Hong Kong trải qua đợt dịch “chết chóc”, hơn 9.000 nhân viên chính phủ nhiễm bệnh

21/03/22, 17:58 Trung Quốc

Chính phủ Hong Kong gần đây phải bố trí lại nhân lực để duy trì các dịch vụ thiết yếu vì thiếu nhân viên. Cảnh sát phải dừng các hoạt động huấn luyện, cơ quan cứu hỏa phải triệu tập nhân viên nghỉ hưu do tỷ lệ người nhiễm virus Vũ Hán tăng cao…

Hong Kong đang trải qua đợt dịch nghiêm trọng. (Ảnh qua CNA)

Hong Kong gần đây đã trải qua đợt bùng phát Covid-19 thứ 5 kể từ tháng 12/2021. Biến thể Omicron lây lan mạnh khiến số lượng bệnh nhân tăng cao kỷ lục. Nhiều bệnh viện, nhà xác, nhà tang lễ rơi vào tình trạng quá tải, thi thể không kịp hỏa táng. 

Chỉ trong vài tuần, Hong Kong từ một trong những nơi an toàn nhất thời đại dịch trở thành nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Vào ngày 18/2, Hong Kong có tổng cộng 259 trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng chỉ một tháng sau, con số tử vong đã tăng lên gần 4.600 người.

Số liệu chính thức cho thấy khoảng 1 triệu người Hong Kong đã nhiễm Covid-19, tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, con số thực tế cao hơn nhiều.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong ước tính đến ngày 14/3, khoảng 3,6 triệu người trong tổng số 7,4 triệu dân của đặc khu này đã mắc COVID-19. Dù đợt dịch lần này đã đạt đỉnh vào ngày 4/3, song ước tính số người mắc COVID-19 có thể lên đến 4,5 triệu trước khi làn sóng kết thúc, theo HKFP.

Bệnh viện quá tải, bệnh nhân còn sống và thi thể người bệnh nằm cạnh nhau bên ngoài bệnh viện Caritas, Hongkong ngày 13/3/2022. (Ảnh chụp màn hình)

Hơn 9.000 nhân viên chính phủ nhiễm bệnh

Theo SCMP, tính đến đầu tháng 3/2022, khoảng 9.400 nhân viên chính phủ Hong Kong đã nhiễm Covid-19 kể từ khi đợt lây nhiễm thứ 5 tấn công thành phố vào cuối năm 2021. Ngoài ra, hơn 10.000 viên chức trong các cơ quan kỷ luật đang được yêu cầu tự cách ly.

Trong số các cơ quan chính phủ cung cấp dịch vụ công thiết yếu, Bộ Di trú bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1/5, tức khoảng 2.000 nhân viên nhiễm bệnh hoặc phải cách ly. Tiếp theo là Sở Dịch vụ Cứu hỏa với 20%, tương đương khoảng 2.290 nhân viên bị ảnh hưởng, Dịch vụ Bay của Chính phủ cũng có 20% người nhiễm bệnh, tương đương khoảng 70 nhân viên.

Tỷ lệ nhiễm bệnh trong các cơ quan chính phủ Hong Kong. (Ảnh qua South China Morning Post)

Văn phòng Cục Dân sự cho biết nhiều nhân viên nhiễm bệnh đã trở lại làm việc hoặc sẽ quay lại công việc sau khi bình phục và hoàn thành thời gian cách ly. Một phát ngôn viên của văn phòng cho biết chính phủ đang tập trung ổn định làn sóng dịch bệnh thứ 5 và sẽ huy động tất cả nhân lực, nguồn lực hiện có.

“Tất cả các cơ quan chính phủ sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ khẩn cấp và các dịch vụ công thiết yếu để giải phóng nhân lực tập trung vào công tác chống dịch”, người phát ngôn cho biết.

Tính đến tháng 9/2021, cơ quan dân sự này có khoảng 176.406 nhân viên, không bao gồm thẩm phán, quan chức tư pháp, nhân viên của Ủy ban độc lập chống tham nhũng và nhân viên ở nước ngoài của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hong Kong.

Về cảnh sát, lực lượng cảnh sát báo cáo 10%, tương đương khoảng 3.800 nhân viên của lực lượng này hiện đang bị cách ly. Một nguồn tin cho biết các đơn vị này đã phải dừng một số khóa đào tạo để lấp đầy sĩ quan vào các vị trí tiền tuyến còn trống.

Các nhân viên văn phòng, bao gồm cả các cán bộ giải quyết khiếu nại chống lại lực lượng này, cũng đã được chuyển đến các đơn vị hoặc quận bị giảm nhân lực.

Tại Sở Cứu hỏa, đợt bùng phát thứ 5 đã khiến 12% nhân lực của cơ quan này nhiễm bệnh và 8% là những người tiếp xúc gần gũi với người bệnh.

Ngày 20/3, Hong Kong ghi nhận hơn 14.100 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên 1.047.690 trường hợp và 5.896 ca tử vong.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x