Kamala Harris máu lạnh là “mối nguy khôn lường nhất đối với quyền dân sự”

22/08/20, 10:00 Thế giới

Giới “truyền thông đại chúng” của phe cánh tả đang cố gắng tô vẽ ứng cử viên Tổng thống – Joe Biden, và bạn hữu tranh cử của ông – Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Nhưng ít ai biết rằng bà Harris có lịch sử đen tối, và ủng hộ việc phá thai.

Kamala Harris máu lạnh là “mối nguy khôn lường nhất đối với quyền dân sự”. (Ảnh qua Twitter)

Nếu đắc cử Tổng thống, ông Biden sẽ bị phe cực tả cho ra rìa ngay ngày hôm sau, để thực thi chương trình nghị sự theo khuynh hướng Marxist của họ, nhằm biến Mỹ thành một quốc gia đi ngược lại với những gì mà những nhà khai quốc trước đây hướng tới. 

Ngày 17/8, tờ Politico đưa tin:

“Joe Biden là sự lựa chọn ứng cử viên cuối cùng của các thành viên đảng Dân chủ. 

Ông ấy đang trở thành người có khả năng kế vị Tổng thống Donald Trump, và họ đang cố gắng cật lực để giúp ông ta có được vị trí này, hơn cả điều mà họ từng làm cho bà Hillary Clinton. Nếu đắc cử, họ sẽ khiến ông trải nghiệm những tháng ngày như địa ngục, kể từ giây phút ông đặt chân vào Nhà Trắng”.

Họ đã có thêm một đồng minh trong bộ máy chính quyền mới, đó chính là Kamala Harris – một người thuộc phe cực tả và mang tư tưởng Marxist trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. 

Tờ Life Site News đưa tin, cả bà Kamala và ông Biden đều “đã tán thành kế hoạch ban hành chính sách phá thai theo mong muốn, không giới hạn số lần cho hệ thống luật pháp liên bang, chính sách này sẽ sử dụng Bộ Tư pháp để ngăn chặn những tiểu bang nào có động thái ban hành những lệnh cấm phá thai, dù nhỏ nhặt nhất”.

David Daleiden – người đứng đầu Trung tâm Tiến bộ Y tế, một tổ chức điều tra ủng hộ chống phá thai đã nhận định: Bà Harris là “mối đe dọa khôn lường nhất mà chúng ta từng thấy đối với các quyền dân sự có trong Tu chính án I”.

“Tôi nhận thấy như vậy, vì bà ấy đã khám xét nhà tôi sau khi tôi nói ra sự thật về những bảo trợ chính trị của bà ấy tại Tổ chức kế hoạch hóa gia đình”, Daleiden chia sẻ trong một bài đăng trên Twitter. 

Tờ Life Site News cho biết thêm: 

“Trong khoảng thời gian làm Tổng chưởng lý bang California, bà Kamala giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Tổ chức kế hoạch hóa gia đình, khi tổ chức này đem bán các bộ phận cơ thể của trẻ sơ sinh bị sau khi phá thai (một hành vi vi phạm nhiều điều luật liên bang, theo video mật của nhân viên trong ngành phá thai). Hầu hết các cảnh quay của video được thực hiện tại California. Nhưng bà Kamala lại lên tiếng sẽ điều tra cánh nhà báo của tờ CMP, chứ không phải là Tổ chức kế hoạch hóa gia đình. Sau đó tiếp tục đột kích để truy khám nhà ông Daleiden, đồng thời tiếp nhận khoản quyên góp từ Tổ chức để phục vụ cho cuộc chạy đua tại Thượng viện của bà”.

Nhiều nhà ủng hộ chống phá thai đã phản đối việc, ông Joe Biden chọn bà Harris làm người đồng hành trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris có lịch sử đen tối, và ủng hộ việc phá thai. (Ảnh qua Twitter)

Nhà hoạt động chống phá thai Lila Rose đã đính kèm hình ảnh một thai nhi 10 tuần tuổi trong tử cung của một sản phụ và viết: “Kamala Harris là một con người máu lạnh, nên Tổ chức kế hoạch hóa gia đình có thể thoải mái chặt nhỏ, mổ xẻ và đem bán những bộ phận cơ thể của sinh linh nhỏ bé này”. 

Nhà báo điều tra – James O’Keefe chia sẻ: “Nhiều năm trước, nhà của bạn tôi – David Daleiden, đã bị đột kích truy khám bởi chính quyền dưới sự chỉ đạo của bà Kamala Harris, vì anh ấy đã vạch trần việc Tổ chức kế hoạch hóa gia đình đem bán bộ phận cơ thể của thai nhi bị phá. CNN, MSNBC, NYT, WaPo,… sẽ không đưa tin về điều này, và họ sẽ lơ đi như thể nó chưa từng xảy ra”. 

Kristin Hawkins – Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Students for Life cho biết: “Với những người dân Mỹ ủng hộ việc chống phá thai, việc đưa ra lựa chọn bầu cử tháng 11 tới sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, nếu họ tìm hiểu về hồ sơ lý lịch [của bà Kamala]. Thượng nghị sĩ Kamala Harris vốn đã chứng minh rằng, bà sẽ dùng toàn bộ thẩm quyền hợp pháp mà mình có để nhắm thẳng đến những người dân Mỹ ủng hộ chống phá thai. Và trong các kế hoạch được thông báo tại chiến dịch bầu cử Tổng thống của mình, bà đã trực tiếp khẳng định mong muốn được có nhiều quyền lực hơn”. 

Troy Newman – chủ tịch Chiến dịch giải cứu (một chiến dịch chống phá thai) phát biểu: “Kamala Harris đã bị mua chuộc và được tài trợ bởi Tổ chức kế hoạch hóa gia đình, vốn nắm giữ quyền lực chính trị khổng lồ của phía cánh tả. Bất kể những gì mà Tổ chức này khẳng định đều là từ phía Đảng Dân chủ. Bà Kamala là một sự lựa chọn của Tổ chức này”. 

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x