Email rò rỉ cho thấy âm mưu tẩy não công chúng của chính quyền Obama

06/06/18, 14:34 Thế giới

Các email rò rỉ chứng minh chính phủ của Tổng thống Obama đã sử dụng hình thức tuyên truyền bằng tình cảm để thúc đẩy kiểm soát súng trên diện rộng sau vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook.

Giáo viên sơ tán các em học sinh rời khỏi hiện trường vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, tiểu bang Connecticut, Mỹ. (Ảnh: AFP)

Các email rò rỉ chứng minh chính phủ của Tổng thống Obama đã sử dụng hình thức tuyên truyền bằng tình cảm để tẩy não công chúng. Mục đích chính là làm cho mọi người chấp nhận sự suy thoái nhân quyền của họ.

Tuyên truyền không phải là điều gì xa lạ đối với các chính trị gia, nhưng thật tuyệt khi sự thật mà tất cả chúng ta đều biết đã được xác nhận. Nó chính là việc kiểm soát súng tại Mỹ đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, bằng cách tẩy não cảm xúc của con người.

Nói cách khác, các cố vấn của Obama đã tìm cách “chạm vào cảm xúc của mọi người”, để thúc đẩy việc kiểm soát súng trên diện rộng sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook.

Trong vụ nổ súng thảm sát trường tiểu học Sandy Hook tháng 12/2012, nhiều người cho rằng nước mắt của Tổng thống Barack Obama chỉ là giả dối và hóa ra họ đã đúng.

Nước mắt của Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp báo về vụ thảm sát ở trường Sandy Hook. (Ảnh: AFP)

 

Rahm Emanuel – Chánh văn phòng Nhà Trắng nổi tiếng với câu nói: “Bạn không bao giờ mong muốn một biến động nghiêm trọng dẫn đến sự phá hủy lớn” và nó bao gồm cả vụ thảm sát ở trường Sandy Hook năm 2012.

Hai ngày sau vụ nổ súng khủng khiếp, thị trưởng Chicago khuyên Arne Duncan nên tận dụng “cảm xúc của mọi người”, họ thảo luận làm thế nào để tận dụng bi kịch vào việc thúc đẩy kiểm soát súng, theo email rò rỉ được tờ Baltimore Post công bố hôm 22/5.

“Ý kiến của bạn là gì?”, Duncan hỏi trong một email với dòng tiêu đề “vụ nổ súng CT” ngày 16/12/2012.

Emanuel khuyên anh nên hành động nhanh chóng. “Chi ngân sách trong tuần này càng sớm càng tốt trước khi không còn kịp“, ông nói.

Chạm vào cảm xúc của mọi người. Biến nó thành vũ khí tấn công đơn giản”, Duncan nói. Ông Emanuel trả lời, “Đúng vậy, cảm ơn“.

Ông cho biết thêm: “Khi tôi có được luật Brady và cuộc tấn công vũ khí cho Clinton, chúng tôi luôn luôn làm cho nó trở nên đơn giản. Tội phạm hay vũ khí chiến tranh”, theo tờ Washington Times

Ngày 30/11/1993, Tổng thống Bill Clinton đã ký dự luật Brady về kiểm soát súng ngắn. Luật này yêu cầu khách hàng mua súng ngắn phải đợi năm ngày làm việc trong khi chính quyền kiểm tra lý lịch khách hàng, dựa vào đó việc mua bán sẽ được phê duyệt hoặc bị cấm theo một tập hợp các tiêu chí.

Dân chúng Mỹ phản đối dùng súng. (Ảnh: TTXVN)

Đoạn trao đổi 10 phút này diễn ra 2 năm sau khi Emanuel – người đã làm việc 5 năm ở vị trí cố vấn cấp cao cho Tổng thống Bill Clinton, từ chức Chánh Văn phòng Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Obama để khởi động chiến dịch tranh cử chức thị trưởng Chicago vào năm 2011.

Đây chỉ đơn giản là bằng chứng về những gì chúng ta đã biết: Thao túng dân chúng bằng cách tẩy não họ đã được các chính trị gia cấp cao thực hiện. Họ muốn mọi người chấp nhận việc giải trừ vũ khí và chế độ nô lệ của mình. Nhưng nó thực sự tồi tệ hơn những gì chúng ta tưởng. Khi email được đưa ra ánh sáng, hai chính trị gia đã thảo luận cách tạo ra nhiều từ thông dụng hơn, nhằm thao túng tình cảm và định hình ý kiến ​​công chúng. Hành động này sẽ thúc đẩy chương trình kiểm soát súng độc tài của họ.

Một tiệm bán súng ở Mỹ. (Ảnh: internet)

Duncan nói thêm: “Súng sẽ cho thấy một sơ hở? Cơ sở dữ liệu thì sao? Kẻ giết người bằng súng thì sao? Nó có quá phức tạp?”. Emanuel trả lời: “Có thể sử dụng kẻ giết người bằng súng, nhưng những cái kia thì không”. Duncan nói tiếp: “Hiểu rồi!”.

Các email được tiết lộ thông qua một yêu cầu của Đạo luật Tự Do Thông Tin. Vào mùa hè năm 2017, nó đã được gửi cho Bộ Giáo dục, theo Ann Constantino của tờ Baltimore Post.

Nicole và Josh Landers, những người đồng sáng lập trang mạng Parent2Parent ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland cho biết: Việc trao đổi email “chứng minh một âm mưu chính trị gây sốc trên một chương trình nghị sự, thay vì nó phải tập trung vào vụ thảm sát 20 học sinh và 6 giáo viên tại Sandy Hook”.

Vào tháng 4, bà Landers đã tham gia cuộc thảo luận bàn tròn về nội dung kỷ luật nhà trường với Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, đã chấm dứt tác động của hướng dẫn liên bang năm 2014 về an toàn trường học và môi trường học tập.

“Dường như cựu Bộ Trưởng Duncan đang sử dụng nền tảng kiểm soát súng để làm lệch hướng các chính sách giáo dục thất bại của mình, thứ đã tác động tiêu cực đến gần 51 triệu học sinh và hơn 3 triệu giáo viên trên toàn quốc”, họ nói trong một tuyên bố.

Con người đã được chứng minh là sinh vật dễ dàng bị tác động và thao túng. Có một số cuộc diễu hành ở Mỹ cáo buộc chính phủ đã lấy đi quyền con người cơ bản của họ. Nhưng điều đó không đủ để tạo ra sự xáo trộn, cuối cùng những người đó cũng bị các chính trị gia mà họ tin tưởng tẩy não, chấp nhận số phận của mình là một người ở cấp thấp hơn, để chính phủ có thể phát triển và phát huy sức mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, những người cánh tả bảo vệ những hành động tẩy nảo này, không muốn ý kiến và quyết định của họ bị thao túng.

Đó không còn là một lý thuyết âm mưu. Trên thực tế là mọi người đang bị tẩy não bằng cách sử dụng cảm xúc của bản thân để chống lại chính mình và chấp nhận một chương trình nghị sự toàn trị.

“Lừa mọi người sẽ dễ dàng hơn là thuyết phục mọi người rằng họ đã bị lừa”

– theo Mark Twain.

>>> Để đạt thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Obama đã hỗ trợ Hezbollah?

>>> Cựu Tổng thống Mỹ Obama có quan hệ chặt chẽ với tỷ phú Ả-rập Xê-út vừa bị tống giam

Uniwriter (dịch)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x