Hàng triệu người Mỹ từ chối tiêm vaccine phòng trừ virus Vũ Hán

09/05/20, 09:02 Thế giới

Trong khi nhiều dự đoán cho biết sẽ có vaccine phòng trừ dịch bệnh Vũ Hán (COVID-19) vào cuối năm nay và thế giới đang tăng tốc cuộc đua phát triển vaccine phòng trừ virus, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hàng triệu người Mỹ đã quyết định từ chối tiêm vaccine phòng bệnh, theo The Epoch Times.

Tiến sĩ Rhonda Flores xem xét các mẫu protein tại phòng thí nghiệm Novavax ở Rockville, bang Maryland, một trong những phòng thí nghiệm đang phát triển vaccine phòng trừ virus Vũ Hán. (Ảnh qua AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 03/5 nói với Fox News rằng, đến cuối năm nay Mỹ sẽ có vaccine phòng trừ dịch bệnh Vũ Hán, căn bệnh do virus Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thường được gọi là virus Corona chủng mới gây ra.

Tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia và là thành viên của đội đặc nhiệm virus Corona của Nhà Trắng, cũng đưa ra dự đoán tương tự. Cụ thể vào ngày 30/4, ông Fauci nói với phóng viên Savannah Guthrie trong chương trình TODAY của đài NBC rằng Mỹ sẽ có vaccine phòng trừ virus Vũ Hán vào tháng 1/2021.

Tuy nhiên một cuộc thăm dò của Morning Consulting trong thời gian gần đây kết luận ngay cả khi đã có vaccine phòng trị dịch COVID-19, thì con đường phát triển khả năng miễn dịch cho cộng đồng cũng sẽ vấp phải rào cản: khoảng 14 % người Mỹ nói rằng họ sẽ không tiêm vaccine phòng trừ virus.

Cuộc khảo sát của Morning Consulting được thực hiện từ ngày 1-3/5 trên 2.200 người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Theo số liệu của cuộc khảo sát, 64% người Mỹ cho biết họ sẽ tiêm vaccine, trong khi 22% còn lại cho hay họ không có ý kiến về vấn đề này hoặc vẫn chưa có quyết định.

Hơn nữa, theo Morning Consulting, nhóm tuổi có khả năng từ chối tiêm vaccine là những người trong độ tuổi từ 35 – 44 tuổi. Khảo sát cho biết chỉ có 53% người Mỹ trong độ tuổi này nói rằng họ sẽ tiêm phòng khi có vaccine COVID-19, trong khi 18% trong số này nói rằng họ sẽ không tiêm.

Hiện vẫn chưa có vaccine nào được chứng minh là có hiệu quả với virus Vũ Hán. (Ảnh qua Reuters)

Theo Kristin Lunz Trujillo và Matt Motta, đồng tác giả của một nghiên cứu về thái độ của cộng đồng đối vaccine phòng trừ dịch bệnh, các ước tính cho thấy có từ 50-70% người Mỹ bày tỏ ý kiến cần phát triển khả năng miễn dịch đối với COVID-19, một cách tự nhiên hoặc bằng cách tiêm vaccine.

Trong khi đó, nhà sản xuất thuốc Moderna đã nhận được giấy phép từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để tiến hành một thử nghiệm vaccine phòng trừ COVID-19 với quy mô lớn hơn.

Tình hình thử nghiệm [vaccine] giai đoạn hai [của chúng tôi] sắp diễn ra,” Giám đốc điều hành Moderna Stéphane Bagar tuyên bố.

Công ty công nghệ sinh học này cho biết sẽ có tổng cộng 600 người tham gia đợt  thử nghiệm vaccine lần này và họ hy vọng sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn ba sớm nhất là vào mùa hè năm nay.

Hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt đối với virus ĐCSTQ.

Virus có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán này chủ yếu gây bệnh nặng ở người già và những người có tiền sử mang trong người các loại bệnh tiềm ẩn.

Đa số người bị nhiễm bệnh thường không xuất hiện các triệu chứng biểu hiện rõ ràng trong khi một số khác có các triệu chứng nhẹ hoặc vừa phải, thường là các triệu chứng như: sốt, mệt mỏi, ớn lạnh, và đau nhức.

Dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở 212 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Theo thống kê của WorldoMeters sáng 9/5, toàn thế giới đang có 4.008.110 ca nhiễm và 275.784 ca tử vong, tăng lần lượt 92.116 và 5.487 so với hôm qua. Mỹ hiện ghi nhận 1.320.272 ca nhiễm, trong đó có 78.532 ca tử vong.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x