Hải quan Mỹ tịch thu hơn 240 kg ma túy từ Trung Quốc

29/06/20, 08:44 Thế giới

Các quan chức hải quan Mỹ tại cảng Cincinnati đã thu giữ 530 pound (hơn 240 kg) ma túy bất hợp pháp, và các chất gây nghiện khác trong một lô hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, với giá trị hơn 2 triệu USD, Epoch Times đưa tin.

Ma túy tổng hợp và các chất bị kiểm soát được Cơ quan Hải quan Mỹ tịch thu tại cảng Cincinnati, Ohio ngày 11/5/2020. (Ành do CBP cung cấp)

Ngày 26/6, cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đã thông báo tịch thu lô hàng trên. Ngày 11/5, lô hàng bị các quan chức hải quan chặn lại, nó có liên quan đến một nhà nhập khẩu duy nhất ở thành phố Aurora – Colorado.

Hàng hóa bị cơ quan hải quan Mỹ tịch thu cũng chứa các hàng hóa bất hợp pháp khác như, sản phẩm giả và các mặt hàng thực phẩm bị cấm. “Đây là vụ bắt giữ tổng hợp lớn nhất trong lịch sử cảng của chúng tôi”, Giám đốc Cảng Cincinnati – ông Richard Gillespie cho biết.

Cụ thể, trong số 530 pound chất ma túy, có khoảng 435 pound là các chất được kiểm soát theo danh mục I và II của Đạo luật về Các chất bị kiểm soát, nó bao gồm 156 pound cannabinoids tổng hợp (còn gọi là Spice và K2), và 16 pound chất cathinones tổng hợp (còn gọi là muối tắm). Theo các cấp độ phân loại của Cục Quản lý Thực thi Ma túy, danh mục I có khả năng lạm dụng và lệ thuộc vật lý cao, trong khi danh mục V có khả năng lạm dụng ít nhất.

Văn phòng CBP cho biết, lô hàng cũng chứa ít nhất 192 pound 1 loại chất là tiền đề tạo ra fentanyl. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Fentanyl là một chất tổng hợp opioid và chất kiểm soát II –  mạnh hơn 100 lần so với morphin và hơn 50 lần so với heroin.

Ma túy tổng hợp và các chất bị kiểm soát được Cơ quan Hải quan Mỹ tịch thu tại cảng Cincinnati, Ohio ngày 11/5/2020. (Ành do CBP cung cấp)

Theo báo cáo của CDC, tình trạng dùng quá liều fentanyl đã giết chết 71.500 người Mỹ. Và Trung Quốc là nguồn cung cấp chất fentanyl và fentanyl bất hợp pháp lớn nhất tại nước này, theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Phần còn lại của các chất ma túy bất hợp pháp, là các chất thuộc danh mục III, IV và các loại thuốc chỉ định theo toa khác như steroid, thuốc chống lo âu và chống trầm cảm, cũng như các loại thuốc ngăn ngừa hoặc điều trị COVID-19.

“Ma túy tổng hợp đang đe dọa sức khỏe và sự an toàn của công dân đất nước chúng ta. Vụ bắt giữ này là điển hình cho sự cống hiến của các sĩ quan chúng tôi, nó thể hiện vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo chiến lược của CBP, để chống lại dòng ma túy bất hợp pháp thành công”, ông Robert E. White – Giám đốc của CBP Field Operations cho biết.

Tháng 12/2018, tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng, ông sẽ trấn áp fentanyl bất hợp pháp do Trung Quốc sản xuất tuồn vào Mỹ.

Tuy nhiên 8 tháng sau, Tổng thống Trump tweet rằng ông Tập đã không thực hiện được lời hứa. Ông viết: “Ông bạn Chủ tịch Tập [Cận Bình] của tôi nói rằng, ông sẽ ngừng việc bán Fentanyl tới Hoa Kỳ – điều này vẫn chưa bao giờ xảy ra, và nhiều người Mỹ tiếp tục chết!”.

Năm 2019, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã giới thiệu một số dự luật về Kết hợp Đạo luật Fentanyl bất hợp pháp năm 2019 (H.R.1542), và Đạo luật trừng phạt Fentanyl (H.R.2226), (S.1044) với mục tiêu ngăn chặn dòng chảy Fentanyl từ nước ngoài vào Hoa Kỳ.

Theo CBP, lô hàng thuốc bất hợp pháp và các chất được kiểm soát đã bị thu giữ, nó chứa hơn 160 kiện hàng nhỏ được gửi đến các cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ.

Những kiện nhỏ hàng này bao gồm 162 pound sản phẩm bị cấm như thuốc thú y không nhãn mác, sản phẩm thịt và vỏ trái cây; cũng như các sản phẩm giả mạo từ các nhà sản xuất thương hiệu nổi tiếng bao gồm Apple, Nike, Louis Vuitton, Samsung, Tory Burch và “các bộ dụng cụ kiểm tra virus giả của ĐCSTQ”. Nếu là chính hãng, các mặt hàng này sẽ có tổng giá bán lẻ được đề xuất hơn 1,25 triệu USD.

“Không có vật liệu nào trong số này được liệt kê trên bảng kê khai kèm theo lô hàng”, theo CBP.

Cũng trong ngày 26/6, CBP thông báo các quan chức hải quan ở Louisville đã bắt giữ một lô hàng bất hợp pháp gồm, 10.000 bộ phận vũ khí tấn công có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lô hàng chứa các bộ phận vũ khí tấn công bị bắt giữ vào ngày 22/5, lô hàng này được định sẵn sẽ chuyển đến thành phố Melbourne – bang Florida, từ thành phố Thâm Quyến phía Nam Trung Quốc.

Lô hàng được định giá 129.600 USD, và có một bảng kê khai vận chuyển tuyên bố có chứa 100 mẫu pin thép.

“Việc nhập khẩu bất kỳ loại đạn nào cũng phải nằm trong quy định của ATF (Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ)”. Thomas Mahn – Giám đốc cảng ở Louisville, cho biết trong thông cáo báo chí.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Trong dòng đời trôi chảy kẻ đến người đi đều có nguyên do

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Trong dòng đời trôi chảy kẻ đến người đi đều có nguyên do

    Trong dòng đời trôi chảy kẻ đến người đi đều có nguyên do

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

x