EU diễn tập phòng thủ an ninh mạng quy mô lớn nhất

31/10/14, 09:08 Thế giới

Liên minh Châu Âu (EU) hôm Thứ Năm (30/10) đã diễn tập ngăn chặn tấn công mạng đối với các tiện ích công cộng và hệ thống truyền thông toàn khối với quy mô lớn nhất từ trước tới nay

AP phỏng vấn ông Udo Helmbrecht, Giám đốc Cơ quan Bảo mật Thông tin và Mạng lưới Châu Âu, tại Athens vào ngày 30/10/2014. Cơ quan này điều phối cuộc diễn tập an ninh mạng lớn nhất của Châu Âu, tại trụ sở ở Athens ngày Thứ Năm (30/10). (Ảnh: AP Photo/Derek Gatopoulos)

AP dẫn lời ông Udo Helmbrecht là Giám đốc Cơ quan Bảo mật Thông tin và Mạng lưới Châu Âu (ENISA) hôm Thứ Năm (30/10), có 29 quốc gia và 200 cơ quan chuyên trách xử lý các tình huống tấn công vào “cơ sở hạ tầng quan trọng” trong đợt diễn tập 1 ngày này.

Mọi thành viên của EU đang làm việc nhằm cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan an ninh quốc gia để tiếp tục chuẩn hóa phần mềm và những biện pháp bảo mật, ông Helmbrecht cho biết.

Vị quan chức nêu ví dụ về những sự cố nghiêm trọng trong quá khứ, bao gồm làn sóng tấn công mạng chống lại Estonia vào năm 2007 khiến các ngân hàng và cơ quan chính phủ nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Loại virus máy tính có tên Stuxnet đã được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu năng lượng và khu công nghiệp ở Iran.

Virus máy tính Stuxnet hiện đang lan tỏa khắp thế giới.

“Bây giờ phần mềm độc hại đã lan tỏa khắp thế giới. Do đó, tội phạm mạng có thể tái lập và sử dụng nó để tấn công vào nguồn cấp nước hay một nhà máy sản xuất xe hơi, thậm chí cả chính phủ”, ông Helmbrecht chia sẻ tại trụ sở EU, nơi đang có diễn tập.

Vào năm 2013, các cuộc tấn công cơ sở dữ liệu web trên toàn cầu tăng 25% so với một năm trước đó và xuất phát từ nhiều quốc gia hơn, theo thông tin từ cơ quan EU có trụ sở tại Iraklio nằm trên đảo Crete của Hy Lạp.

“Sự tinh vi và khối lượng tấn công mạng gia tăng mỗi ngày. Nếu từng quốc gia hoặc một số ít cùng hành động thì họ không thể chống lại các cuộc tấn công”, phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu là ông Neelie Kroes cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm (30/10)

Cuộc diễn tập an ninh mạng Châu Âu được tổ chức hai năm một lần và kết quả các bài kiểm tra an ninh mạng hôm Thứ Năm (30/10) sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Thiên Hà, Công Lý – AP

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x