Không biết trường diễn tập chống khủng bố, thầy trò hoảng sợ nhảy lầu

02/12/15, 09:10 Thế giới

Hôm 30/1, một trường đại học ở Kenya đã tự tổ chức diễn tập chống khủng bố nhưng không thông báo trước khiến mọi người hoảng loạn lao qua cửa sổ, nhảy lầu để thoát thân.

Một sinh viên bị thương do cuộc diễn tập đang được đưa đi bệnh viện. (Ảnh Reuters)

Sự việc xảy ra vào trưa 30/11 tại Trường ĐH Strathmorem, Kenya, khiến 1 người thiệt mạng và 30 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương rất nặng.

Chánh thanh tra cảnh sát Kenya Joseph Boinnet ngày 1/12 cho hay, nhà trường đã không báo cho cảnh sát biết về cuộc diễn tập và họ đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo tờ Star của Kenya, cuộc diễn tập diễn ra bất ngờ khiến hàng trăm nhân viên và sinh viên nhà trường hoảng loạn.

Các nhân chứng kể lại, họ đang ở trường thì thấy một người ăn mặc kiểu phiến quân al Shabaab xông vào, nổ súng và hét lớn mình là khủng bố. Mọi người hoảng sợ tìm đường thoát thân.

Người thì lao qua cửa sổ, nhảy lầu, có người nhảy xuống con sông Mbagathi gần đó dù khi ấy nước đang dâng cao.

Tôi tưởng bọn khủng bố tấn công chúng tôi giống như ở Paris. Rất nhiều người đã bị thương vì giẫm đạp lên nhau”, một sinh viên kể lại.

Vụ việc khiến nhân viên Esther Kidambi, 33 tuổi, thiệt mạng và 30 người khác bị thương, trong đó 1 giáo sư và 3 sinh viên bị thương rất nặng đang được điều trị ở khu đặc biệt.

Bộ Nội vụ Kenya và Chánh thanh tra cảnh sát Joseph Boinnet cho biết, cuộc diễn tập này đòi hỏi có sự phản ứng nhanh chóng của các đơn vị an ninh đặc biệt và “chỉ được cho phép và điều phối bởi văn phòng an ninh cao nhất nước”, thế nhưng ban tổ chức đã không thông báo gì với họ.

Phía đại diện nhà trường thừa nhận, cuộc diễn tập thất bại do “yếu kém trong khâu lên kế hoạch và thực hiện”, và nhà trường sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế cho các nạn nhân.

Theo báo chí địa phương, cuộc diễn tập diễn ra sau khi có các báo cáo rằng nhóm phiến quân al-Shabaab đang lên kế hoạch tấn công tại Kenya.

Hồi tháng 4, nhóm phiến quân này đã xông vào Trường ĐH Garissa ở miền bắc Kenya tàn sát hơn 148 sinh viên.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x