Giải mã ADN của hộp sọ 4.500 tuổi đã tiết lộ làn sóng di cư vào châu Phi

10/10/15, 08:04 Khoa học

Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy một hộp sọ có tuổi đời 4.500 năm ở cao nguyên của Ethiopia. Giải mã AND từ hộp sọ và mang so sánh với gen của người châu Phi hiện đại. Kết quả cho thấy rằng khoảng 3 nghìn năm trước đã có một làn sóng di cư khổng lồ từ lục địa Á Âu sang châu Phi.

Nơi tìm thấy hộp sọ tuổi đời 4500 năm (ảnh: Kathryn và John Arthur)

Phát hiện này được công bố trên tạp chí Science. Đây là một di sản của ngành di truyền học, và các nhà khoa học tin rằng 25% ADN của người châu Phi hiện nay có liên quan tới sự kiện di dân này.

Mỗi một người dân ở châu Phi đều có một phần gen khá lớn từ tổ tiên Á Âu của mình”, Tiến sĩ Andrea Manica, Đại học Cambridge, người đã tiến hành nghiên cứu cho biết.

Điều kiện khí hậu châu Phi rất nóng và ẩm, có thể dễ dàng phá hủy ADN. Nhưng trường hợp này lại khác vì chiếc hộp sọ 4.500 tuổi này được tìm thấy trong hang động và bảo quản rất tốt. Quan trọng hơn, phần xương sọ ở bên dưới tai vẫn còn nguyên vẹn.

Tiến sĩ Manica cho biết: “Phần xương nằm dưới tai này rất cứng và không cho vi khuẩn xâm nhập vào và làm ảnh hưởng đến ADN. Chúng ta có thể trích xuất ADN còn nguyên vẹn này để tái tạo lại toàn bộ hệ gen”.

Bộ gen được tái tạo lại hoàn toàn từ ADN trong xương sọ, gọi là bộ gen của người đàn ông Mota, đã cho thấy rằng người đàn ông này có gen châu Phi thuần chủng. Khi đem so sánh với bộ gen của người châu Phi hiện đại thì phát hiện ra rằng khoảng 1500 năm sau khi người đàn ông này chết, cấu tạo của lục địa đã thay đổi.

Nghiên cứu di truyền trước đây cho thấy rằng cuộc đại di cư rời châu Phi diễn ra khoảng 60 nghìn năm trước đây, một số người sau đó đã quay trở lại.

Nhưng nghiên cứu lần này cho thấy khoảng 3 nghìn năm trước đã có một cuộc di cư lớn hơn so với người ta vẫn nghĩ. Những người nông dân từ thời kỳ đồ đá mới từ phía Tây của lục địa Á Âu đã sang sản xuất nông nghiệp tại châu Âu khoảng 8 nghìn năm trước đây, sau đó lại quay lại châu Phi. Nguyên nhân của cuộc di cư này vẫn chưa rõ.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x