TT Trump: Huawei là gián điệp, nếu Mỹ-Trung cắt đứt thì ĐCSTQ cũng sẽ sụp đổ

19/08/20, 17:17 Thế giới

Bộ Thương mại Hoa Kỳ gần đây đã thông báo rằng họ đã mở rộng các hạn chế đối với Huawei. Tổng thống Trump đã cáo buộc Huawei là “kênh gián điệp” cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nói thẳng rằng nếu Mỹ-Trung cắt đứt quan hệ thì ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

Tổng thống Trump cáo buộc Huawei là “kênh gián điệp” cho ĐCSTQ. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 17/8 theo giờ địa phương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố các quy định mới nhất, mở rộng lệnh hạn chế lên 38 công ty liên quan đến Huawei. Trước đó, chỉ Huawei và công ty con của Huawei là HiSilicon bị hạn chế.

Bộ Thương mại tuyên bố rằng, các công ty trên thế giới nếu sử dụng công nghệ phần mềm và sản phẩm phần cứng của Hoa Kỳ, thì khi muốn kinh doanh với Huawei và các công ty liên quan đến Huawei tại 38 chi nhánh ở nước ngoài của nó thì phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Danh sách các pháp nhân được Bộ Thương mại liệt kê bao gồm các chi nhánh của Huawei Cloud ở Trung Quốc và nước ngoài như Pháp, Đức, Hà Lan; trung tâm R&D của Huawei Technologies ở Anh và các chi nhánh khác của Huawei tại 21 quốc gia.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 17/8 về việc ủng hộ mạnh mẽ Bộ Thương mại mở rộng các hạn chế đối với Huawei. “Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc Trung Quốc phá hoại quyền riêng tư của công dân Hoa Kỳ, quyền sở hữu trí tuệ của công ty hoặc tính toàn vẹn của mạng 5G toàn cầu”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. (Ảnh: Getty Images)

Khi Tổng thống Trump được phỏng vấn trong chương trình buổi sáng ‘Fox and Friends’ của kênh truyền hình Fox, ông đã cáo buộc Huawei là một kênh gián điệp của ĐCSTQ.

Trump nói: “Tôi có thể nói rằng Huawei thực sự là kênh gián điệp (của ĐCSTQ) (Huawei is really aspy way)”, “Huawei đang theo dõi chúng ta (Mỹ) thông qua công nghệ bán dẫn wafer của chúng ta, mà người bình thường không dễ phát hiện ra”.

Ông nói: “Huawei cũng đang thực hiện loại gián điệp này ở Anh và Liên minh châu Âu. Tôi đã nói với Vương quốc Anh cách đây rất lâu rằng nếu bạn muốn liên lạc với Huawei và sử dụng thiết bị của họ, điều đó không thành vấn đề, nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin tình báo với bạn nữa”.

Về các mối đe dọa mà Huawei gây ra đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ông Trump nói rằng ngoài việc sửa chữa các lỗ hổng, chính quyền Hoa Kỳ phải thắt chặt cánh cửa của mình.

Các quan chức Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chỉ ra trong một cuộc họp qua điện thoại vào ngày 17/8 rằng lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với Huawei ở một mức độ nào đó là “vĩnh viễn” vì Hoa Kỳ phải đảm bảo rằng ĐCSTQ không thể đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua Huawei.

Quan chức này cũng kêu gọi các quốc gia có ý tưởng tương tự hãy gia nhập hàng ngũ của Hoa Kỳ. Tờ Wall Street Journal từng mô tả Mỹ và Trung Quốc đang đấu tranh phân cực trong lĩnh vực công nghệ, dự kiến ​​các công ty công nghệ toàn cầu sẽ phải chọn phe đứng, và Internet toàn cầu cũng sẽ trở thành một thế giới lưỡng cực.

Ngoài ra, Trump không giấu giếm sự tức giận của mình đối với ĐCSTQ trong cuộc phỏng vấn. Ông nói thẳng rằng chỉ cần Hoa Kỳ và Trung Quốc “tách rời”, ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Ông cũng nói rằng ĐCSTQ cũng biết ông đang tức giận nên đã tăng cường nỗ lực mua các sản phẩm của Mỹ.

Gần đây, ĐCSTQ đã thay đổi giọng điệu thông qua hệ thống ngoại giao của mình, và liên tục nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc không thể tách rời. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã liên tiếp có những động thái chống lại ĐCSTQ, và không có dấu hiệu nới lỏng, cũng như không cho ĐCSTQ “chờ thay đổi”.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng Hoa Kỳ muốn đặt ra các mục tiêu triệt để cho hướng đi tiếp theo với mối quan hệ Mỹ-Trung và sẽ rất khó để thay đổi.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x