ISIS tiến vào phía đông Kobani, Thổ Nhĩ Kỳ hoang mang

07/10/14, 16:11 Thế giới

Sau cuộc tấn công kéo dài gần ba tuần qua, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã cắm cờ trên nóc một tòa nhà ở ngoại ô thị trấn biên giới Syria là Kobani vào Thứ Hai (6/10).

Tuy nhiên, lực lượng người Kurd cho biết, ISIS vẫn chưa chiếm được trung tâm thành phố.

Article Lead - wide6173037410r3gvimage.related.articleLeadwide.729x410.10r3gm.png1412640803275.jpg-620x349
Lá cờ được cắm trên nóc tòa nhà 4 tầng gần thị trấn Kobani

Từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, lá cờ màu đen của Nhà nước Hồi giáo đã được nhìn thấy trên nóc chung cư bốn tầng, gần nơi xảy ra vụ đụng độ ác liệt nhất trong những ngày gần đây.

Nhóm chiến binh tách ra từ tổ chức khủng bố al-Qaeda đã chiếm được nhiều thị trấn, đa số là người Kurd, trên vùng lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ miền bắc Syria tới Iraq trong những tháng qua. Các cuộc không kích do liên quân Mỹ cùng các nước vùng Vịnh đã thất bại trong việc ngăn chặn sự hiện diện của tổ chức này ở thị trấn Kobani – nơi đang bị bao vây và phong tỏa tứ bề bởi pháo binh hạng nặng.

Nguồn tin địa phương ở Kobani xác nhận ISIS đã cắm cờ lên một tòa nhà gần thị trấn. Tuy nhiên, lực lượng người Kurd đã đẩy lùi nhóm này này. “ISIS chỉ cắm được một lá cờ trên nóc tòa nhà. Nó không phải ở bên trong, mà ở phía đông thị trấn. Hiện tại, họ vẫn chưa vào được thành phố và cuộc đụng độ đang diễn ra rất ác liệt. Có 25 thi thể các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở đó”, nhà báo Ismail Eskin ở Kobani cho biết.

Cột khói bốc lên ở thị trấn biên giới Syria Kobani, quan sát từ Mursitpinar vào ngày 5/10/2014. (Ảnh: REUTERS/Umit Bektas)

Không chỉ súng cối đã trút xuống khu dân cư ở thị trấn Kobani, tên lửa cũng đã lạc sang lãnh địa của thổ Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây. Trước tình hình nguy khốn, người Kurd đã cầu xin giúp đỡ quân sự từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ankara vẫn bình chân như vại, mặc dù họ đã điều nhiều xe tăng tới giáp vùng chiến sự.

ISIS đã kiểm soát được ngọn đồi chiến lược gần thị trấn Kobani ngày 3/10/2014. (Ảnh: AFP)

Sau trận chiến đấu quyết liệt vào cuối tuần qua, Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát được ngọn đồi chiến lược Mistanour bên trên thị trấn Kobani. Một đoạn video được nhóm này công bố ngày Chủ Nhật (5/10) cho thấy họ đang kiểm soát cột phát thanh trên đỉnh ngọn đồi. Tuy nhiên, các cảnh quay này vẫn chưa được kiểm chứng. Nhà báo Eskin cho biết, các cuộc chiến đấu dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra vào hôm Thứ Hai (6/10).

“CHÚNG TÔI CẦN GIÚP ĐỠ HƠN NỮA”

Người Kurd tháo chạy khỏi thị trấn Kobani đang bị ISIS tấn công, nhưng bị quân đội Thổ Nhĩ kỳ chặn lại bằng hàng rào dây thép gai, vào ngày 18/9/2014. (Ảnh: REUTERS/KADIR CELIKCAN)

Trong phát biểu hồi tuần trước, Đồng chủ tịch của Liên minh Dân chủ Đảng người Kurd (PYD) Asya Abdullah nói rằng, Nhà nước Hồi giáo đã chuyển phần lớn vũ khí từ thủ đô tự phong Raqqa của họ cho cuộc tấn công vào thị trấn Kobani, cách đó 140 km về phía Đông Nam. “Nếu Nhà nước Hồi giáo bị đánh bại tại đây, ở thị trấn Kobani này, chúng sẽ bại trận ở Raqqa cũng như trên khắp Syria. Chúng tôi rất hài lòng về đợt không kích của Mỹ. Nhưng thực sự, điều này vẫn chưa đủ. Chúng tôi cần thêm các cuộc không kích có hiệu quả khác để chống lại khí tài cũng như tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo”, ông Abdullah nói.

Các chủ tịch của PYD và Saleh Hồi giáo đã tới gặp các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy việc nước này gửi vũ khí tới Kobani, mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, chính trị gia người Kurd đã xác nhận việc này hôm thứ Hai (5/10). Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra đề xuất nào để tham gia cuộc chiến chống lại ISIS đang hiện hữu ngay sát biên giới nước này, ngoại trừ những hành động tự vệ như đáp trả các chiến binh Hồi giáo khi có mảnh đạn nào lạc sang.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được điều động lần thứ 2 trong tuần tới thị trấn Suruc, tỉnh Sanliurfa giáp biên giới với Syria. (Ảnh: Reuters)

Cuối tuần qua, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ trả đũa nếu Nhà nước Hồi giáo tấn công các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Vào hôm thứ Hai (6/10), nhiều xe tăng đã được triển khai lần thứ hai trong tuần dọc biên giới với Syria, một vài khẩu pháo đã chĩa về phía Syria, dường như để đáp trả các mảnh đạn lạc.

Tuy nhiên, cuối tháng trước ISIS đã thả 46 con tin Thổ Nhĩ Kỳ cùng động thái mới được Quốc Hội thông qua, cho phép quân đội nước này tham chiến ở Syria và Iraq, làm tăng kỳ vọng chính quyền ông Erdogan sẽ có vai trò tích cực hơn. Tuy nhiên, nước này vẫn còn đang làm nhiều phép tính phức tạp.

Hai binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang quan sát chiến sự diễn ra tại thị trấn Kobani từ Mursitpinar, biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào ngày 4/10/2014. (Ảnh: REUTERS/Murad Sezer)

Chính quyền Ankara đã phải chống lại cuộc nổi dậy đòi quyền tự chủ của nhóm chiến binh vũ trang người Kurd (PKK) ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt ba thập kỷ qua. Các nhà phân tích cho rằng, nước này vẫn đang lưỡng lự trong việc có quyết định giúp lực lượng người Kurd ở Kobani hay không, đặc biệt, khi họ có liên kết chặt chẽ với PKK, cũng như có mối quan hệ không rõ ràng với chính quyền của ông Assad, người mà Thổ Nhĩ Kỳ chống đối ra mặt.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x