Facebook thay đổi thái độ về tác dụng của thuốc ký ninh trong điều trị viêm phổi Vũ Hán

30/01/21, 09:47 Thế giới

Ban Giám sát mới của Facebook đã thừa nhận sai lầm vì đã xóa không chính xác một phần nội dung mà trong đó, người dùng đã chỉ trích các chính sách của chính phủ Pháp về virus coronavirus liên quan đến tác dụng của thuốc ký ninh. 

Facebook thay đổi thái độ về tác dụng của thuốc ký ninh trong điều trị viêm phổi Vũ Hán
(Ảnh minh họa: marketwatch.com)

Trước đó, tiếp sau động thái của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ ra Nghị quyết hủy bỏ tuyên bố kêu gọi các bác sĩ ngừng kê đơn hydroxychloroquine và chloroquine để điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán (covid-19) hồi giữa tháng 12, thì một nghiên cứu mới được đăng trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ vào tháng 1 cho thấy rằng việc điều trị sớm bệnh nhân coronavirus bằng hydroxychloroquine làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh này. Nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng HCQ ngay lập tức, trong khi bệnh nhân vẫn đang ở nhà, tạo ra những lợi ích đáng kể.

Đây chỉ là hai trong số hàng loạt những bằng chứng từ rất sớm chứng mình hiệu quả này của HCQ.

Trước những minh chứng rõ ràng về tác dụng của thuốc này đối với bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán, Facebook đã thay đổi lập trường của mình đối với việc kiểm duyệt.

Cụ thể, mới đây Ban Giám sát mới của Facebook đã thừa nhận sai lầm vì đã xóa không chính xác một phần nội dung trong đó người dùng chỉ trích các chính sách của chính phủ Pháp về virus coronavirus. 

Trong bài đăng bị cấm, người dùng phàn nàn rằng việc chính phủ Pháp từ chối cấp phép cho các loại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và azithromycin là có vấn đề vì những loại thuốc này “đang được sử dụng ở những nơi khác để cứu người”.

Facebook đã xóa bài đăng này với lý do nó khuyến khích mọi người dùng một loại thuốc chưa được chứng minh tác dụng có thể gây hại.

Thời điểm bài đăng bị xóa và các chính sách kiểm duyệt của Facebook đang được áp dụng, khoảng 150 nghìn người Mỹ đã chết, theo báo cáo.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x