Dự án công viên tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân: “Vứt bỏ dân bị nạn như vứt rác”

07/09/15, 16:25 Thế giới

Mới đây, chính quyền Thiên Tân đã thông báo về kế hoạch tái xây dựng tại thành phố cảng Thiên Tân, biến khu vực hiện trường vụ nổ kinh hoàng thành công viên sinh thái trong vòng một năm. Rất nhiều người dân bày tỏ bức xúc khi chính quyền tìm cách ép buộc họ ký kết thỏa thuận.

Nhà báo Chu Hân Hân cho biết: “ĐCSTQ vẫn luôn làm như vậy, họ khống chế dư luận xã hội, càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng kinh tế hóa. Họ tuyên bố điều này cũng là muốn dịu đi sự phẫn nộ của dân chúng và đánh lạc hướng chú ý của người dân”. Ảnh từ Internet

Tuyên bố kế hoạch khởi công vội vàng nhằm khống chế dư luận xã hội

Sau vụ nổ Thiên Tân xảy ra ngày 12/8, ngày 6/9 chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc đã xác nhận con số tử vong là 161 người, mất tích 12 người, thiệt hại về kinh tế là 70 tỷ nhân dân tệ, khoảng 245 nghìn tỷ đồng và nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết.

Tuy vậy, chính quyền Thiên Tân cũng đã vội vàng tuyên bố sẽ khởi công xây dựng đài tưởng niệm và công viên sinh thái ngay tại khu vực xảy ra vụ nổ. Quyết định này được đưa ra một cách nhanh chóng và quyết đoán so với sự chậm chạp trong việc điều tra nguyên nhân sự cố, thu xếp tái định cư cho người dân, tạo ra một sự đối lập hết sức rõ rêt.

Được biết, ngày 4/9, chính quyền thành phố Thiên Tân đã thống nhất kế hoạch xây dựng khu vực mới dọc bờ biển với cục tài nguyên đất đai, biến khu vực bị nổ tại Thiên Tân thành công viên sinh thái biển với diện tích 24 héc ta và xây đài tưởng niệm. Đồng thời, khu vực này còn xây dựng trường tiểu học và nhà trẻ để đáp ứng nhu cầu của người dân quanh đây.

Theo kế hoạch, công viên sinh thái biển này sẽ khởi công vào tháng 11/2015, và hoàn thành vào tháng 7/2015.

Nhà báo Chu Hân Hân cho biết, trước những sự tình liên quan đến vụ nổ vẫn còn chưa được điều tra sáng tỏ, việc xây dựng đài tưởng niệm hoàn toàn là cách làm chối bỏ trách nhiệm, vì điều này có thể gạt bỏ rất nhiều sự thật và bằng chứng.

Ông Chu còn cho biết: “ĐCSTQ vẫn luôn làm như vậy, họ khống chế dư luận xã hội, càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng kinh tế hóa. Họ tuyên bố điều này cũng là muốn dịu đi sự phẫn nộ của dân chúng và đánh lạc hướng chú ý của người dân”.

Chu Hân Hân cho rằng, nếu thật sự muốn xây dựng đài tượng niệm, thì phải khắc nội dung nguyên nhân xảy ra vụ nổ, hậu quả và người chịu trách nhiệm, nếu không thì chỉ là làm dịu tình hình, chỉ là dùng sai lầm mới che đậy sai lầm cũ.

Theo thông tin từ tài liệu điều tra, vụ nổ Thiên Tân tương đương với 24 tấn thuốc nổ TNT. Do hiện trường vụ nổ có hơn 40 loại hóa chất nguy hiểm, trong đó bao gồm 700 tấn sodium cyanide, 500 tấn kali nitrat, v.v…, điều đó càng khiến mọi người lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Lưu tại khu định cư Thái Đạt cho biết, vụ nổ đã xảy ra được 1 tháng rồi nhưng khu vực này vẫn không thích hợp để ở.

Ông Lưu cho biết thêm: “Nếu như bạn không ở đây thì bạn không còn chỗ nào khác, nhưng bây giờ cũng không thể ở được nữa, đều đổ vỡ hết rồi. Trong không khí vẫn còn mùi khó chịu, chỉ ngửi cũng khiến cổ họng bị đau”.

Nhân sỹ Trương Tuấn Phong cho rằng: “Xây dựng công viên tại nơi xảy ra vụ nổ để cho mọi người tưởng niệm, viếng thăm thì không vấn đề gì, nhưng phải đợi khi giải quyết xong lý do xảy ra vụ việc, sau đó chính quyền đề xuất phương án, chứ không phải ép người dân phải theo như thế này”.

Ông Phong bày tỏ, cho đến nay chính quyền Thiên Tân và Cục Cảng vụ Thiên Tân không muốn thừa nhận trách nhiệm, ai cũng không muốn giải quyết hậu quả cho người dân, vẫn là người dân phải tự gánh chịu tổn thất. Nhiều cộng đồng dân cư và chủ doanh nghiệp bị tổn thất nghiêm trọng, trước mắt vẫn chưa có sự đền bù thỏa đáng nào cho họ.

Hàng nghìn chiếc ô tô bị phá hủy sau vụ nổ ở Thiên Tân. Ảnh từ Internet

Ngày 4 và 5/9, người dân và chủ doanh nghiệp tại Hải Cảng Thành, vịnh Kim Vực Lam và nhiều nơi khác tại Thiên Tân, đã giơ lên tấm biển: “Công bố chân tướng sự thật, trả lại nhà cho chúng tôi”, “Đối đãi công bằng, trả lại danh dự cho chúng tôi”. Họ đã đến Hội nghị chính phủ tại khu mới ven biển của Thiên Tân để kháng nghị chính phủ về việc tái định cư bất công.

Sáng ngày 5/9, một số chủ doanh nghiệp tại Hải Cảng Thành do kháng nghị đã bị bắt giữ.

Người dân bị ép ký thỏa thuận với chính quyền

Ông Lưu tại khu tái định cư Thái Đạt  bị thủng màng nhĩ do chấn động từ vụ nổ này, nhưng ông cũng không hề hy vọng bản thân mình sẽ được bồi thường. Ông cho biết, hiện nay những người có nhà cửa bị tổn hại đã ký các thỏa thuận với chính quyền, nhưng rất nhiều là bị chính quyền dùng mọi thủ đoạn để bắt buộc người dân phải ký. Sự việc này đã được người dân phản ánh rất nhiều trên mạng xã hội.

Một người tên Phi Phi Thiến bình luận trên mạng: “Bây giờ chính phủ đang ép ký, tạo áp lực lớn lên đơn vị công tác, nếu không ký thì sẽ không có việc làm. Người dân bị nạn từ phẫn nộ trở nên chấp nhận, mặc cho chính quyền định đoạt”.

Một gia đình tại Hải Cảng tức giận viết: “Không ký sẽ bị giáng chức, không ký sẽ giảm lương, không ký sẽ cho thôi việc”.

Họ còn bày tỏ: “Coi dân bị nạn như là dân đen, phòng dân bị nạn như phòng kẻ trộm, vứt bỏ dân bị nạn như vứt rác …”

Theo Daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x