FBI bắt giữ 5 người, Bộ Tư pháp Mỹ vạch trần “hành động săn cáo” của ĐCSTQ

31/10/20, 08:04 Thế giới

Vào hôm thứ Tư (28/10), Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phụ trách an ninh quốc gia John C. Demers, Giám đốc FBI Christopher Wray và các quan chức cấp cao khác của Bộ Tư pháp, đã tổ chức một cuộc họp qua video để bàn về vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Trung Quốc. Đồng thời, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 8 người thực hiện “hành động săn cáo” thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên đất nước Mỹ.

FBI bắt giữ 5 người, Bộ Tư pháp Mỹ vạch trần “hành động săn cáo” của ĐCSTQ (ảnh 1)
Vào ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phụ trách an ninh quốc gia John C. Demers (trái), Giám đốc FBI Christopher Wray (phải) và các quan chức cấp cao khác của Bộ Tư pháp đã cáo buộc 8 người thực hiện “hành động săn cáo” thay cho ĐCSTQ trên đất nước Mỹ. (Ảnh qua NationThailand)

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 8 bị cáo đã bị giới chức Trung Quốc khống chế, chỉ thị thực hiện các hoạt động giám sát, sách nhiễu, rình rập và uy hiếp các nạn nhân, còn yêu cầu các nạn nhân trở về Trung Quốc. Những hành động này được ĐCSTQ gọi là “hành động săn cáo”, là một phần trong các hoạt động ngoài vòng pháp luật của ĐCSTQ trên quy mô toàn cầu.

Demers cũng thông báo rằng, 8 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến “hành động săn cáo” của ĐCSTQ, đã có 5 người bị bắt. 1 người ở New Jersey, 2 người ở New York, 2 người ở Los Angeles, và 3 người còn lại đã đào thoát về Trung Quốc.

Demers nói rằng, ĐCSTQ mô tả “hành động săn cáo” là một chiến dịch chống tham nhũng trên quốc tế, nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện, và trong nhiều trường hợp, mục tiêu bị truy lùng thường là các đối thủ chính trị, những người bất đồng chính kiến ​​với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, và các nhà phê bình. Điều này trái với quy định của pháp luật và các chuẩn tắc quốc tế.

Dưới đây là một số ví dụ chứng minh về các thủ đoạn “săn cáo” của ĐCSTQ:

Bắt cha làm con tin

Tháng 4/2017, các bị cáo Chu Phong, Hồ Ký, Lý Mẫn Tuấn, Kim Hồng Nho, Chu Dũng, Michael McMahon và các quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ) khác, bị tình nghi tham gia đưa người cha già của John Doe-1 (mật danh của Bộ Tư pháp) từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ, nhưng đây không phải là mong muốn của ông ấy. Họ lợi dụng sự xuất hiện bất ngờ của người cha già để đe dọa, và cố gắng buộc John Doe-1 trở về Trung Quốc.

Chu Phong, Hồ Ký và Chu Dũng hợp tác với điều tra viên tư nhân McMahon, phụ trách thu thập thông tin tình báo về John Doe-1 và vợ của anh ta ở Hoa Kỳ, cùng vị trí của họ.

Còn các quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ) thì cưỡng chế cha của John Doe-1 từ Trung Quốc đến New York cùng bác sĩ Lý Mẫn Tuấn. Khi Chu Phong, Lý Mẫn Tuấn, cha của John Doe-1 và các quan chức khác của ĐCSTQ đến Hoa Kỳ, Kim Hồng Nho đã hỗ trợ ở phía sau.

Nhiệm vụ của McMahon là giám sát cha của John Doe-1, nhằm xác định vị trí của John Doe-1 và vợ anh ta. McMahon còn gợi ý Chu Phong rằng, có thể “quấy rối John Doe-1. Hãy đậu xe bên ngoài nhà anh ta, để anh ta biết chúng ta ở đó”.

Khi nhập cảnh vào Hải quan Hoa Kỳ, cha của John Doe-1 vốn muốn điền mục đích chuyến đi là du lịch, nhưng các quan chức ĐCSTQ đã ngụy tạo một số lời khai giả cho ông. Các quan chức ĐCSTQ còn cố gắng tiêu hủy bằng chứng và xóa lịch sử liên lạc điện thoại, để tránh bị các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ phát hiện.

Theo dõi và quấy rối con gái họ để uy hiếp

Từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2018, Vinh Tịnh và một số đồng phạm bị cáo buộc đã tiến hành các hoạt động theo dõi và quấy rối trên mạng nhắm vào con gái đã trưởng thành của John Doe-1. Cụ thể, Vinh Tịnh đã cố gắng thuê một điều tra viên tư nhân để chụp ảnh và quay phim cô bé, như một phần để gây áp lực lên John Doe-1. Đồng thời, còn có những kẻ đồng phạm chưa rõ danh tính đã gửi những tin nhắn quấy rối đến con gái của John Doe-1 và bạn bè của cô bé thông qua mạng xã hội, những tin nhắn này đều liên quan đến việc ĐCSTQ có ý định đưa John Doe-1 trở về Trung Quốc.

Trực tiếp đe dọa nạn nhân

Trịnh Thông Dĩnh và một đồng phạm khác chưa rõ danh tính bị cáo buộc đã dán một bức thư đe dọa trước cửa nhà của John Doe-1 vào tháng 9/2018, trong đó có nội dung: “Nếu anh đồng ý trở về Đại lục ngồi tù mười năm, vợ và con gái của anh sẽ vô sự. Chuyện này đến đây là kết thúc!”.

FBI bắt giữ 5 người, Bộ Tư pháp Mỹ vạch trần “hành động săn cáo” của ĐCSTQ (ảnh 2)
Tờ giấy đe dọa được dán trước cửa nhà của mục tiêu “săn cáo”. (Ảnh qua SOH)

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2019, họ còn đe dọa gây tổn thương người thân của John Doe-1 vẫn đang sống ở Trung Quốc, để buộc John Doe-1 phải về Trung Quốc.

Giám đốc FBI Christopher Wray nói, ĐCSTQ hoàn toàn phớt lờ luật pháp Hoa Kỳ, và các thủ đoạn của nó khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Ông lấy ví dụ, họ đưa cho mục tiêu “săn cáo” hai thông điệp: Trở về Trung Quốc hoặc tự sát. Chúng còn đe dọa gia đình của những người không chịu quay trở lại Trung Quốc, và lắp camera trước cửa nhà họ. Wray cho biết, đây không còn là một nhóm tội phạm thông thường, mà là một hoạt động phi pháp trên quy mô lớn. Wray cũng khuyến khích các nạn nhân liên hệ với FBI địa phương, để nhận được sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ.

Luật sư của Quận phía Đông New York cũng biểu thị rằng, đây là vụ kiện quy mô lớn đầu tiên chống lại một thế lực nước ngoài ở Hoa Kỳ. Những người này đã vi phạm luật “người đại diện nước ngoài”, và FBI đã xác nhận tội danh của họ.

Nếu 8 bị cáo bị kết tội hoạt động như một tay sai của ĐCSTQ, mỗi người sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất là 5 năm. Nhưng Chu Phong, Hồ Ký, Lý Mẫn Tuấn, McMahon, Vinh Tịnh và Trịnh Thông Dĩnh còn phải đối mặt với một tội danh khác, là đồng lõa thực hiện hoạt động theo dõi và quấy rầy trên phạm vi quốc tế, có thể bị kết án lên đến 5 năm tù giam.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x