Hội đồng Mỹ: Vấn đề Hồng Kông, Hàn Chính có thể bị xử phạt nặng nhất

12/06/20, 11:31 Thế giới

Một báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia do Quốc hội Hoa Kỳ công bố ngày 10/6 cho biết, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xâm phạm nhân quyền cơ bản của Hồng Kông, do vậy có thể căn cứ theo “Đạo luật Magnitsky” để xử phạt các quan chức Trung Quốc. Theo đó, người có khả năng bị xử phạt cao nhất là Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Một báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia do Quốc hội Hoa Kỳ công bố ngày 10/6 cho biết, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xâm phạm nhân quyền cơ bản của Hồng Kông, do vậy có thể căn cứ theo “Đạo luật Magnitsky” để xử phạt các quan chức Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng 150 nghị viên của Quốc hội Hoa Kỳ thành lập “Ủy ban nghiên cứu Đảng Cộng hòa” (the Republican Study Committee) vào thứ Tư (ngày 10/6) đã công bố một báo cáo chiến lược an ninh quốc gia có tên là “Củng cố nước Mỹ và chống lại các mối đe dọa toàn cầu” (Strengthening America & Countering Global Threats).

Báo cáo cho biết: “Chiến lược to lớn ‘Giấc mơ Trung Hoa’ của Trung Quốc là biến hệ thống quốc tế thành một hệ thống do ĐCSTQ lãnh đạo”. Để đối phó với mối đe dọa từ ĐCSTQ, Hoa Kỳ nên “thực hiện chiến lược cứng rắn có tính nhắm thẳng” để ứng đối với ĐCSTQ. 

Báo cáo đề xuất rằng, dựa trên các cuộc vận động có sức ảnh hưởng của ĐCSTQ ở hải ngoại, cùng với việc giam giữ những người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương và phá vỡ quyền tự trị của Hồng Kông mà các biện pháp trừng phạt đặc biệt sẽ được áp dụng đối với toàn bộ các quan chức của Công tác Mặt trận Thống nhất cùng với các lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ, bao gồm Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Báo cáo cho biết, đây là lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay của Quốc hội đề xuất đối với ĐCSTQ. Các biện pháp trừng phạt sẽ dựa trên “Đạo luật Magnitsky” do Hoa Kỳ thông qua, cho phép Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến tham nhũng và các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. 

Báo cáo nói rằng, các hành động của Bắc Kinh tại Hồng Kông là bằng chứng mới nhất về nỗi sợ tự do dân chủ của ĐCSTQ. Đồng thời, đây cũng là thời điểm ĐCSTQ cạnh tranh với hệ tư tưởng của các giá trị dân chủ phương Tây, và là góc độ mà ĐCSTQ nhìn nhận vấn đề.

Báo cáo còn đề cập rằng, không chỉ đối với người dân trong nước Trung Quốc, mà ĐCSTQ còn tạo thành mối đe dọa đối với tự do và nhân quyền trên toàn thế giới. ĐCSTQ thông qua các hoạt động kinh tế, quân sự và sức ảnh hưởng bên ngoài nhằm mục đích thúc đẩy mô thức “quản lý nhân quyền thay thế” và phá vỡ sự hiểu biết của xã hội chính thường đối với tự do và nhân quyền.

Bức ảnh cho thấy Báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia do Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa công bố vào ngày 10 tháng 6. Nó đề nghị xử phạt các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đây lên tới Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. (Ảnh từ trang web của RSC)

Báo cáo cho biết: “Các nhà lãnh đạo chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) gọi viễn cảnh này là ‘quyền con người với đặc điểm Trung Quốc’ và khước từ các quyền lợi không thể tước đoạt được mà Thượng Đế đã cấp cho con người”. 

Vào tháng 6/2019, hơn 2 triệu người ở Hồng Kông đã phản đối việc ĐCSTQ cố gắng ban hành dự luật dẫn độ, dự luật mà có thể sẽ phá hủy hoàn toàn luật pháp và tự do dân chủ ở Hồng Kông. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã phớt lờ ý kiến của người dân, và gần đây còn thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” với âm mưu tiếp quản Hồng Kông, làm suy yếu thêm quyền tự trị và dân chủ của Hồng Kông.

Báo cáo nói rằng: “Cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông là ranh giới chống chọi giữa chủ nghĩa tự do và độc tài”. Quốc hội Hoa Kỳ có thể dùng nhiều hành động để ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền và hành động uy hiếp của ĐCSTQ đối với thể chế quốc tế.

Hội đồng Mỹ: Vấn đề Hồng Kông, Hàn Chính (người đang phát biểu) có thể bị xử phạt nặng nhất. (Ảnh: SMCP)

Báo cáo đề xuất rằng, các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến các vấn đề Hồng Kông sẽ bao gồm Hàn Chính, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ; Hạ Bảo Long, Giám đốc Văn phòng Hồng Kông và Macao của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, và Lạc Huệ Ninh, Giám đốc Văn phòng Liên lạc có trụ sở tại Hồng Kông của ĐCSTQ.

Báo cáo cũng đề cập rằng, theo báo cáo thì Hàn Chính là “con chim đầu đàn” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các vấn đề Hồng Kông. Ông ta là một trong 7 Thường ủy Bộ Chính trị của ĐCSTQ, mà Bộ Chính trị trung ương ĐCSTQ lại là cơ quan quyền lực cao nhất của ĐCSTQ.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề xuất Quốc hội nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, như Trần Toàn Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương; Ngô Anh Kiệt, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng và các quan chức cấp cao khác. Họ phải chịu trách nhiệm về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng. Đồng thời, danh sách trừng phạt cũng nên bao gồm Triệu Khắc Chí, Bộ trưởng Bộ Công an của ĐCSTQ.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x