Hồng Kông: Người biểu tình bao vây tư gia ông Lương Chấn Anh

23/10/14, 11:45 Thế giới

Những người biểu tình đã kéo tới tư gia của nhà lãnh đạo Lương Chấn Anh vào hôm 22/10 để phản đối lập trường của vị Trưởng đặc khu Hồng Kông về vấn đề cải cách dân chủ, BBC đưa tin.

Nhóm biểu tình đã nổi giận sau khi ông Lương bình luận rằng, người nghèo hơn trong xã hội không nên được trao quá nhiều ảnh hưởng chính trị, BBC đưa tin.

Nếu cuộc bầu cử “hoàn toàn là trò chơi của những con số thì rõ ràng là bạn sẽ phải nói chuyện với một nửa dân số Hồng Kông, những người kiếm được ít hơn 1.800 USD/ tháng”, ông Chấn Anh nói.

Theo các phóng viên, ước tính khoảng 200 người biểu tình đã tuần hành về phía tư gia chính của ông Lương.

Phát biểu của ông Lương trong cuộc phỏng vấn hôm 20/10 tại Tòa nhà Chính Phủ được nhiều người cho là minh chứng rõ ràng về hệ thống chính trị Hồng Kông đang bị tầng lớp giàu có giật dây.

Trong một thông báo được chính quyền Hồng Kông phát đi hôm 23/10, ông Lương khẳng định sẽ “cân nhắc tới đòi hỏi của mọi thành phần một cách công bằng thay vì chỉ đáp ứng đòi hỏi của số đông”. Bản thông cáo cũng tuyên bố ông Lương luôn nhìn nhận “tầm quan trọng lớn lao của những người thấp kém nhất trong xã hội”.

Những người ủng hộ và phản đối Chiếm đóng trung tâm liên tục xô xát sau khi nhóm biểu tình tìm cách tháo dỡ các rào chắn tại khu vực Mong Kok hôm 23/10. Một người đàn ông thậm chí còn định ném những lọ thủy tinh đựng dung dịch dễ cháy về phía người biểu tình nhưng đã bị ngăn lại.

Một cuộc khảo sát về quan điểm của người dân đối với phong trào Chiếm đóng trung tâm cho thấy, nội bộ biểu tình đang có sự chia rẽ khi tỉ lệ ủng hộ là 38%, phản đối 36%.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x