Giáo sư TQ bị buộc tội gian lận tiền tài trợ của Mỹ để phục vụ Bắc Kinh

10/07/20, 17:50 Thế giới

Một giáo sư của Đại học bang Ohio có quan hệ với Trung Quốc đã bị buộc tội dùng hơn 4 triệu đô la trợ cấp của Mỹ để phát triển chuyên môn về thấp khớp và miễn dịch học cho chính phủ Trung Quốc, theo một bản cáo trạng hôm 9/7.

Giáo sư Trung Quốc Song Guo Zheng. (Ảnh qua hk.appledaily.com)

Fox News dẫn thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, Giáo sư Song Guo Zheng, 57 tuổi, bị bắt vào ngày 22/5 tại một sân bay ở thành phố Anchorage, Alaska khi đang chuẩn bị lên chuyến bay về Trung Quốc.

Tại thời điểm bị bắt, ông Zheng đang mang 3 túi lớn, gồm các thiết bị điện tử, hộ chiếu Trung Quốc hết hạn cho gia đình, chứng từ của một tài sản ở Trung Quốc, và một số vật dụng khác, DOJ cho biết.

Ông Zheng bị buộc tội gian lận tài trợ vì không tiết lộ ông đã tham gia kế hoạch sử dụng khoảng 4,1 triệu đô la tiền tài trợ từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) để phục vụ chính phủ Trung Quốc. Zheng cũng bị buộc tội đưa ra thông tin sai lệch về công việc ở Trung Quốc trong lúc làm việc ở Đại học bang Ohio và các trường đại học khác.

Theo một bản khai được nộp sau khi ông Zheng bị bắt giữ, kể từ năm 2013, ông đã tham gia Kế hoạch Tài năng Trung Quốc. Chương trình này do chính phủ Trung Quốc thành lập để tuyển dụng những chuyên gia hàng đầu có kiến ​​thức hoặc có thể tiếp cận sở hữu trí tuệ công nghệ nước ngoài.

“Một lần nữa, chúng tôi phải đối mặt với một giáo sư tại một trường đại học Mỹ, một thành viên trong Kế hoạch Tài năng Trung Quốc. Ông này bị cáo buộc cố tình không tiết lộ mối quan hệ với một trường đại học Trung Quốc và nhận tiền từ Chính phủ Trung Quốc để có được hàng triệu đô la tiền tài trợ của Mỹ dành cho việc mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người dân Mỹ. Số tiền này không nên bị chiếm đoạt để bổ sung cho các mục tiêu nghiên cứu của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông John C. Demers, Trợ lý Tổng chưởng lý An ninh Quốc gia John C. Demers cho biết.

Ông Zheng phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì tội gian lận hoặc hối lộ, và tối đa 5 năm vì tội báo cáo sai sự thật. Trường hợp của ông dự kiến ​​sẽ được trình lên bồi thẩm đoàn liên bang để truy tố. 

Thùy Linh (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x