Khi chiến tranh thu hút sự chú ý thì 1 loại virus bí ẩn đang âm thầm lây lan

03/05/22, 13:01 Thế giới

Cuộc chiến Nga-Ukraine gần như đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, nhưng trong thời gian đó một loại virus bí ẩn đã bắt đầu lây lan. Hiện nay nó đã có mặt ở ít nhất 15 quốc gia, khiến nhiều người tử vong.

Một loại virus bí ẩn đang âm thầm lay lan. (Ảnh minh họa qua BBC)

Theo WHO, cho đến nay, 169 trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được báo cáo tại 15 quốc gia, bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Áo, Ba Lan, Israel, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Ý, Na Uy., Pháp, Romania và Các trường hợp đã được báo cáo ở Bỉ.

Các bệnh nhân ở độ tuổi từ 1 tháng đến 16 tuổi, mục tiêu lây nhiễm chính là trẻ em dưới 10 tuổi. Hiện tại, giới y học nghi ngờ rằng nguyên nhân có thể liên quan đến một loại adenovirus, và một số trẻ em bị viêm gan cấp tính cũng đã cho kết quả dương tính với coronavirus.

WHO cho biết 5 loại virus viêm gan phổ biến là A, B, C, D và E, nhưng chúng không được phát hiện trong tất cả các trường hợp bị nhiễm trên. 

Một trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ em không xác định được nguyên nhân đã được báo cáo ở Anh vào đầu tháng 4.

Bộ Y tế Indonesia hôm 2/5 cho biết 3 trẻ em đã tử vong. 4 trẻ em ở Mỹ và châu Á đã mất mạng, trong đó có một số em cần được ghép gan.

Bộ Y tế Indonesia kêu gọi các bậc cha mẹ đưa con đi khám càng sớm càng tốt nếu con họ có các triệu chứng như vàng da, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, sốt, co giật và mất ý thức. Tuy nhiên, căn bệnh viêm gan cấp tính này sẽ không lên cơn sốt.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x