Gần 6.000 nhân viên y tế Anh nhiễm virus Vũ Hán

15/04/20, 15:52 Thế giới, Tin trong ngày

Theo số liệu chính phủ Anh công bố hôm 13/4, gần 6.000 nhân viên y tế nước này đã được xác nhận dương tính với virus Vũ Hán, chiếm hơn 1/3 tổng số ca xét nghiệm.

Nhân viên y tế Anh tại một trung tâm xét nghiệm virus Vũ Hán ở Wolverhampton hôm 07/04. (Ảnh: Reuters)

Theo công bố của chính phủ Anh, 16.888 nhân viên y tế chủ chốt của nước này cùng gia đình họ đã được làm xét nghiệm virus Vũ Hán. Trong đó, 5.733 người, chiếm khoảng 34% tổng số người làm xét nghiệm được xác nhận dương tính với virus này.

Trong khi đó, đội ngũ y bác sĩ Anh vẫn đang phải đối mặt với khủng hoảng khi số ca nhiễm tăng vọt, và các thiết bị bảo hộ cá nhân thiếu hụt trầm trọng. Điều này cũng khiến Chính phủ Anh phải chịu áp lực tăng cường tiến hành xét nghiệm cho nhân viên của tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cùng gia đình họ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock từng tuyên bố, những nhân viên NHS có triệu chứng, hoặc sống cùng người nhiễm virus Vũ Hán sẽ có thể được xét nghiệm theo kế hoạch của chính phủ. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tất cả các nhân viên NHS dù có triệu chứng hay không.

Cũng theo dữ liệu mới công bố của chính phủ Anh, số người tử vong do virus Vũ Hán ở nước này trước ngày 3/4 cao hơn 15% so với báo cáo của NHS. 

“Số liệu mới nhất về ca tử vong liên quan đến virus Vũ Hán cho thấy đã có 6.235 người tử vong ở Anh trước ngày 3/4. Con số này cao hơn 15% so với dữ liệu của NHS vì chúng bao gồm tất cả các trường hợp liên quan đến virus Vũ Hán trên giấy chứng tử, gồm cả số ca nghi nhiễm cũng như những ca tử vong trong cộng đồng”, ông Nick Stripe, trưởng phòng phân tích sức khỏe tại Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết.

Mới đây, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cũng công bố số liệu cho thấy người chết vì virus Vũ Hán tại nước này có thể cao hơn ít nhất 10% so với tổng số hơn 12.100 được NHS báo cáo. Nguyên nhân là do NHS không thống kê những người qua đời tại viện dưỡng lão hoặc tại nhà.

Tính đến nay, dịch Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019 đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2 triệu người nhiễm và hơn 126.000 người tử vong. Trong đó, Anh ghi nhận hơn 93.000 ca nhiễm với hơn 12.100 người đã tử vong.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x