Hơn 250.000 người Vũ Hán có thể mắc viêm phổi lạ vào đầu tháng 2

26/01/20, 18:33 Thảm họa

Theo một nghiên cứu mới, đến đầu tháng 2/2020, virus corona mới gây bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lây nhiễm tới 250.000 người chỉ riêng tại thành phố Vũ Hán.

Con số nhiễm virus corona thực tế ở Trung Quốc được cho là cao hơn nhiều so với số liệu giới chức Trung Quốc thông báo. (Ảnh qua Somag News)

Theo mô hình dự đoán của một nhóm các nhà nghiên cứu sinh học tại Anh và Mỹ, đến ngày 4/2/2020, số ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sẽ có thể tăng lên từ 132.000 đến 273.000 người. Nghiên cứu được công bố vào ngày 24/1/2020.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết: “Nếu không có gì thay đổi trong việc kiểm soát hoặc lây truyền bệnh, chúng tôi cho rằng những đợt bùng phát sẽ xảy ra ở các thành phố khác của Trung Quốc, và dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan ra quốc tế với tốc độ ngày càng tăng”

Theo số liệu từ Ủy ban Y tế Trung Quốc cũng như truyền thông và các cơ quan chức năng tại nước này, virus gây bệnh viêm phổi lạ đã lây nhiễm cho 2.022 người. Tại Trung Quốc đại lục có 1.975 người nhiễm bệnh, trong đó 56 người tử vong. 

Tuy nhiên, con số mắc bệnh thực tế được cho là cao hơn nhiều so với số ca chính thức do chính phủ Trung Quốc đưa ra. Mới đây, một y tá đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ ở Vũ Hán đã tiết lộ trong một video, trên thực tế khoảng 90.000 nguời đã bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc, vượt xa con số do các quan chức ban hành.

“Tôi đang ở khu vực nơi dịch bệnh virus corona bắt đầu lan truyền. Tôi ở đây để nói lên sự thật. Tính đến thời điểm này tại tỉnh Hồ Bắc, gồm cả thành phố Vũ Hán, thậm chí cả Trung Quốc, 90.000 người đã nhiễm virus corona”, người y tá giấu tên nói trong video.

Video nữ y tá tiết lộ 90.000 Trung Quốc đã nhiễm virus corona

Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân của Trung Quốc vốn là tâm dịch đã bị cô lập để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh. Tính đến ngày 25/1, việc phong tỏa giao thông cũng được áp dụng tại 18 thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc, gây ảnh hưởng đến 56 triệu người. Những biện pháp phong tỏa bao gồm đóng cửa các nút giao thông công cộng và đường cao tốc vào các thành phố.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết việc hạn chế đi lại ở Vũ Hán dường như vẫn không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây truyền dịch bệnh trên khắp Trung Quốc.

“Cho dù việc cắt giảm giao thông có hiệu quả đến 99%, thì quy mô lan truyền dịch bệnh bên ngoài Vũ Hán cũng chỉ có thể giảm 24,9% tính đến ngày 4/2”, báo cáo cho viết.

Nghiên cứu cũng dự đoán các vụ bùng phát dịch bệnh lớn nhất bên ngoài tâm dịch sẽ xảy ra ở các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Trùng Khánh và Thành Đô, Trung Quốc. Bên cạnh đó, các quốc gia có nguy cơ nhiễm bệnh viêm phổi lạ cao nhất thông qua đường hàng không là Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, và Hàn Quốc. 

Hiện tại, những ca nhiễm virus này đã xuất hiện tại Hồng Kông (5 người), Đài Loan (5 người) và Macau (3 người). 

Tại châu Á, 24 ca nhiễm virus đã được ghi nhận tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nepal và Việt Nam. Ngoài ra, trên thế giới cũng đã xuất hiện 3 ca bệnh ở châu Âu, 3 ca ở Bắc Mỹ và 4 ca ở Úc.

Được biết, chủng virus corona mới được phát hiện lần đầu vào cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán. Sự bùng phát được cho là bắt đầu từ những người mua hàng ở một chợ thực phẩm tươi sống. 

Theo các chuyên gia quốc tế, việc chính quyền địa phương tìm cách che đậy tình hình ban đầu là nguyên nhân chính khiến dịch viêm phổi lạ lan rộng khắp trong lẫn ngoài Trung Quốc.

Sự chậm trễ này được xem là tình trạng khá quen thuộc ở Trung Quốc, khi quan chức địa phương hoặc xem nhẹ những dấu hiệu cảnh báo sớm, hoặc đơn giản là không phối hợp chặt chẽ để thấy được toàn bộ quy mô dịch bệnh, theo tờ The New York Times.

Trong bộ máy phân cấp cứng nhắc, các quan chức địa phương sẽ không dám báo cáo “thông tin xấu” lên sếp lớn ở trung ương để nhờ hỗ trợ, giới chuyên gia cho biết.

“Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ chứng kiến bất kỳ cuộc khủng hoảng nào nổi lên ở cấp địa phương ở Trung Quốc, mà toàn là cả nước”, ông John Yasuda, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Indiana (Mỹ) nói.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x