Hong Kong: Một cảnh sát bị 3 người đâm bằng dao khi không làm nhiệm vụ

01/09/19, 09:38 Thế giới

Tối thứ Sáu (30/8), một cảnh sát Hồng Kông đã bị 3 người đàn ông mặc đồ đen phục kích và đâm bằng dao ở Kwai Chung khi đang không làm nhiệm vụ.

SCMP đưa tin, một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, ba người đàn ông đã cầm dao tấn công người cảnh sát trong trạm tàu điện MTR Kwai Fong, khiến anh ta bị trúng bốn vết thương ở lưng, vai phải và cánh tay. 

Một sĩ quan cảnh sát đã bị đâm tại trạm tàu điện ngầm Kwai Fong vào tối thứ Sáu. (Ảnh: Facebook)
Một sĩ quan cảnh sát đã bị đâm tại trạm tàu điện ngầm Kwai Fong vào tối thứ Sáu. (Ảnh: Facebook)

Nạn nhân đã được gửi đến Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung để điều trị. Hiện anh vẫn tỉnh táo nhưng bị dao đâm sâu vào xương. 

Ba nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và chạy đến trung tâm mua sắm Metroplaza trong quận.

Viên cảnh sát bị tấn công trong khi không làm nhiệm vụ. Các nguồn tin cho biết anh này làm việc cho kho vũ khí của lực lượng cảnh sát Kwai Chung.

Cuộc tấn công diễn ra vào đêm trước ngày dự kiến diễn ra một cuộc biểu tình do Mặt trận Nhân quyền Dân sự tổ chức, nhưng bị chính quyền Hồng Kông bác bỏ.

Phong trào biểu tình bùng phát tại Hồng Kông trong nhiều tháng qua, ban đầu là để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, sau đó mở rộng thành phong trào dân chủ yêu cầu Bắc Kinh đảm bảo các quyền tự do của Hồng Kông theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”.

Trước đó, ông Li Yiping, một chuyên gia về Trung Quốc từng tham gia phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989, cho biết ông có thông tin từ một người làm việc cho chính quyền Trung Quốc nói rằng, các điệp viên Trung Quốc sẽ đóng vai người biểu tình để gây ra tội ác kinh khủng đối với cảnh sát.

Bằng cách đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể biện minh cho việc sử dụng các biện pháp cực đoan để đàn áp người biểu tình và cộng đồng quốc tế không thể đổ lỗi cho việc làm này.

Ông Li Yiping rời khỏi Trung Quốc sau vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ông hiện sống tại Canada và bày tỏ mối lo ngại về số phận của những người biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông (Ảnh: The Globe and Mail).
Ông Li Yiping rời khỏi Trung Quốc sau vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ông hiện sống tại Canada và bày tỏ mối lo ngại về số phận của những người biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông (Ảnh: The Globe and Mail).

“Mọi người, nếu bạn có cơ hội, xin hãy nói với cảnh sát Hồng Kông rằng họ phải cảnh giác vì sự an toàn của chính họ”, ông Li Yiping nói trong video đăng trên kênh Youtube của ông ngày 14/8.

“Những người thực sự muốn làm tổn thương bạn là gián điệp Trung Quốc. Những cảnh sát ngay lập tức giúp kẻ giết người bỏ chạy chính là cảnh sát từ Trung Quốc đại lục”.

Hiện chưa có bằng chứng xác thực cho điều mà nguồn tin của ông Li tiết lộ, tuy nhiên một diễn biến như vậy không phải là chưa có tiền lệ.

Ông Li cho biết thủ đoạn này từng được áp dụng để lấy cớ đàn áp đẫm máu phong trào biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Ông nói rằng, khi đó chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các điệp viên giết chết một số binh sĩ, sau đó lấy cớ để ban bố thiết quân luật và dùng quân đội càn quét người biểu tình bằng súng ống và xe tăng.

Theo ĐKN

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x