Hong Kong: Số người thương vong trong cuộc tấn công của cảnh sát tại ga điện ngầm được hé lộ

20/09/19, 10:33 Thế giới

Mới đây, vụ việc cảnh sát xông vào đánh đập người biểu tình tại Nhà ga Prince Edward ở Hồng Kông đã dần được hé lộ. Theo trang nhật ký ghi chép sự cố của sở cứu hoả mà một nhà dân sự Hong Kong có được, đã có đến 9, 10 người bị thương trong cuộc xung đột và đã có người bị thương rất nghiêm trọng.

Lãnh đạo Đảng Dân sự và là thành viên của Hội đồng Lập pháp Dương Nhạc Kiều, phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở LegCo ở Hong Kong vào ngày 17/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Ngày 31/8, nhiều người biểu tình tham gia cuộc tuần hành lớn kêu gọi rút lại dự luật dẫn độ đang gây tranh cãi. Chính quyền thành phố cũng thông báo rằng dự luật sẽ chính thức được rút lại.

Nhưng vào tối 31/8, trong lúc nhiều người biểu tình đang trên đường trở về nhà từ ga tàu điện ngầm Prince Edward, cảnh sát đã xông vào ga tàu và bắn hơi cay vào người biểu tình, dùng dùi cui đánh đập hành khách khiến nhiều người dân bị thương và đổ máu.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 17/9, Dương Nhạc Kiều, nhà lập pháp và lãnh đạo của Đảng Dân sự Hong Kong đã tiết lộ thông tin trong nhật ký ghi chép sự cố của sở cứu hỏa mà anh có được. Cơ quan này cho biết họ đã đếm được 9 hoặc 10 người bị thương trong cuộc xung đột và đã báo cáo số liệu cho bệnh viện địa phương để sắp xếp nơi điều trị phù hợp.

Những trường hợp bị thương có, có người bị thương tích rất nghiêm trọng. Nhật ký cho thấy 3 vạch màu đỏ, tức là có bao gồm 3 người bị chấn thương đầu.

Điều bất ngờ là chỉ sau 25-35 phút im lặng, số người bị thương đã giảm từ 10 xuống còn 7 và 3 bệnh nhân bị thương nặng thì lại đột nhiên biến mất,” Dương cho biết trong buổi phỏng vấn với The Epoch Times. “Vì vậy chúng tôi cũng đang lo lắng và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn tùy vào chính phủ để làm rõ thêm.”

Ba nhân viên sở cứu hỏa nặc danh cũng xuất hiện trong video ghi lại tại một hội nghị giải thích sự sai biệt trong báo cáo. Họ đội mũ, đeo kính râm và mặt nạ. 

Yeung giải thích rằng các báo cáo trong nhật ký đã bị thay đổi.

Từ cuốn nhật ký này chúng ta có thể thấy rằng một vài chỗ trong nhật ký đã bị thay đổi vào ngày 3/9 hoặc ngày 10/9,” Dương nói. “Chúng tôi không biết các bản ghi chú đã được sửa đổi hoặc đã thay đổi đến mức nào, nhưng chúng tôi có thể thấy rõ ràng rằng một số thay đổi đã được thực hiện sau đó.”

Nhiều người dân tin rằng một số người đã mất mạng trong đêm hôm đó. Người dân địa phương xây dựng một ngôi đền bên ngoài ga tàu điện ngầm, họ để lại hoa và lễ vật cho các nạn nhân.

Dương cho rằng: “Chỉ cần đặt câu hỏi và để xem chính phủ sẽ giải thích như thế nào với công chúng nếu họ muốn làm rõ vụ việc này”. 

Sự thật được phơi bày

Trong khi đó, Lâm Trác Đình, nhà lập pháp của Đảng Dân chủ, nói với The Epoch Times rằng, cảnh sát và nhà điều hành tàu điện ngầm Mass Transit Railway (MTR) nên công bố tất cả các cảnh quay camera giám sát có liên quan để làm rõ vụ việc đêm hôm đó.

Video: Bạo lực bùng phát ở nhà ga Prince Edward, Hong Kong.

Nếu họ không tiết lộ thông tin đó, tôi tin chắc công chúng vẫn sẽ nghi ngờ nghiêm trọng về vụ việc, uy tín của lực lượng cảnh sát và chính phủ sẽ ngày càng suy yếu thêm.” Lâm cho biết trong buổi phỏng vấn.

Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ cũng đang thúc giục chính phủ tiến hành điều tra độc lập đối với lực lượng cảnh sát. Đây cũng là  một trong những yêu cầu chính của người biểu tình.

Nhiều người dân cảm thấy nghi ngờ và buộc tội rằng nhà điều hành ga tàu MTR sẽ không chịu công khai phát hành đoạn phim gốc về những gì đã xảy ra bên trong nhà ga Prince Edward vào ngày 31/8, và các phóng viên hiện trường trong buổi tối hôm đó đã bị ép buộc rời khỏi nơi xảy ra vụ việc.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x