Đánh bom tự sát liên tiếp gây rúng động Indonesia, 15 người thương vong

25/05/17, 14:34 Thế giới

Tối 24/5, 2 nghi phạm đánh bom liều chết đã liên tiếp tấn công một trạm xe buýt ở thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến 3 nhân viên cảnh sát thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

2017_05_24_27570_1495644654._large
Đánh bom liều chết gần trạm xe buýt Kampung Melayu ở phía đông thủ đô Jakarta, Indonesia vào tối 24/5. (Ảnh: Reuters)

Tối 24/5, 2 vụ nổ liên tiếp cách nhau chỉ 5 phút đã xảy ra tại một bến xe buýt nhanh Transjakarta ở Kampung Melayu, miền Đông thủ đô Jakarta của Indonesia.

Nhà chức trách Indonesia cho hay, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 20h58 tối 24/5. Cảnh sát đã nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

Trạm xe buýt đã phải đóng cửa và cảnh sát phong tỏa hiện trường trong khoảng 100 mét để phục vụ công tác điều tra, lực lượng phá bom mìn chuyên nghiệp cũng được huy động.

Phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Indonesia Setyo Wasisto cho biết, 3 sĩ quan thiệt mạng, 5 cảnh sát và 5 dân thường bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường vụ đánh bom ở Jakarta. (Ảnh: AP)

Kết quả điều tra ban đầu tại tra hiện trường cho thấy dường như có 2 phần tử đánh bom tự sát thực hiện vụ tấn công, chứ không phải 1 người như đánh giá ban đầu, và cả 2 đã tử vong tại hiện trường.

Indonesia đã chứng kiến hàng loạt cuộc tấn công bởi những người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng trong 17 tháng qua. Tuy nhiên, hiện chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Wasisto cũng cho hay, cảnh sát chưa khẳng định động cơ vụ đánh bom hôm 24/5 có liên quan đến phiến quân Hồi giáo.

“Hai nghi phạm đánh bom là nam giới và danh tính của họ sẽ được công bố sau”, ông Wasisto nói.

Phát ngôn viên này cho hay, chất nổ dường như được đặt trong nồi áp suất. Một quả bom tương tự từng được một nghi phạm sử dụng vào tháng 2 tại TP Bandung làm 1 cảnh sát thiệt mạng.

Giới chức trách nghi ngờ người này có liên hệ với mạng lưới cực đoan ủng hộ ISIS. Bộ trưởng Giao thông Budi Karya viết trên mạng Twitter rằng, ông đã ra lệnh nhân viên tăng cường cảnh giác trên khắp mạng lưới giao thông của thành phố.

1495650022510

Thi thể các nạn nhân trong vụ đánh bom được đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: AP)

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x