Hiện tượng ấm lên toàn cầu không phải là mối bận tâm lớn nhất của người dân thế giới

14/08/18, 13:34 Thảm họa

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Vatican News được xuất bản ngày 4/7, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore đã nói: “Cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay là thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt”. Nói như vậy có chính xác không?

Một nhà hoạt động vì môi trường phản đối quyết định rút khỏi Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, New York, ngày 1/7/2017. (Ảnh: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

Chúng ta cũng vẫn thường nghe rằng hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát mới nhất của Gallup, rất ít người Mỹ thực sự tin vào điều đó. Và một cuộc bỏ phiếu riêng của Liên Hợp Quốc gần đây cho thấy, trên toàn thế giới, người ta xếp hạng biến đổi khí hậu nằm cuối trong danh sách các vấn đề mà họ muốn Liên Hợp Quốc và chính phủ cần tập trung giải quyết.

Trong các cuộc phỏng vấn trên điện thoại từ ngày 1-11/7/2018, với 1.033 người được lựa chọn ngẫu nhiên sống trong 50 bang và thủ đô Washington, tờ Gallup News đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ vấn đề nào là quan trọng nhất hiện giờ đối với đất nước này?”. Đây là câu hỏi mở và bất kỳ câu trả lời nào đều được chấp nhận.

Theo những người được hỏi, những vấn đề hàng đầu mà Mỹ phải đối mặt là:

  • Tình hình nhập cư/người ngoại quốc bất hợp pháp: 22%
  • Sự bất mãn với chính phủ/ sự lãnh đạo không tốt: 19

Chỉ 2% chọn “môi trường/ô nhiễm”, trong đó bao gồm cả những người cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng nhất đối với nước Mỹ.

Giữa bao nhiêu chủ đềvề ô nhiễm biển, nguy cơ tuyệt chủng ở các loài, và chất thải độc hại đều nằm trong mục “môi trường/ô nhiễm”, tỉ lệ người Mỹ cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề nghiêm trọng nhất của quốc gia thực sự rất ít.

Kết quả dạng này cũng được phản ánh trong một cuộc thăm dò khác đăng trên tờ The New York Times vào ngày 5/7. Trong số những nguyên nhân chính mà thanh niên đưa ra khi không muốn có con (hoặc không chắc là họ muốn có con) thì lo lắng về biến đổi khí hậu xếp thứ 13 trong 19 lý do đưa ra. Ba lý do đầu tiên là “muốn có thời gian rảnh rỗi”, “không tìm thấy người phù hợp”, và “không có khả năng chăm sóc đứa trẻ”.

Tuy các cuộc thăm dò khác cho thấy công chúng cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu ở mức độ khác nhau, nhưng khi được hỏi về các vấn đề cần ưu tiên, biến đổi khí hậu thường không được chú trọng. Thậm chí vào năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu trong Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu năm 2014 tại thành phố New York ngay trước cuộc thăm dò ý kiến của Pew, nhưng kết quả vẫn cho thấy người Mỹ không xem biến đổi khí hậu là 1 trong 6 mối đe dọa hàng đầu của nước Mỹ.

Những khảo sát riêng của Liên Hợp Quốc đã xác nhận rằng, trên toàn thế giới, xu hướng này thậm chí còn rõ ràng hơn. Sau khi cho 9,7 triệu người từ 194 quốc gia bỏ phiếu trong cuộc khảo sát “My World global survey“ thì “hành động vì biến đổi khí hậu” xếp cuối cùng trong 16 ưu tiên được cơ quan này đề nghị. Mặc dù trên trang web khảo sát, Liên Hợp Quốc đã xếp “hành động vì biến đổi khí hậu” là lựa chọn đầu tiên để trả lời, những dường như người dân trên thế giới có nhiều mối quan tâm lớn hơn, chẳng hạn: có nguồn năng lượng ổn định, chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chính phủ trung thực, nền giáo dục tốt,…

Cũng không có gì để bất ngờ. Khác với những vấn đề cực kỳ quan trọng mà mọi người phải đối mặt hàng ngày, những lo ngại về biến đổi khí hậu chỉ đơn thuần dựa trên một giả thuyết, không phải những gì đang xảy ra ở ngay hiện tại hoặc thậm chí trong thời gian gần đây. Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA khẳng định rằng, mặc dù có sự gia tăng 40% lượng carbon dioxide (CO2) trong khí quyển, nhưng chỉ số thay đổi nhiệt độ bề mặt không khí toàn cầu hàng năm từ 1880-2017 chỉ tăng hơn 1 độ C. Và tác động của sự gia tăng CO2 sẽ giảm bớt khi nồng độ tăng lên.

Người ta vẫn không biết liệu mực nước biển có tiếp tục dâng lên hay không. Tuy nhiên, theo cơ sở dữ liệu về thời tiết cực đoan của Cơ quan Khí quyển và Đại Dương Quốc gia Hoa Kỳ, điều tuyệt vời hơn hết là không thấy sự gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Vậy nên, lý do chính cho “hành động vì biến đổi khí hậu” bằng cách kiềm hãm lượng khí thải CO2 chỉ đơn thuần là dựa trên khả năng biến đổi khí hậu có thể xảy ra trong tương lai. Và dự đoán này được dựa trên các mô hình trên máy tính về tình hình khí hậu tương lai, những mô hình này đã không dự báo chính xác được những gì thực sự đã và đang xảy ra.

Ngày 2/2/2016, khi xác thực trước Ủy ban Đại diện của Mỹ về Khoa học, Không gian & Công nghệ, TS. John Christy, nhà khí hậu học tại bang Alabama đã trình bày đồ thị như sau.

Giá trị trung bình của nhiệt độ toàn cầu hàng năm trong 5 năm được mô tả bằng trung bình 102 IPCC CMIP5 trên mẫu khí hậu (đỏ, đường liền nét), trung bình của 3 bộ dữ liệu vệ tinh (màu hình vuông xanh lá – UAH, RSS, NOAA) và 4 bộ dữ liệu bóng (vòng tròn màu xanh, NOAA, UKMet, RICH, RAOBCORE).

Ông Christy nói với Quốc hội: “Những mẫu này còn không cho chúng ta biết rõ được ‘cái gì’ đã và đang xảy ra, vì vậy chúng ta cũng không thể có một câu trả lời chính xác về ‘cái gì’ có thể xảy ra trong tương lai và lý do ‘tại sao’. Chúng sẽ là số liệu gây tranh cãi trong việc xác định chính sách dựa trên sự hiểu biết chắc chắn về cách hệ thống khí hậu hoạt động”.

Nhà khí hậu học John Christy. (Ảnh qua al.com)

Để tạo ra các mô hình đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu về thời tiết và khí hậu. Chúng ta cần các dữ liệu chính xác (cũng là điều kiện bắt buộc) để nhập vào mẫu dự báo. TS. Tim Ball, cựu giáo sư Đại học Winnipeg cho biết, việc thu thập và giải thích các dữ liệu cần thiết chỉ mới bắt đầu. Ông giải thích rằng, có khá ít trạm thời tiết đáng tin cậy để làm cơ sở dự báo mô hình khí hậu trong tương lai. Nhắc đến mối lo lắng của cựu Tổng thống Barack Obama về những biến đổi khí hậu nguy hiểm trong tương lai, Ball kết luận: “Những lo lắng của ông Obama hoàn toàn không có cơ sở trong thực tế”.

Tiến sĩ Ball không đơn độc về quan điểm này. Các báo cáo của Ủy ban phi Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (NIPCC) tổng kết hàng ngàn nghiên cứu từ các tạp chí khoa học vừa vạch trần và đưa ra nghi ngờ về giả thuyết lượng khí thải CO2 từ các hoạt động của con người sẽ gây ra biến đổi khí hậu thảm khốc.

Còn các vấn đề mà người Mỹ và người dân thế giới cho là ưu tiên hàng đầu thì không có gì “mang tính giả thuyết” cả. Vấn đề về nhập cư và chính quyền hiện đang xảy ra ở Mỹ. Và các vấn đề được xếp cao nhất ở các nước đang phát triển như Nigeria là: giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ hội việc làm, giao thông vận tải, tự do chính trị, thực phẩm bổ dưỡng và giá cả phải chăng,… đang là mối quan tâm ngay lúc này. Bản thân họ hiểu rằng chúng ta có những vấn đề thực sự cần phải giải quyết.

Hồng Liên, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x