Hoa Kỳ chính thức rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

05/11/20, 16:50 Thế giới

Ngày 4/11, chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Hiện nay, chỉ còn lại 189 quốc gia trên thế giới là thành viên của hiệp định này.

Theo báo cáo, “Hiệp định khí hậu Paris” chính thức có hiệu lực tại Hoa Kỳ vào ngày 4/11/2016. Mặc dù ngày 1/6/2017, Tổng thống Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định. Nhưng theo quy định, nếu Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia ký kết muốn rút thì phải ba năm sau hiệp định mới có hiệu lực.

Tổng thống Trump tuyên bố tại Nhà Trắng vào ngày 1/6/2017 rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris. (Ảnh qua ET)
Tổng thống Trump tuyên bố tại Nhà Trắng vào ngày 1/6/2017 rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris. (Ảnh qua ET)

Căn cứ theo quy định này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã chính thức thông báo cho Liên Hợp Quốc vào ngày 4/11/2019 rằng, “vì hiệp định khí hậu Paris đã mang lại gánh nặng kinh tế không công bằng cho Hoa Kỳ”, do đó Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định, và bắt đầu các thủ tục rút khỏi hiệp định. Động thái này được coi là bước đầu tiên để Mỹ rút khỏi “Hiệp định Khí hậu Paris”. 

Tháng 4/2016, chính quyền cựu Tổng thống Obama đã ký “Hiệp định Khí hậu Paris”, và vào tháng 9/2016, họ đã đồng ý chịu ràng buộc bởi hiệp định này. Căn cứ theo thỏa thuận, vào năm 2025 Hoa Kỳ phải cam kết giảm phát thải khí nhà kính xuống 28% so với năm 2005.

Hiệp định cũng quy định rằng trước năm 2025, các nước phát triển trên thế giới sẽ phải cung cấp cho các nước đang phát triển khoảng 100 tỷ USD viện trợ mỗi năm, nhằm giúp các nước này cải thiện cơ cấu năng lượng, và phát triển công nghệ công nghiệp hóa của mình. 

Trong số hơn 100 nước ký kết, riêng Hoa Kỳ phải chịu 75% chi phí, tức khoảng 75 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, thỏa thuận này coi Trung Quốc và Ấn Độ là các nước đang phát triển, cho phép Trung Quốc và Ấn Độ tăng lượng khí thải carbon trong vòng 13 năm. Điều này có nghĩa là, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không bị cắt giảm khí thải trong suốt 13 năm. Tổng thống Trump cho rằng, điều này là rất không công bằng và sẽ mang lại gánh nặng kinh tế nặng nề cho Hoa Kỳ, đồng thời khiến Hoa Kỳ mất đi khả năng cạnh tranh.

Tháng 10/2010, trong một bài phát biểu tại Pittsburgh, Tổng thống Trump nói với các công nhân năng lượng Mỹ tham dự cuộc họp rằng: “Mọi người lựa chọn tôi là đại diện của công dân Pittsburgh, chứ không phải công dân của Paris. Do đó tôi hứa sẽ rút lui khỏi bất kỳ hiệp định nào không phù hợp với lợi ích Hoa Kỳ, hoặc thương lượng lại những hiệp nghị này”.

Hơn nữa, để phát triển nền kinh tế Mỹ, chính quyền Trump cam kết sẽ biến nước Mỹ thành một siêu cường quốc năng lượng, đồng thời xóa bỏ một loạt quy định chống ô nhiễm, từ đó giảm giá thành sản xuất khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và than đá. Tổng thống Trump cũng từng chỉ trích rằng, kế hoạch làm sạch môi trường của cựu Tổng thống Barack Obama chính là “phát động một cuộc chiến chống lại ngành năng lượng Mỹ”.

Tất cả những lý do này đã thúc đẩy Hoa Kỳ chính thức rút khỏi “Thỏa thuận khí hậu Paris”.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x