Hàng giả Trung Quốc hoành hành, Thượng viện Mỹ trình dự luật hủy bỏ đãi ngộ “Tối huệ quốc”

29/09/20, 09:32 Thế giới

Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ – Mark A. Morgan và Cố vấn Thương mại Nhà Trắng – Peter Navarro mới đây đã cùng đưa ra một công văn tuyên bố rằng, hàng giả và kém chất lượng từ Trung Quốc mỗi ngày đều tràn vào Mỹ, và Mỹ cần phải có biện pháp để ngăn chặn tình thế nguy hiểm này. Thượng viện cũng đã đưa ra một dự luật, kêu gọi hủy bỏ quy chế “Tối huệ quốc” đối với Trung Quốc.

Hàng giả “made in China” hoành hành, Thượng viện Mỹ trình dự luật hủy bỏ đãi ngộ “Tối huệ quốc”. (Ảnh: SCMP)

Vào ngày 23/9, ông Morgan và Navarro đã đăng một bài báo trên Fox News nói rằng, cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đã tăng cường kiểm tra các bưu kiện nhỏ có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc, trong suốt 14 tháng “hoạt động truy quét” đã phát hiện 13% các gói hàng có dãn nhãn hiệu “made in china” chứa hàng giả hoặc hàng lậu khác. Những sản phẩm này có thể đánh lừa, gây hại và thậm chí giết chết người Mỹ.

Bài báo nói rằng, có khoảng 700.000 bưu kiện nhỏ với nhãn hiệu “Made in China” tràn vào Mỹ mỗi ngày. 68% trong số đó đã được Bưu điện Mỹ xử lý tại cảng nhập cảnh. Các bưu kiện vận chuyển bằng đường hàng không còn lại thì do các hãng vận chuyển tư nhân như DHL, FedEx và UPS…  xử lý. Mỗi ngày, có gần 90.000 người Mỹ nhận phải những sản phẩm hàng giả hoặc hàng lậu này.

Bài báo cũng cho biết, khoảng 1/3 số hàng lậu sản xuất tại Trung Quốc là hàng giả. Các sản phẩm giả của Trung Quốc mà CBP phát hiện rất đa dạng, từ túi Louis Vuitton, thắt lưng Ferragamo, đồng hồ Rolex và máy trợ thính hãng Apple cho đến hộp thuốc thử kiểm tra virus lỗi và thuốc giả. Thuốc giả có thể giết chết người Mỹ, trong khi các sản phẩm điện tử bị lỗi có thể dễ dàng gây ra hỏa hoạn và thiêu hủy nhà của người Mỹ.

Hàng lậu mà CBP thu giữ từ Trung Quốc cũng bao gồm các chất gây nghiện như fentanyl, methamphetamine, oxycodone và dụng cụ ma túy. Hơn nữa, còn có những giấy chứng nhận giả khác nhau, chẳng hạn như bằng lái xe, hộ chiếu và huy hiệu cảnh sát.

Theo bài báo, chính phủ Mỹ kiên quyết ngăn chặn việc vận chuyển hàng lậu do Trung Quốc sản xuất qua các gói nhỏ đến Mỹ và ngăn chặn, và chấm dứt ảnh hưởng “đổ thêm dầu vào lửa” của các nền tảng thương mại điện tử trong việc thúc đẩy buôn bán vận chuyển bất hợp pháp.

Đồng thời, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton còn đưa ra một dự luật vào ngày 17/9 đề nghị chính phủ Mỹ hủy bỏ vĩnh viễn đãi ngộ “Tối huệ quốc” của ĐCSTQ. Bởi vì ĐCSTQ đã được hưởng đãi ngộ thương mại “Tối huệ quốc” của Mỹ hơn 20 năm nên nếu đề xuất của ông Cotton được thông qua thì việc cấp cho Trung Quốc đãi ngộ thương mại “Tối huệ quốc” hay không sẽ trở thành quyết định hàng năm của Quốc hội và Tổng thống Mỹ.

“Tối huệ quốc” (MFN) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox trước khi đề xuất dự luật, Tom Cotton chỉ trích đãi ngộ “Tối huệ quốc” vĩnh viễn mà Mỹ cấp cho ĐCSTQ và tuyên bố rằng dự luật của ông sẽ yêu cầu Tổng thống và Quốc hội Mỹ đánh giá lại đãi ngộ này hàng năm.

Thượng nghĩ sĩ Cotton nói trong một đoạn tuyên bố rằng, Mỹ đã cấp đãi ngộ “Tối huệ quốc” cho ĐCSTQ, “Quyết định tai hại này đã làm cho ĐCSTQ giàu có hơn, nhưng nó đã làm tổn thất hàng triệu việc làm của người Mỹ. Bây giờ là lúc để bảo vệ công nhân Mỹ và thu hồi lại đòn bẩy của chúng ta đối với Bắc Kinh bằng cách rút lại quy chế thương mại vĩnh viễn của Trung Quốc”.

VOA (Mỹ) dẫn lời các chuyên gia và nhà phân tích thương mại cho biết, nếu dự luật được thông qua, nó sẽ tạo ra đòn bẩy cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ để hạn chế Trung Quốc, khiến việc kiểm tra, xem xét đối với ĐCSTQ được hệ thống hóa hơn.

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x