Điều bất ngờ gì đến với cái tên ‘Melania’?

14/05/18, 17:13 Thế giới

Cùng với sự công nhận và yêu thích của người Mỹ dành cho Đệ nhất phu nhân của mình, “Melania” cũng vụt sáng trở thành một trong những cái tên đặt cho bé gái phổ biến ở xứ sở cờ hoa. 

Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump đọc truyện cho trẻ em ở ngày hội lễ Phục Sinh hàng năm ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, ngày 2/4/2018 (Ảnh: Samira Bouaou/ Thời báo Epoch Times)

Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump đang được cộng đồng yêu thích vì nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải chỉ vì tên gọi yêu kiều của bà. Tuy nhiên, đến gần đây, cái tên Melania đột nhiên vụt sáng thành tên gọi thời thượng.

Theo Cục Quản lý an sinh xã hội Mỹ, năm 2016, cái tên Melania chỉ được xếp thứ 1.650 về độ phổ biến dành cho các bé gái ở Mỹ. Một năm sau, tên gọi này vươn lên hàng thứ 720 trong bảng xếp hạng.

Trong khi đó, sự nổi tiếng và mến mộ của công chúng đối với bà Trump cũng tăng lên. Theo cuộc thăm dò của CNN từ ngày 2-5/5 vừa qua, bà nhận được những ý kiến tích cực từ 57% người dân Hoa Kỳ.

Đó là một sự cải thiện đáng kể so với cuộc thăm dò trước đó, ngày 14-18/1 khi 47% số người được hỏi có ý kiến tích cực.

Ngày 7/5, bà Trump đã diễn thuyết tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, tập trung vào phúc lợi cho trẻ em. (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã diễn thuyết tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở thủ đô Washington, ngày 7/5/2018. Đây là lần đầu tiên bà chính thức đưa ra các mục tiêu chính sách của mình với tư cách là đệ nhất phu nhân. Trước đây, bà đã nổ lực chống lại một loạt các vấn đề như đe doạ trực tuyến, các hiệu ứng của thuốc opioid đối vưới trẻ sơ sinh, bao gồm xã hội và an toàn trên internet.

Chiến dịch được gọi là “Be Best” (tạm dịch: Hãy tốt nhất) của bà sẽ tập trung vào việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, phúc lợi của trẻ em và lạm dụng thuốc phiện.

“Cùng nhau, tôi tin rằng chúng ta nên cố gắng để mang đến cho trẻ em những công cụ cần thiết để nuôi dưỡng sức khỏe cảm xúc và xã hội của các em”, bà nói tại sự kiện này. “Quan trọng nhất, tôi sẽ tiếp tục đi đến các nơi và nói chuyện trực tiếp với trẻ em để nói về các vấn đề mà chúng phải đối mặt”.

Cũng tại sự kiện này, Tổng thống Donald Trump đã giúp ký một tuyên bố tuyên bố ngày “Hãy tốt nhất” để tôn vinh bài diễn thuyết của đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chuẩn bị bước lên chiếc trực thăng Marine One ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 1/1/2018. (Ảnh: Thời báo Epoch Times)

Trước đó tại sự kiện, tổng thống đã thừa nhận vai trò của Đệ nhất phu nhân trong năm qua. Bà Melania Trump đã đến thăm các trường học, bệnh viện và các gia đình đang đối phó với những ảnh hưởng của nạn lạm dụng thuốc an thần opioid.

>>> Người Mỹ chết vì thuốc giảm đau gây  nghiện nhiều hơn vì chiến tranh

“Melania à, và tôi phải nói điều này, và tôi luôn nói với em, sự chăm sóc và lòng trắc ẩn của em đối với các con em của quốc gia của chúng ta đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta”, Tổng thống nói. “Ở khắp mọi nơi bà ấy đã đi, người Mỹ đã xúc động bởi sự chân thành của bà, bị cảm động bởi sự đối đãi của bà, và được nâng đỡ bởi tình yêu của bà”.

Bà Melania Trump luôn tỏ ra quan tâm đến việc giúp đỡ trẻ em. Mới tháng trước, bà đã biến Phòng Xanh tại Nhà Trắng thành một lớp học và mời học sinh trung học đến thảo luận về những suy nghĩ và vấn đề mà họ phải đối mặt.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump ngồi với các em nhỏ khi các em viết thư cho quân đội tại Lễ Phục sinh hàng năm trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày 2/4/2018. (Ảnh: Thời báo Epoch Times)

Đệ nhất phu nhân có một cậu con trai 12 tuổi tên là Barron Trump. Bà đã tự tay chăm sóc và nuôi nấng Baron. 

Tháng 9 năm ngoái, bà Melania Trump đã đề cập đến Liên Hợp Quốc và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “bước lên” và giúp đỡ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong bài phát biểu, bà đã nói đến các quốc gia đang chịu đựng cảnh nghèo đói, buôn người, bệnh tật, mù chữ và các vấn đề về ma túy. Bà nói thêm rằng, trẻ em là người bị “bị tổn thương đầu tiên và nghiêm trọng nhất”.

“Không một đứa trẻ nào nên cảm thấy đói, bị rình rập, sợ hãi, khủng bố, bị bắt nạt, bị cô lập, hoặc đe dọa, hoặc cảm thấy không có cơ hội nào để thay đổi”, đệ nhất phu nhân nước Mỹ nói năm ngoái. “Chúng ta cần phải bước lên, đến với nhau, và đảm bảo rằng tương lai của con em chúng ta tươi sáng”.

Tên bé gái nổi tiếng nhất vẫn là Emma, ​​xếp hạng cao nhất kể từ năm 2014 và luôn nằm trong top 3 kể từ năm 2003.

>>> Nhìn lại năm 2017 của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump 

Dương Xuân Nhạn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x