FCC ra lệnh chặn đài phát thanh Trung Quốc tuyên truyền vào Mỹ

23/06/20, 09:03 Thế giới

Hôm 22/6, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã ra lệnh cho một đài phát thanh có trụ sở tại Mexico, có mối quan hệ với một cơ quan truyền thông thân Bắc Kinh ngưng phát sóng chương trình tiếng Trung Quốc vào Hoa Kỳ, Epoch Times đưa tin.

Ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Michael O’Rielly (phải) phát biểu tại phiên điều trần của FCC tại Washington vào ngày 26/2/2015. (Ảnh qua Reuters)

FCC đã từ chối cấp giấy phép cho đài phát thanh AM XEWW 690, có trụ sở tại Baja California Norte, Mexico, phát các chương trình tiếng Trung vào Hoa Kỳ, bởi vì đài phát thanh này không tiết lộ quan hệ với một chi nhánh của Phoenix TV – một cơ quan truyền thông thân Bắc Kinh. Đài phát thanh AM XEWW 690 thuộc sở hữu của H & H Group USA – một công ty ở New York có liên kết với Phoenix TV. Sau này là một đài truyền hình có trụ sở tại Hồng Kông – thuộc sở hữu của một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc, và có quan hệ chặt chẽ với các quan chức Bắc Kinh.

Cơ quan Hoa Kỳ đã cho đài phát thanh này thời hạn 48 giờ để tạm dừng việc phát sóng.

Quyết định được đưa ra sau khi các nhà phê bình gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, chương trình phát thanh có thể cho phép Bắc Kinh phát sóng tuyên truyền tới cộng đồng người Hoa ở Nam California.

Trong một hồ sơ của mình, phát ngôn viên của FCC cho biết đài phát thanh AM XEWW 690 đã không đề cập đến Phoenix Radio – một chi nhánh phát thanh của Phoenix TV, “có vai trò sâu rộng trong hoạt động của hãng phim California”, nơi chương trình được thực hiện. Phoenix Radio  có một phần thuộc sở hữu của 2 tập đoàn do chính phủ Trung Quốc kiểm soát: Extra Step Investment Limited và China Wise International Limited, FCC cho biết.

Tổng thống Trunmp chất vấn một phóng viên Phoenix TV trong cuộc họp báo ngày 2/4/2020. (Ảnh qua Daily Mail)

FCC đã cho phép bên nộp đơn đăng ký phát sóng là GLR Nam California, và Tập đoàn H & H Group USA – chủ sở hữu lúc trước và hiện tại của đài phát thanh AM XEWW 690, sửa đổi lại đơn đăng ký của họ để gộp đài Phoenix Radio vào và nộp lại đơn.

Vào đầu năm 2020, Phoenix TV đã gây ra sự chú ý khi Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc họp báo về đại dịch COVI-19 hồi tháng 4, đã hỏi một phóng viên từ tờ báo này rằng, liệu cô ấy có làm việc cho một công ty truyền thông thuộc sở hữu của Trung Quốc hay không. Phóng viên Phoenix lúc đó là Youyou Wang cho biết, cô làm việc cho một công ty truyền thông độc lập ở Hồng Kông.

Tuy nhiên,  Phoenix TV có trụ sở tại Hồng Kông chỉ là tên riêng. Vào tháng 5/2017, chuyên gia về Trung Quốc tại Freedom House – Sarah Cook nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng, Phoenix TV là một ví dụ về một cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc không thuộc sở hữu trực tiếp của chính phủ Bắc Kinh.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas bài tỏ sự đồng tình về quyết định của FCC. (Ảnh qua AP)

Một báo cáo vào năm 2019 của Viện Hoover tại Đại học Stanford cho biết, Phoenix TV hoàn toàn được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas đã hoan nghênh quyết định của FCC, đồng thời cho biết Phoenix TV đang tiến hành chiến tranh thông tin từ một đài phát thanh qua biên giới ở Mexico.

“Hôm nay, quyết định của Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp quan trọng đến thế giới rằng, Hoa Kỳ sẽ không cho phép Trung Quốc khai thác các lỗ hổng của FCC và tuyên truyền trên sóng phát thanh của chúng tôi. Quan trọng hơn, quyết định này là một bước quan trọng trong việc chống lại những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm kiểm soát những gì người Mỹ nhìn thấy, nghe thấy và cuối cùng là tư tưởng,” Cruz nói trong một tuyên bố.

Vào tháng 5/2020, Thượng nghị sĩ đã đưa ra một đề xuất tìm cách lấp lỗ hổng mà Bắc Kinh lợi dụng để tuyên truyền vào Hoa Kỳ, thông qua các đài phát thanh ở Mexico và Canada.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x