ĐCSTQ lợi dụng công ty của Hunter Biden để “xâm nhập” Mỹ

29/10/20, 16:02 Thế giới

Trong khi Joe Biden đang thu về lợi nhuận bất chính từ các hợp đồng kinh doanh lằng nhằng của Hunter Biden với các chính phủ nước ngoài, thì một công ty Trung Quốc có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, đang định vị một cách chiến lược đội ngũ của họ, nhằm lợi dụng công ty của Hunter Biden để nắm quyền kiểm soát các khu vực bất động sản lớn của Hoa Kỳ.

Gia đình nhà Biden vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ an an nguy quốc gia
Gia đình nhà Biden vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ an an nguy quốc gia. (Ảnh tổng hợp)

Vào năm 2015, công ty Gemini Investments đã tuyên bố sở hữu một lượng lớn cổ phần trong Rosemont Realty (công ty chi nhánh của Rosemont Seneca) – một công ty do Hunter Biden lập ra. Người Trung Quốc đã sử dụng phần lớn cổ phần của họ để đầu tư vào Hoa Kỳ. Họ chấp nhận chi tới 3 tỷ đô la cho việc “mua lại bất động sản văn phòng thương mại” tại Mỹ. Điều này đã đem lại cho Trung Quốc quyền kiểm soát hơn 743.000 mét vuông bất động sản Mỹ tại 13 bang. Điều đó có nghĩa là công ty của Hunter Biden từ lâu đã trở thành cánh cửa rộng mở cho người Trung Quốc tận dụng cơ hội xâm nhập vào Hoa Kỳ.

ĐCSTQ lợi dụng gia đình nhà Biden để nắm quyền kiểm soát tại Mỹ

Các khoản đầu tư của Gemini không đơn thuần thuộc sở hữu của những người giàu Trung Quốc, mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Nó còn là công ty con của Tập đoàn Sino-Oceans – một doanh nghiệp do nhà nước quản lý gồm các đảng viên cấp cao của ĐCSTQ trong ban lãnh đạo. 

ĐCSTQ nhìn ra được cách giành được tầm ảnh hưởng, tài sản và quyền lực ở Mỹ. Và để bắt đầu điều đó, họ đã lợi dụng gia đình nhà Biden.

Thông qua các công ty có liên quan với gia đình Biden, ĐCSTQ luôn tìm cách kiểm soát bất động sản Mỹ. Chẳng hạn, Li Ming không chỉ là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đứng đầu của Tập đoàn Sino-Oceans, mà ông ta còn mới được bầu làm thành viên của Ủy ban toàn quốc lần thứ 13 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. 

Đáng chú ý hơn, tập đoàn Sino-Oceans là một chi nhánh của Công ty hàng hải biển COSCO có trụ sở tại Thượng Hải. Một lực lượng đặc nhiệm trong Hạ viện Hoa Kỳ đã khẳng định, công ty này là “phần bị che đậy mỏng manh của quân đội Trung Quốc”. Trang web của COSCO thậm chí còn cho hay, 11 trong số 13 Giám đốc điều hành của họ là các sĩ quan cấp cao có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ.

Thâu tóm tài sản nhằm lật đổ an ninh Mỹ

Tập đoàn Sino-Ocean đang lợi dụng gia đình nhà Biden để đạt mục đích đen tối, từ đó giúp họ có được các căn cứ quân sự, và cơ sở khủng bố trong tương lai tại quốc gia này. 

Nhiều chuyên gia và các học giả đặt ra câu hỏi rằng: Liệu có phải Trung Quốc đang ranh mãnh chuẩn bị cho một cuộc tiếp quản quân sự Mỹ, thông qua mưu kế thâu tóm bất động sản tại khu vực chăng?

Sự xâm nhập của quân đội Trung Quốc đã giúp quốc gia này định hình, và thực hiện hàng loạt các thỏa thuận bất động sản. Họ đã mua lại 56 tòa nhà và có đất sở hữu tại 13 bang của Mỹ. Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung khẳng định, những giao dịch này “mang tính chất kích động”, cảnh báo rằng những vụ giao dịch đó có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ.

Năm 2019, Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung một lần nữa đưa ra đánh giá về mối nguy: “Những nỗ lực này thường được thực hiện dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc, thuộc một phần trong nỗ lực to lớn hơn của chính quyền Bắc Kinh, nhằm phát triển thị trường nội địa và trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc đa dạng các loại hình công nghệ. Những nỗ lực mua lại này thường nhắm vào các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và thực tế ảo. Đây là những loại hình công nghệ tuy vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng có thể áp dụng để phục vụ cho cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự trong tương lai”.

Khi các giao dịch kinh doanh tham nhũng của gia đình nhà Biden, cùng các cá nhân và tập đoàn nước ngoài có liên quan dần lộ diện, thì người dân Mỹ mới bắt đầu nhận ra chiến lược của ĐCSTQ. 

Gia đình nhà Biden không chỉ trở nên giàu có với nhiều thỏa thuận cùng các công ty Trung Quốc, mà còn ngày càng khiến an ninh quốc gia Mỹ rơi vào nguy hiểm.

Việt Anh

Theo deepstate.news

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x