Hà Nội: Cô giáo dự hội thảo ở Ý trở về có biểu hiện ‘sốt, ho, tức ngực’ phải cách ly

05/03/20, 11:54 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, một cô giáo 39 tuổi ở Hà Nội có biểu hiện ‘sốt, ho, tức ngực’ sau khi cùng đoàn 29 người đi dự hội thảo ở Italia trở về, cô giáo này hiện đang được cách ly do nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội).

Hà Nội Cô giáo dự hội thảo ở Ý trở về có biểu hiện ‘sốt, ho, tức ngực’ phải cách ly 2
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Corona. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Vào chiều hôm qua (4/3), tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Corona (Covid-19).

Tại cuộc họp, chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương đã báo cáo các trường hợp nghi nhiễm virus Corona trên địa bàn quận. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp một cô giáo 39 tuổi đi theo đoàn dự Hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Italia từ ngày 22 – 26/2. 

Theo ông Cương, cô giáo này cư trú tại một tòa nhà chung cư ở phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm. Sau khi đi theo đoàn gồm 30 người là đồng nghiệp, giáo viên qua Italia và trở về Hà Nội, vào ngày 2/3, cô giáo này có triệu chứng sốt, ho, tức ngực, đến hôm qua (4/3), cô giáo này được đưa vào Bệnh viện Đống Đa để theo dõi, cách ly.

Hà Nội Cô giáo dự hội thảo ở Ý trở về có biểu hiện ‘sốt, ho, tức ngực’ phải cách ly
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương. (Ảnh: T.Q)

“Hiện nay tại ở Italia, số lượng người nhiễm virus Corona (Covid-19) rất nhiều, do đó quận đề nghị với UBND thành phố cần trao đổi với Bộ GD&ĐT và Học viện Báo chí – Tuyên truyền để xem xét đoàn 30 người đi cùng gồm những ai để có biện pháp cách ly”, ông Cương đề nghị.

Lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cho rằng, trường hợp của cô giáo này có nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Hà Nội Cô giáo dự hội thảo ở Ý trở về có biểu hiện ‘sốt, ho, tức ngực’ phải cách ly 3
Du khách đeo khẩu trang tại quảng trường Duomo, Milan giữa nỗi lo sợ về virus corona. (Ảnh: Getty Images).

Tại thời điểm đoàn 30 người này qua Italia (22/2), theo thông tin từ AFP, tại Italia, vào cuối ngày 22/2 đã có 79 người nhiễm virus Corona (Covid-19), trong đó đã có 2 ca tử vong (bệnh nhân đầu tiên tử vong tại một bệnh viện ở vùng Veneto miền bắc Italia, bệnh nhân thứ 2 là một phụ nữ 77 tuổi tại thị trấn Codogno). 

Hà Nội Cô giáo dự hội thảo ở Ý trở về có biểu hiện ‘sốt, ho, tức ngực’ phải cách ly
Tại Italia đã có 3.098 người nhiễm virus Corona Covid-19, 107 người tử vong. (Ảnh qua karar.com)

Tại thời điểm đoàn 30 người này trở về Hà Nội từ Italia (26/2), theo hãng tin AP, tại Italia đã ghi nhận 447 ca nhiễm virus Corona (Covid-19) và 12 người tử vong.

Tính đến hôm nay (5/3), tại Italia đã có 3.098 người nhiễm virus Corona Covid-19, 107 người tử vong tại đất nước này. Italia đã cho đóng cửa tất cả trường học và đại học, và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT không tổ chức đoàn 30 người, chỉ cử 2 người tham gia

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, về sự việc này, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ không phải là đơn vị tổ chức đoàn 30 người dự hội thảo ở Italia, mà chỉ cử 2 người tham gia.

Đoàn 30 người chủ yếu từ 9 trường đại học, học viện dự hội thảo dự án Hỗ trợ việc làm cho sinh viên do EU tài trợ từ ngày 22-29/2.

Một trường đại học ở Italia (đơn vị tổ chức hội thảo) đã gửi giấy mời cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Từng đơn vị quản lý nhân sự liên quan ra quyết định cử người đi dự.

“Lãnh đạo Bộ cử đi để sang cùng các trường đại học ký khởi động dự án theo thủ tục bắt buộc”, vị đại diện Bộ GD-ĐT cho hay.

Ngày 22/2, khi đoàn bắt đầu sang thì ở Italia chưa có người nhiễm virus Corona (Covid-19). Tuy nhiên, 02 ngày sau, đoàn nhận được thông tin có người Italia đầu tiên nhiễm Covid-19 ở cách nơi ở của đoàn khoảng 200km. Vì thế, đoàn đã họp và thống nhất rời Italia từ ngày 25/2 và về đến Hà Nội trưa 26/2. 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x