Ngoại trưởng Mỹ: Đại dịch khiến thế giới ‘thức tỉnh’ trước các mối đe dọa từ ĐCSTQ

08/05/20, 10:51 Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo ngày 7/5 nhận định, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến thế giới phải cảnh giác trước những mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo The Epoch Times.

ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh: “Tôi nghĩ cả thế giới giờ đang thức tỉnh”. 
Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng cả thế giới đang thức tỉnh trước ĐCSTQ.  (Ảnh qua Twitter)

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/5, ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh: “Tôi nghĩ cả thế giới giờ đang thức tỉnh”. 

“Tôi nghĩ họ [các quốc gia khác] đã thấy những gì Tổng thống Trump làm và họ cũng đang thức tỉnh trước thách thức này”, ông Pompeo nói, đề cập đến lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc.

“Tôi nghĩ rằng cả thế giới bây giờ có thể thấy rằng chính quyền này, chính quyền độc tài này, hoàn toàn khác với chúng ta”.

Những lời nhận xét của ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh những chỉ trích về sự che đậy đại dịch Vũ Hán của chính quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng. 

Đồng quan điểm với ông Pompeo, trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/5 với chương trình “American Thought Leaders” của The Epoch Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cô cho rằng đại dịch đã cho thấy rõ sự khác biệt giữa cách mà các quốc gia tự do và không tự do giải quyết cuộc khủng hoảng này – đó là sự đối lập giữa minh bạch và mập mờ.

“Nếu có ai đó tò mò về cách các xã hội độc tài xử lý [đại dịch] so với các nền dân chủ, thì đối với tôi, điều rõ ràng hơn bao giờ hết là sự minh bạch, bạn chỉ thấy điều đó từ những xã hội tự do và cởi mở”, Ortagus nói.

Đề cập đến các chế độ độc tài như Trung Quốc, Triều Tiên, và Iran, cô nói: “Chúng tôi không chỉ tin rằng họ đang báo cáo số ca nhiễm bệnh thấp hơn so với thực tế, mà họ còn báo cáo số ca tử vong rất thấp”.

Các báo cáo trước đây của The Epoch Times dựa trên các tài liệu bị rò rỉ và tiết lộ của người dân Trung Quốc cũng cho thấy chính quyền Bắc Kinh đã công bố số liệu về dịch bệnh thấp hơn so với thực tế. Thêm vào đó, họ còn tiếp tục che đậy mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát dịch mới ở miền bắc Trung Quốc. 

Về việc Triều Tiên tuyên bố không có trường hợp nhiễm virus nào, cô Ortagus nói: “Chắc chắn là điều kỳ diệu xảy ra mỗi ngày, nhưng tôi không nghĩ họ là một trong số đó”.

Trước đó, ông Pompeo đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Trung Quốc cung cấp thông tin về nguồn gốc dịch bệnh. Ông Pompeo nói trong cuộc họp báo vào ngày 6/5: Họ vẫn tiếp tục mập mờ, họ vẫn tiếp tục từ chối chia sẻ thông tin quan trọng mà các nhà dịch tễ học hoặc nghiên cứu của chúng tôi cần”.

Chính quyền Mỹ hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguồn gốc của đại dịch. Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang điều tra chính xác đâu là nơi virus bắt đầu”, ông Pompeo nói.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 8/5, ông Pompeo cũng cho biết ĐCSTQ có một sự lựa chọn để quyết định xem họ có muốn tham gia vào cộng đồng quốc tế với tư cách là một thành viên của xã hội văn minh hay không.

“Chúng ta đều biết lịch sử Liên Xô. Phải chăng họ cũng muốn hành xử theo cách giống như những chế độ độc tài khác đã làm trên hành tinh này trong một thời gian dài? Nếu họ làm vậy, tôi biết Tổng thống Trump sẽ làm điều đúng đắn để đảm bảo chúng tôi bảo vệ được người dân Mỹ”, ông nói.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x