Điều người dân TQ có thể làm trước sự độc tài của ĐCSTQ

03/05/22, 16:48 Trung Quốc

Với chính sách ‘Zero Covid’ cực đoan, người dân đại lục đã nếm trải đủ mọi thống khổ, số người chết vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ép còn nhiều hơn nhiễm dịch, oán khí ngất trời. Có người nói rằng ĐCSTQ vốn là như vậy, bạn có thể làm gì nó chứ?

dân Trung QUốc
Người dân Trung Quốc xếp hàng để nhận phòng tại Ga Tàu tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Esnbanten)

Giáo sư Chương Thiên Lượng – bình luận viên thời sự, học giả lịch sử văn hóa, trong một video của mình, ông đã nói về vấn đề này như sau:

Chúng ta không nên mong đợi một siêu anh hùng xuất hiện

Trước khi trả lời vấn đề này, chúng tôi muốn bạn đọc một tin nhắn. Tin nhắn này do một người bạn gửi cho tôi từ 2 ngày trước. Anh ấy là một người đến từ Trung Quốc đại lục đã quyên góp tiền cho tổ chức phi lợi nhuận ‘Liên minh Thiên Lượng’ của chúng tôi. 

Anh nói: “Tôi là công nhân cổ trắng, sống ở một thành phố hạng nhất khá thịnh vượng ở Trung Quốc đại lục”. Anh ấy không muốn tôi trả lại tiền quyên góp. Anh nói: “Tôi nghĩ sẽ là một may mắn lớn trong cuộc đời tôi, nếu tôi có thể có vinh dự được hỗ trợ các hoạt động giáo dục của bạn và mang lại lợi ích cho con người và xã hội trong tương lai.”

Anh ấy nói tiếp: “Tôi bắt đầu theo dõi chương trình của bạn trong cuộc bầu cử tổng thống Trump năm 2019 và nó vừa vặn là thời điểm dịch virus của ĐCSTQ (Covid-19), ước chừng khoảng 1 năm. Khi tôi không ở đại lục, tôi đều xem chương trình “Thiên lượng thì phân”, “văn chiêu đàm cổ luận kim”, “Giang phong mạn đàm”, “Phương Vĩ”  và “Cao Khiết”, các chương trình của “Lam Chú”  và “NTD News” mỗi ngày qua YouTube. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy tự do hoàn toàn khi xem các chương trình trên mạng – giống như xem nó mà không cần vượt tường lửa.

Anh ấy nói: “Tôi nhớ ‘Thiên lượng thì phân’ không phải là chương trình đầu tiên tôi muốn xem mỗi ngày, nhưng bây giờ đối với tôi nó là chương trình đầu tiên. Bởi vì hầu như tất cả các kênh thông tin thời sự mà tôi theo dõi vào thời điểm đó đều mong đợi, rõ ràng hoặc ẩn ý, ​​rằng một ngày nào đó vị siêu anh hùng – Trump sẽ tạo ra một bước tiến lớn và giành chiến thắng chỉ với một bước đi. Lúc đó chương trình của bạn rõ ràng khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo hơn, ngoài những phân tích bình tĩnh, và đôi khi thậm chí khiến tôi, người đang hy vọng rằng Trump sẽ thắng cử, cảm thấy hơi mất hứng.”

Chương Thiên Lượng
Giáo sư Chương Thiên Lượng. (Ảnh: Nhân Sinh)

Chính xác mà nói, đó là vào ngày 23 hoặc 21/12/2020, có lẽ là vào khoảng ngày đông chí, khi tôi đột nhiên cảm thấy rằng cơ hội tái đắc cử của Trump là rất mong manh. Khi đó, tôi cũng không muốn làm mất lòng tin của nhiều người nên tôi vẫn có phần dè dặt khi nói ra lúc đó.

Tại sao lúc đó cảm thấy mong manh? Vì Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ vụ kiện của Trump, lúc đó Trump chỉ còn phương án cuối cùng là sử dụng quân đội. Nhưng theo quan sát của tôi về Trump, tôi không nghĩ ông ấy là người như vậy, vì vậy tôi nghĩ khả năng Trump tái đắc cử là rất mong manh.

Lúc đó, nhiều người cho rằng tôi rất tẻ nhạt, họ cảm thấy nghe chương trình của tôi rất mất hứng, họ đặc biệt thích nghe những chuyện siêu nhân, hoặc ca ngợi phóng đại và các nội dung khác. Nên bạn này lúc đó cũng có cảm giác như vậy, và cảm thấy như bị tạt 1 gáo nước lạnh.

Sau đó, anh ấy nói: “Cho đến một ngày, tôi nghe bạn nói trong chương trình của bạn rằng, chúng ta không nên mong đợi một siêu anh hùng xuất hiện hoặc một sự trở lại thần kỳ nào đó, mà hãy làm những gì chúng ta nên làm bất kể Trump có được bầu hay không không. Dù đã gần 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ lời anh nói, nó đánh thức tôi, tuy lúc đó nghe rất lạc lõng nhưng nó thực sự nhắc nhở tôi không nên đắm chìm trong sự giúp đỡ của người khác.”

Người đại lục có thể làm gì?

Tôi muốn dùng lời nói này của anh, chúng ta biết rõ ‘cái trục’ của Tập Cận Bình, và chúng ta biết rằng ĐCSTQ rất xấu xa, vậy chúng ta rốt cuộc có thể làm gì?

Mỗi người chúng ta đều không thể trông cậy vào sự xuất hiện của siêu anh hùng, cho dù đó là một thế tử đảng nào đó, hoặc một người rất dũng cảm dám chống lại ĐCSTQ, tất nhiên nếu những người này xuất hiện, thì chúng tôi sẽ vỗ tay khen ngợi họ. 

Nhưng tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó trong khả năng có hạn của mình, ngay cả khi bạn sống ở Trung Quốc đại lục, ngay cả khi bạn lan truyền “thanh âm tháng 4” bị 404-404 – bộ phim ngắn mang tên  “thanh âm tháng 4”, phản ánh sự đau khổ của người dân Thượng Hải khi bị phong tỏa đã bị chặn, hãy cho mọi người biết về sự đau khổ của Thượng Hải, hoặc ngay cả khi bạn không thể làm gì, thì hãy tự hứa với bản thân từ nay về sau sẽ không bao giờ nói 1 lời tốt đẹp nào về ĐCSTQ. Vào thời điểm ai cũng có thể làm như vậy thì chính là 1 sự phản kháng.

Có người nói cái gì là cách mạng màu sắc, thật ra, cách mạng màu sắc chỉ là việc mọi người đặt sự bất mãn của mình đối với những người nắm quyền lên một chiếc áo phông có màu nhất định, hoặc sơn màu lên một vị trí nào đó.

Tôi nghĩ, trước hết để thực sự đạt được bước này, chính là sự biến hóa trong tâm của mỗi người. Khi từ nay về sau mỗi người chúng ta không nói một lời tốt đẹp về ĐCSTQ, chúng ta đều cho rằng ĐCSTQ là tà ác, chúng ta đều nghĩ rằng ĐCSTQ đáng bị phỉ nhổ, và khi chúng ta có thể làm được điều này, chúng ta đã và đang làm phần việc của mình để chấm dứt chế độ chuyên chế này.

Nếu chúng ta thực sự có thể đem tội ác của ĐCSTQ truyền khắp nơi, để mọi người nhận ra nó, thì chúng ta đã đang tự mình làm những gì nên làm.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x