Giám đốc sở cảnh sát New York bị người biểu tình tấn công nhập viện

17/07/20, 07:53 Thế giới

Hôm 15/7, Chánh văn phòng Sở cảnh sát New York (NYPD)-Terence Monahan đã bị thương nghiêm trọng, sau khi những người biểu tình bạo lực liên quan cái chết của George Floyd tấn công một nhóm sĩ quan trên cầu Brooklyn, theo cơ quan thực thi pháp luật.

Ảnh cắt từ video ghi lại cuộc độ giữa người biểu tình và cảnh sát NYPD hôm 15/7/2020. (Ảnh qua Breitbart)

New York Post tuyên bố: Monahan bị thương trong lúc xô xát, nhưng không đe dọa đến tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện khu vực để điều trị.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết, tay Monahan đã bị thương và phải khâu sau khi người biểu tình tấn công các sĩ quan NYPD bằng một loạt cuộc biểu tình vào sáng 15/5. Ít nhất 2 sĩ quan khác cũng bị thương.

Hơn 10 người biểu tình đã bị bắt trong cuộc diễu hành, một nguồn tin cảnh sát khác cho biết.

Tài khoản tin tức chính thức của NYPD đã chia sẻ hình ảnh, và video về vụ tấn công lên phương tiện truyền thông xã hội:

Video: Cảnh sát và người biểu tình đụng độ trên cầu Brooklyn, New York

Cuộc tấn công vào Monahan diễn ra chỉ một ngày, sau khi ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng, có một “cảm giác trên đường phố rằng cảnh sát bị còng tay”, “e rằng họ có thể bị bắt nếu họ thực thi các hình thức thi hành án chủ động”.

“Có rất nhiều yếu tố khác nhau. Chúng tôi đã đề cập đến cải cách bảo lãnh và nguy cơ lây lan COVID-19, nhưng điều quan trọng, nếu không nói là quan trọng hơn, đó là sự thù địch với cảnh sát phát sinh sau các cuộc biểu tình của Floyd. Luật mới được thông qua bởi hội đồng thành phố đã khiến cảnh sát do dự. Họ sợ rằng họ có thể bị bắt nếu họ thực thi một số hình thức thi hành án chủ động. Sự tan rã của việc phòng chống tội phạm, rõ ràng, có tác động rất lớn. Những cảnh sát tốt nhất của chúng tôi trên đường phố, đều có trang bị súng. Vì vậy, có một cảm giác rằng nó có thể an toàn khi mang súng trên đường,” ông nói với đài 1010 WINS của New York.

Monahan từng gây chú ý khi anh quỳ gối trước những người biểu tình ở Công viên Quảng trường Washington vào tháng trước.

Cuộc tấn công hôm 15/7 diễn ra sau khi Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio xác nhận, ông sẽ cắt 1 tỷ USD từ ngân sách của NYPD, bất chấp vụ nổ súng trong bối cảnh các cuộc biểu tình, và bạo lực bất ổn dữ dội đang ngày càng tăng ở thành phố New York.

Thiện Thành (Theo Breitbart)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x