Hồ chứa Houston sắp tràn do siêu bão thập kỷ Harvey

30/08/17, 07:36 Thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, hồ chứa Addicks của Houston có thể sẽ bị tràn do mưa lớn và lũ lụt chưa từng có từ bão Harvey, người dân sống lân cận được khuyến khích đi sơ tán.

Nước ngập cao khiến người dân phải dùng thuyền di chuyển trên đường Tidwell ở Houston, Texas. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức hạt Harris của Houston đang theo dõi 6 khu phố xung quanh hồ chứa và khuyến khích cư dân ở những khu vực này sơ tán trước khi mực nước dâng lên, theo Reuters.

Trả lời Fox News, Jeff Lindner, nhà khí tượng thủy văn của hạt Harris, cho biết họ sẽ phải xả nước ở hai hồ chứa Addicks và Barker. Việc đó sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến các khu vực lân cận trong hành lang phía Tây Bắc Houston.

Việc tràn đập sẽ gây ngập lụt chưa từng có trong lịch sử 70 năm của hồ chứa khi làm tăng thêm tình trạng ngập úng ở gần nhánh sông Buffalo. Con sông này chảy qua trung tâm Houston, nơi chưa bị lụt.

Linder cho biết mưa tiếp tục làm phức tạp thêm nỗ lực tiêu thoát nước. “Đây là điều chúng tôi chưa bao giờ thấy. Chúng tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra khi lượng nước từ các hồ chứa tràn vào hệ thống thoát nước vốn đang quá tải“, ông nói.

Trước đó, các quan chức cho biết lực lượng cứu hộ đã bắt đầu xả nước từ 2 đập ngăn lũ ở Houston ra sông Buffalo Bayou vào ngày 28/8. Việc thoát nước đã gây ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân trong khu vực.

Cả hai con đập được chính quyền liên bang xây dựng vào những năm 1940 để giảm bớt lũ lụt dọc sông Buffalo Bayou chảy qua trung tâm thành phố Houston. Tuy nhiên, sự phát triển dọc theo khu vực hồ chứa những năm gần đây đã khiến các căn nhà ở thượng nguồn gặp rủi ro.

Các hồ chứa nước cách trung tâm thành phố Houston khoảng 27 km về phía tây. BBC cho biết việc hồ chứa quá tải có thể chỉ gây chảy tràn mà không làm vỡ đập.

Bão Harvey, mạnh cấp 4, bắt đầu đổ bộ bang Texas từ cuối ngày 25/8. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong 12 năm, với sức gió 210 km/h. Bão mang theo mưa lớn và gió mạnh, phá hủy nhiều nhà cửa và gây lụt nghiêm trọng ở Houston, thành phố lớn thứ tư tại Mỹ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới gần nửa triệu người Mỹ.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x