Italia: Milan cấm xe lưu thông 3 ngày nhằm hạn chế ô nhiễm không khí

26/12/15, 00:30 Thảm họa

Bắt đầu từ Thứ Hai tuần sau (28/12), những chiếc xe Vespa và lò nướng bánh pizza nổi tiếng đặc trưng cho Italia sẽ bị cấm hoạt động tại thành phố Milan trong 3 ngày để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí.

Milan là thành phố ô nhiễm nhất châu Âu. (Ảnh AP)

Milan được coi là thành phố ô nhiễm nhất châu Âu từ năm 2008 tới nay. Ngoài ra, thiếu mưa càng làm cho vấn đề ô nhiễm leo thang trong những tuần gần đây.

Vì vậy nhà chức trách đã đưa ra một phương án đặc biệt chống khói bụi bằng cách chỉ thu 1.65 USD (gần 40.000 đồng) cho cả ngày nếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Điều này nhằm hạn chế người dân sử dụng phương tiện cá nhân.

Tất cả ôtô và xe máy sẽ bị cấm lưu thông trong thành phố Milan. Tài xế ở khu vực phía Bắc Milan sẽ không được sử dụng chiếc xe của họ từ 10 giờ sáng tới 16 giờ chiều.

Các quan chức của thành phố này đã từng nhiều lần giới hạn lượt lưu thông xe cộ. Lệnh cấm xe trong một số ngày đã được đưa ra từ năm 2007.

Thị trưởng Milan Giuliano Pisapia đã kêu gọi các thành phố khác trên toàn Italia cùng thực hiện lệnh cấm này trong 3 ngày.

Trong những tình hình khẩn cấp như vậy, chính chúng ta không thể thờ ơ được”, ông Pisapia nói.

Chính quyền vùng Lombardy, bao gồm cả Milan, còn kêu gọi các quan chức địa phương hủy bắn pháo hoa truyền thống trong dịp năm mới sắp tới để hạn chế ô nhiễm không khí.

Nhiều thành phố của Trung Quốc cũng đã áp dụng lệnh cấm tương tự như Milan trong những ngày gần đây khi ô nhiễm không khí và khói bụi đã trở nên nghiêm trọng. Thậm chí, ít nhất 10 thành phố còn tuyên bố tình trạng ô nhiễm đang ở mức báo động đỏ.

Tại Bắc Kinh, các phương tiện giao thông sẽ được lưu thông cách ngày. Ví dụ, kết thúc biển số xe là số chẵn thì lưu thông trong ngày chẵn và ngược lại. Theo thống kê cho thấy thì có khoảng 112.800 chiếc xe vi phạm chỉ trong 4 ngày gần đây.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x