‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN

04/03/20, 11:32 Tin trong ngày, Việt Nam

Mặc dù Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 nói rằng “Về phòng dịch Covid-19, Việt Nam đã có những biện pháp rất phù hợp”, tuy nhiên, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho rằng “3.000 nhân viên y tế nhiễm virus Corona ở Vũ Hán là bài học cho Việt Nam”. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thì khẳng định “Còn người là còn hết, mất người là mất hết”. 

Vào ngày 27-28/2 vừa qua, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh virus Corona (Covid-19) cho hơn 150 lãnh đạo các khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa khám bệnh, khoa truyền nhiễm và khoa hồi sức tích cực của các bệnh viện.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN 5
Buổi tập huấn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh virus Corona (Covid-19) tại Hà Nội. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Tại buổi tập huấn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 nhấn mạnh, việc hơn 3.000 cán bộ y tế ở Vũ Hán (Hồ Bắc-Trung Quốc) bị lây nhiễm virus Corona hay tình trạng lây nhiễm tốc độ chóng mặt tại Hàn Quốc là bài học cho Việt Nam.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN 4
Hình ảnh 2 nhân viên y tế ở Vũ Hán. (Ảnh: AFP)

“Không có chuyện ca bệnh nặng hay ca bệnh nhẹ, hay virus truyền bệnh nặng, truyền bệnh nhẹ. Tất cả cán bộ y tế không được chủ quan trong phòng và kiểm soát nhiễm lây nhiễm virus Corona trong cơ sở y tế. Việc  điều trị khỏi 16 ca mắc Covid-19 chỉ là thắng lợi bước đầu, chặng đường trước mắt chúng ta còn dài”, PGS Khuê cho hay.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN
PGS.TS Lương Ngọc Khuê tại buổi tập huấn. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Theo ông Khuê, việc phòng và kiểm soát lây nhiễm virus Corona (Covid-19) trong các cơ sở y tế là vô cùng quan trọng để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, lây nhiễm từ bệnh nhân ra các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lây nhiễm ra cộng đồng.

“Mỗi nhân viên y tế cần hiểu rõ về xây dựng khu cách ly dịch Covid-19 trong bệnh viện, các quy trình tổ chức sàng lọc, tiếp nhận, cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm…”, PGS Khuê nhấn mạnh.

‘Còn người là còn hết, mất người là mất hết’

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra vào chiều tối qua (2/3), Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã đánh giá các kịch bản ứng phó của Việt Nam với dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long cho biết, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã có thành công bước đầu, có nhiều bài học được quốc tế đánh giá cao, khi dịch Covid-19 lây lan nhanh ở Hàn Quốc, Việt Nam đã có các biện pháp rất phù hợp.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN 2
Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

“Đầu tiên, chúng ta yêu cầu du khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo y tế. Sau đó, chúng ta đã tạm dừng miễn thị thực với du công dân Hàn Quốc. Việt Nam cũng đã cách ly tất cả những người đến hoặc đi qua vùng dịch Covid-19. Một số sân bay như Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Bình Định), Cần Thơ được chỉ định đón người dân và du khách nhập cảnh từ Hàn Quốc”, Thứ trưởng cho hay.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: “Chúng ta còn người là còn hết, mất người là mất hết”.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN 3
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. (Ảnh qua thanhnien.vn)

“Chúng ta đừng đặt vấn đề sợ mất lòng trong ‘quan hệ đối ngoại’ khi cách ly người từ vùng dịch Covid-19 hoặc đi qua vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng ta cần phải nói cho họ hiểu chứ nếu để dịch Covid-19 mất kiểm soát thì không chỉ thiệt hại cho Việt Nam mà thiệt hại cho cả doanh nghiệp của các nước có đầu tư tại Việt Nam. Khi chúng ta làm tốt, chặn được dịch thì mọi người sẽ thấy chúng ta đúng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN 3
Nhân viên y tế ở Việt Nam được trang bị đồ bảo hộ trước khi vào chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Theo Bộ trưởng, đây là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng, đưa ra giải pháp mạnh nhất để đảm bảo an toàn người dân. Bởi “mất cái khác bù vào được, hôm nay không tăng trưởng mai tăng trưởng”. 

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc trước đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh: “Yêu cầu của Chính phủ là giảm thiểu tác động đến cuộc sống người dân và nền kinh tế, kiên quyết giữ vững, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6.8% đã đặt ra”.

Trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào ngày 17/2, thủ tướng đã khẳng định: “Chính phủ không chọn giải pháp ‘dễ’ là đóng cửa mọi thứ. Thay vào đó, chúng ta chọn giải pháp khó hơn, tức là vừa mở cửa cho du khách, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế”.

‘Hết người là mất hết’, 3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus Corona là bài học cho VN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam vừa mở cửa cho du khách, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. (Ảnh qua vtv.vn)

Thực tế trong 2 tháng đầu năm 2020, theo thống kê của Tổng cục Thống kê, đã có 3,2 triệu du khách đến Việt Nam, trong đó có 1,6 triệu du khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 50.3% thị trường (du khách Trung Quốc 838.600 lượt, Hàn Quốc 790.400 lượt).

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x