Đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử ở Myanmar

10/11/15, 07:51 Thế giới

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi sẽ giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử tại Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi.

Theo báo Myanmar Times, cuộc bầu cử lịch sử ở Myanmar diễn ra trong suốt 25 năm đã đi đến hồi kết thúc. Tính đến đợt công bố lúc 23 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 9/11, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành được 49 ghế hạ viện (chưa kiểm phiếu ghế thượng viện), 47 ghế nghị viện vùng. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) chỉ có 3 ghế hạ viện và 3 ghế nghị viện vùng. Đảng Dân chủ Wa được 1 ghế hạ viện, 2 ghế nghị viện vùng; và đảng Dân chủ bang Kachin (KSDP) được 1 ghế hạ viện.

Kết quả này báo hiệu một chiến thắng vang dội cho NLD trong cuộc tổng tuyển cử một ngày trước đó, nhiều khả năng không chỉ giúp NLD kiểm soát quốc hội mà còn nắm chắc vị trí tổng thống.

Trước khi kết quả được công bố, ông Win Htein, phát ngôn viên NLD, tự tin cho biết kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy đảng này đang giành đến hơn 70% số phiếu. Một kết quả như thế, nếu được xác nhận, không chỉ bảo đảm NLD kiểm soát quốc hội mà còn nắm chắc vị trí tổng thống.

Chiến thắng áp đảo của NLD còn được thể hiện qua việc Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền tự nhận thất bại trước khi kết quả sơ bộ được công bố.

Đám đông ủng hộ tập trung trước trụ sở NLD ở TP Yangon.

Ông Htay Oo, Chủ tịch USDP kiêm đồng minh thân cận của Tổng thống Thein Sein, cho biết đảng ông sẽ chấp nhận vô điều kiện kết quả cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm qua tại Myanmar. Không lâu sau tuyên bố trên, bản thân ông Htay Oo cùng một số nhân vật cao cấp khác của USDP, kể cả đương kim Chủ tịch Hạ viện Shwe Mann, lần lượt bị mất ghế quốc hội về tay các đối thủ.

Tuy nhiên, trong lời phát biểu đầu tiên trước những người ủng hộ tại trụ sở của NLD ở TP Yangon sau cuộc bầu cử, bà Suu Kyi vẫn thận trọng nói còn quá sớm để ăn mừng, đồng thời thúc giục người ủng hộ bình tĩnh đợi kết quả chính thức.

NLD đang dẫn đầu nhưng chúng tôi chưa chắc chắn giành được đủ số ghế quốc hội để tự đứng ra thành lập chính phủ mà không phải liên minh với đảng nào khác” – ông Han Tha Myint, phát ngôn viên kiêm quan chức cấp cao của NLD, khiêm tốn nói.

Cho dù kết quả có ra sao thì cuộc tổng tuyển cử nói trên sẽ không dẫn đến một Myanmar hoàn toàn dân chủ, theo nhận xét của giới phân tích. Bản hiến pháp do quân đội soạn thảo bảo đảm thành viên các lực lượng vũ trang có được 25% trong số 664 ghế trong quốc hội. Ngoài ra, quân đội có quyền lật đổ chính phủ trong một số tình huống nhất định cũng như kiểm soát nền kinh tế thông qua các công ty lớn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 9/11 nhận định cuộc bầu cử ở Myanmar là một bước tiến quan trọng nhưng “chưa hoàn hảo”. Ông Kerry cảnh báo “những trở ngại lớn về cấu trúc và hệ thống” đang ảnh hưởng đến quá trình mang lại dân chủ trọn vẹn cho quốc gia Đông Nam Á này sau nhiều thập kỷ nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự.

Người ủng hộ đảng NLD có 1 đêm không ngủ tại Yangon.

Tờ Bangkok Post cũng nhận định vẫn còn một chặng đường dài để Myanmar thật sự dân chủ. “Dân chủ chỉ thật sự bén rễ (ở Myanmar) nếu quân đội không tham gia chính trị và mọi công dân có quyền lên tiếng bất kể sắc tộc của mình. Tiếc là 2 yếu tố chính này sẽ không sớm thành hiện thực” – tờ báo nhận định.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, quốc hội mới và quân đội sẽ đề cử 3 ứng viên, rồi bầu chọn 1 người làm tổng thống. Hai người còn lại sẽ trở thành phó tổng thống. Trong trường hợp NLD giành được ít nhất 67% số ghế còn lại thì bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, vẫn không thể trở thành tổng thống do có chồng và con là người nước ngoài.

Đối mặt quy định này, bà Suu Kyi tuyên bố sẽ nắm giữ vị trí “cao hơn cả tổng thống”. Vì thế, hãng tin Reuters nhận định một thời kỳ không chắc chắn có thể chờ đợi Myanmar phía trước bởi hiện chưa rõ bà Suu Kyi sẽ chia sẻ quyền lực ra sao với quân đội.

Theo nld.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x