Dịch viêm phổi Vũ Hán đã bộc lộ 4 bản chất giả dối của chính quyền ĐCSTQ

25/06/20, 09:22 Trung Quốc

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào tháng 12 năm ngoái, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, và hiện đang bùng phát trở lại. Từ cách chính phủ Trung Quốc đối phó với dịch bệnh, người dân toàn thế giới đã nhìn thấu 4 bản chất giả tạo và đứng lên vạch trần những tuyên truyền giả dối của chính quyền ĐCSTQ.

Người dân toàn thế giới đã nhìn thấu những tuyên truyền giả dối của chính quyền ĐCSTQ. (Ảnh qua Twitter)

1. Nói dối trắng trợn

Khi dịch bệnh ở Vũ Hán vượt khỏi tầm kiểm soát, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước tiên đẩy tội cho quân đội Hoa Kỳ. Sau khi dịch bệnh tái bùng phát ở Bắc Kinh, ĐCSTQ lại đổ lỗi cho loài cá hồi, và tuyên truyền rằng nó nhập khẩu từ Châu Âu.  

Nhưng nhiều chuyên gia cũng đặt câu hỏi: “Cá hồi không có phổi, vậy làm sao có thể mắc virus viêm phổi đây? Sau loài dơi bị gán tội thì cá hồi trở thành con dê thế tội tiếp. Trước kia loài cầy hương cũng trở thành đối tượng bị gán mác trong dịch SARS. Thật quả là điều gì cũng dám bịa đặt. Rồi chợ nào, động vật nào sẽ trở thành vật hiến thế tiếp theo?”.

Hành động của chính phủ cũng đồng thời lật tẩy các hoạt động kinh doanh vô đạo đức của nhiều cửa hàng. Họ từ lâu đã biến cá chày thành cá hồi để bán, vì lợi ích mà trăm phương ngàn kế “hóa phép” cá chày thành cá hồi để che mắt người tiêu dùng. Quả là thượng bất chính, hạ tắc loạn, treo đầu dê bán thịt chó trở nên phổ biến khắp Trung Quốc. Dường như chính phủ tốt xấu ra sao sẽ khiến người dân y như vậy.

Ngoài việc đỗ lỗi nguồn gốc virus, ĐCSTQ còn ra sức ngụy tạo số liệu và tình hình dịch bệnh.(Ảnh qua Getty Images)

2. Ra sức tạo giả

Trong suốt 6 tháng qua, ngoài việc ngụy tạo nguyên nhân dịch virus, thì ĐCSTQ còn ra sức ngụy tạo số liệu và tình hình dịch bệnh. Không kể đến việc thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán điều trị, các bệnh viện thậm chí còn từ chối tiếp nhận bệnh nhân để tạo giả tình hình toàn quốc không có ca nhiễm mới. 

Đồng thời, việc quay lại làm việc ở nhiều nơi cũng bị làm giả trên quy mô lớn. Do chính quyền địa phương lo lắng rằng việc đi làm trở lại sẽ khiến dịch bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng lại dưới áp lực mạnh mẽ của Trung ương nên chính quyền địa phương đành phải ngụy tạo tình hình. 

Các nhân viên sau khi lên công ty chấm công liền buộc phải rời đi, nhưng lại không tắt các thiết bị điều hòa không khí. Tất cả tạo nên cảnh tượng lượng tiêu thụ điện tăng nhiều lên, khắp cả nước đi làm nhộn nhịp, tổ quốc lại đông đúc phồn vinh trở lại.

Không chỉ vậy, ngay cả việc xuất khẩu các thiết bị y tế chống dịch sang các quốc gia khác cũng có thể ngụy tạo. Không kể đến việc không tiến hành kiểm tra sàng lọc nghiêm ngặt vật tư y tế, còn sẵn sàng ngụy tạo cả nơi sản xuất, gắn mác “Made in Taiwan” để lấy lòng tin của chính phủ các nước. 

Như vậy liệu kế hoạch chiến lược “Made in China 2025” được hô hào tô vẽ trước đó, có thể thực hiện được chăng?

Sẵn sàng ngụy tạo nơi sản xuất các thiết bị y tế chống dịch để lấy lòng tin của chính phủ các nước. (Ảnh minh hoạ)

3. Trục lợi khổng lồ

Trong dịch bệnh, Trung Quốc đã kiếm về hàng trăm tỷ nhờ vào việc xuất khẩu các vật tư chống dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, chất lượng của vật tư lại hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Ví dụ, thuốc thử xuất khẩu hoàn toàn không thể sử dụng được do có tỷ lệ sai số cao và độ chính xác thấp. Còn khẩu trang N95 xuất khẩu thì quá nhỏ đến nỗi không thể che hết mặt, nên phải đeo thêm một lớp khẩu trang bên trong. Đã là như thế thì đeo khẩu trang N95 để làm gì nữa?

Ngoài ra, gần đây chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố nghiên cứu thành công vắc-xin chống virus, còn dự định tiến hành các thí nghiệm trên người. Nhưng lại không thí nghiệm trên người trong nước mà là người nước ngoài.

Có câu rằng “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý). Cách chúng ta kiếm ra tiền thế nào thì mất tiền cũng như thế ấy. Nếu đồng tiền kiếm ra là bất chính, giàu lên bằng hành vi trái đạo đức, thì đồng tiền đó có muốn giữ cũng không giữ nổi và còn khiến bản thân tạo nghiệp vô biên. Tại sao lại phải khổ như thế?

Trung Quốc đã kiếm về hàng trăm tỷ nhờ vào việc xuất khẩu các vật tư chống dịch trong một khoảng thời gian ngắn. (Ảnh qua Reuters)

4. Kỹ năng diễn xuất của bậc thầy

Trong nội bộ ĐCSTQ đầy rẫy những kẻ nịnh hót, vuốt mông ngựa. Giống như trước đây khi Tập Cận Bình đến Vũ Hán thị sát, mặc dù các phương tiện truyền thông đều đăng rằng hiện trường thị sát là bệnh viện Hỏa Thần Sơn, nhưng với con mắt tinh tường thì chỉ nhìn một cái là phát hiện ngay đó không phải là cảnh quay thật. 

Hơn nữa, khi đến các thành thị để thị sát, một số quan chức bị người dân nhổ nước bọt ngay tại hiện trường. Để chặn họng người dân, chính phủ còn phái đội nhân viên bảo vệ trang bị súng và đạn thật canh gác trên ban công của mỗi ngôi nhà. Thậm chí còn bố trí tỉ mỉ diễn viên đóng giả người bán hàng trên phố chứ không phải người bán hàng thật. 

Nhìn vào thái độ của chính phủ Trung Quốc trong việc đối phó với dịch bệnh và những phát biểu suông trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp của giới quan chức hiện nay, thật sự khiến người ta hoang mang tứ bề. 

Khi người dân của một quốc gia dám nói sự thật mà không chút sợ hãi, đó mới là khi họ thực sự tự do. Nếu chính phủ Trung Quốc muốn trở thành người lãnh đạo của thế giới, thì trước tiên họ phải là một hàng xóm tốt của các quốc gia và phục vụ tốt người dân ở trong nước.

Nhưng liệu một chính phủ đã thối nát mục ruỗng từ trong xương tủy như chính phủ Trung Quốc, thì điều này có thể làm được chăng?

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x