cũng từng đòi công lý, thậm chí quỳ gối và ca ngợi George Floyd – người đàn ông da màu bj chết sau khi cảnh sát bắt giữ như anh hùng của nước Mỹ. Trên thực tế, anh này là tội phạm ma túy với hồ sơ phạm tội phong phú, thậm chí còn dí súng vào bụng người phụ nữ mang thai trong khi cướp của. 

Hơn nữa, một video từ bodycam của cảnh sát được tiết lộ bởi Dailymail trong tháng 8 cho thấy, không xuất hiện bất cứ sự phân biệt chủng tộc nào trong việc xử lý George Floyd, anh ta bị đè xuống vì chống đối lại cảnh sát.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x