Gần 18.000 tù nhân ở California được phóng thích sớm do COVID-19

07/08/20, 14:31 Thế giới

California có thể đang chuẩn bị phóng thích sớm tổng cộng 17.600 tù nhân, nhằm tạo không gian trống cho các cơ sở giam giữ đông đúc trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, Fox News đưa tin.

Tù nhân đi thành hàng tại Nhà tù Bang San Quentin ở tành phố San Quentin, California vào ngày 16/8/2016. (Ảnh qua AP)

Người phát ngôn của cơ quan Cải tạo và Phục hồi nhân phẩm California (CDCR) nói với Fox News rằng, “tổng cộng 8.032 [tù nhân] đã được thả, chúng tôi đã giảm hơn 18.300 người trong tổng số người bị giam giữ tại các nhà tù quận kể từ tháng 3, với lệnh phóng thích nhanh.”

“Chúng tôi vui mừng khi thống đốc đang hành động để trả tự do cho nhiều người hơn. Điều này hoàn toàn trọng yếu đối với sức khỏe và sự an toàn của mọi người dân California. Việc có quá nhiều người bị giam giữ quá lâu trong các cơ sở sẽ lan rộng tình trạng sức khỏe kém,” Giám đốc Điều hành Công lý và An toàn California – Jay Johnson cho biết trong một tuyên bố vào tháng 7/2020.

Tháng 4, 3.500 tù nhân đầu tiên được trả tự do để tạo không gian trong các nhà tù đông đúc, và 6.900 tù nhân khác được cho là đủ điều kiện để được thả vào đầu tháng 7, tổng cộng 10.400 người được thả.

Ngoài ra, động thái phóng thích tù nhân sớm có thể bao gồm “700 người vi phạm có thời gian bị giam dưới 1 năm ở trong các cơ sở giam giữ, được xác định có chứa nhiều bệnh nhân có nguy cơ cao”, và khoảng 6.500 người được người bảo lãnh liên bang do tòa chỉ định xác nhận, vì có nguy cơ cao về mặt y tế đối với các biến chứng nếu họ bị nhiễm COVID-19,” Người phát ngôn của CDRC cho biết. Tổng cộng có khoảng 17.600 trường hợp được phóng thích sớm.

Người phát ngôn cho biết: “Đây không phải là sự phóng thích hàng loạt, các con số tại thời điểm này chỉ là một bước trong quá trình xem xét vì bộ đã làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị các trường hợp phóng thích theo cách phù hợp với sức khỏe cộng đồng và an ninh công cộng.”

Viện Cải huấn Liên bang Đảo Terminal ở San Pedro, California, vào ngày 29 /4/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Trong hồ sơ của một thẩm phán liên bang, giám sát một trong những vụ kiện lớn mà hệ thống nhà tù phải đối mặt vào tuần trước, các quan chức đã tăng tổng số trường hợp phóng thích, ước tính từ 10.400 lên 17.600. Tuy nhiên, các quan chức nhà tù nói rằng, Giám đốc cục Cải chính – Ralph Diaz có thể ngăn chặn việc phóng thích khoảng 5.500 người, vì nhiều người đang thụ án tù chung thân.

Gần 2.000 nhân viên trong hệ thống nhà tù tiểu bang đã bị nhiễm COVID-19, và 8 người đã chết. Trường hợp mới nhất là Thượng sĩ Seeyengkee Ly – công tác tại nhà tù Valley State ở Chowchilla, đã tử vong vào ngày 2/8 vì biến chứng viêm phổi sau khi nhiễm COVID-19.

Các quan chức đã phải chịu áp lực rất lớn từ các luật sư, các nhà lập pháp cấp tiểu bang và 2 thẩm phán liên bang để thả thêm tù nhân, đặc biệt là sau khi chuyển tù nhân bị nhiễm bệnh vào nhà tù San Quentin, dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh trong nhà tù tồi tệ nhất bang. Gần 170 tù nhân hiện bị nhiễm bệnh ở đó và 23 người đã chết, 11 người trong số đó là tử tù. Hơn 2.000 người đã hồi phục và được thả trong khi đang bị bệnh.

Các sở cảnh sát thành phố trên khắp đất nước đã thay đổi hoạt động của họ do đại dịch, bao gồm các vụ bắt giữ cần ít tiếp xúc hơn và nỗ lực tránh truy tố những người vi phạm cấp thấp để ngăn chặn tình trạng quá tải trong nhà tù.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2020, hơn 100.000 người đã được thả khỏi các nhà tù tiểu bang và liên bang trên toàn quốc, giảm được 8% tù nhân, theo phân tích của Marshall ProjectAssociated Press.

Các nhà hoạt động Nhân quyền chuẩn bị cho một cuộc biểu tình bằng xe ô tô qua trung tâm thành phố Los Angeles để kêu gọi giới chức thả các tù nhân ra khỏi nhà tù để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Los Angeles, California ngày 7/4/2020. (Ảnh qua AFP)

California, New York, Ohio và Texas là một trong số những bang đầu tiên ban hành lệnh thả các tù nhân già và bệnh tật về nhà sớm, Wall Street Journal đưa tin vào tháng 3.

Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát California – Eric Nuñez cho biết ông hiểu sự cấp thiết của việc giảm số lượng tù nhân ở các nhà tù, nhưng vô cùng lo lắng về việc phóng thích một số tội phạm bạo lực, “mà không cân nhắn tác động lớn hơn đến an ninh công cộng.” Ông nói rằng, các Giám đốc cảnh sát muốn làm việc với các quan chức nhà tù về việc cải thiện quá trình ra quyết định.

Cho đến nay đã có hai vụ việc được báo cáo, trong đó các tù nhân được thả sớm đã bắn chết 2 nạn nhân ở Denver và Tampa,  bang Florida.

Các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Detroit, Boston và những thành phố khác đang kêu gọi các quan chức thành phố, và tiểu bang bãi bỏ các sở cảnh sát hoặc phân bổ ngân quỹ trước đây đã cấp cho các sở cảnh sát cho các dịch vụ công cộng khác.

Chicago, Louisville, Kentucky, Detroit, Baltimore và Philadelphia đã chứng kiến ​​sự gia tăng tội phạm và các vụ nổ súng  một cách đột biến, trong bối cảnh bất ổn dân sự trên toàn quốc do các lệnh cấm kéo dài nhiều tháng, và cái chết của George Floyd vào ngày 25/5. Trong số 50 các thành phố lớn nhất ở các quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2020, các vụ giết người đã tăng 24%, theo The Wall Street Journal.

“Không có gì ngạc nhiên khi các chính trị gia kiên quyết thả những tội phạm bạo lực nguy hiểm vào cộng đồng của chúng ta, làm trống nhà tù của chúng ta, từ chối yêu cầu ràng buộc đối với những người bị buộc tội, và đồng thời kêu gọi tiêu diệt hoặc bãi bỏ cảnh sát, tội ác bạo lực đó sẽ tăng kịch trần”, Bill Johnson – Giám đốc điều hành của Hiệp hội các tổ chức cảnh sát quốc gia nói với Fox News.

Ông nói thêm rằng, “ngày càng nhiều người tội phạm bạo lực trên đường phố, cộng với việc giảm thực thi pháp luật, đồng nghĩa với cái chết và sự tàn phá trong cộng đồng của chúng ta [tăng lên nhiều hơn].”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x