Dịch vụ công Hy Lạp tê liệt vì người dân tổng đình công

04/12/15, 15:22 Thế giới

Hôm 3/12, hàng ngàn người dân Hy Lạp tổng đình công phản đối gói cải cách kinh tế mà Athens phải công bố để làm hài lòng các chủ nợ, khiến nhiều khu vực dịch vụ của nước này gần như tê liệt.

Người dân Hy Lạp tham gia đợt tổng đình công lần thứ 2 trong vòng ba tuần qua. (Ảnh WSJ)

Báo Wall Street Journal (WSJ) cho biết, hai liên đoàn lớn nhất Hy Lạp là GSEE và ADEDY đã kêu gọi lao động trong các lĩnh vực công lẫn tư nhân đình công trong 24 giờ.

Nhiều cuộc tuần hành được tổ chức ở thủ đô Athens, khoảng 15.000 người biểu tình ùn ùn đổ về quảng trường Syntagma, nơi có tòa nhà quốc hội Hy Lạp. Giới luật sự và giáo viên cũng tham gia lần tổng đình công này.

Đây là lần tổng đình công qui mô lớn diễn ra trong vòng 3 tuần qua ở Hy Lạp. Ngoài ra, một số cuộc tuần hành nhỏ hơn cũng được tổ chức ở các địa phương khác.

Theo WSJ, những cuộc tuần hành nổ ra vì người dân Hy Lạp phản đối các biện pháp cải cách kinh tế, trong đó có việc giảm trợ cấp xã hội nhằm đáp ứng điều kiện của các chủ nợ quốc tế. Đổi lại, Hy lạp sẽ nhận được gói cứu trợ mới trị giá 91,06 tỉ USD.

Đối với tất cả những ai khăng khăng đặt gánh nặng cuộc khủng hoảng và thỏa thuận cứu trợ lên vai người dân thì sẽ nhận được cùng một câu trả lời rằng: Chúng tôi sẽ đấu tranh cho đến lúc giành lại được những gì đã mất và tiêu diệt những kế hoạch gây thê thảm cho xã hội và nền kinh tế Hy Lạp”, liên đoàn GSEE tuyên bố.

Cuộc đình công khiến sân bay tê liệt. Các lĩnh vực khác như bệnh viện, giao thông công cộng và dịch vụ chính phủ cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Trong diễn biến liên quan, một nhóm khoảng 30 người tuần hành đã ném bom xăng vào cảnh sát chống bạo động buộc lực lượng này phải phản ứng bằng cách ném lựu đạn gây bất tỉnh. Có hai người bị bắt và một số người bị thương.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x