Đảng Dân chủ gặp khó khăn trước thềm bầu cử Mỹ

04/11/14, 15:29 Thế giới

Mặc dù các bên vẫn gấp rút tranh cử, nhưng khảo sát gần đây cho thấy Đảng Cộng hòa đang có xu hướng chiếm ưu thế, trong khi Nhà Trắng vào Thứ Hai (3/11) đã quy kết Washington không được lòng cử tri, khiến Đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama có thể thua trong bầu cử sắp tới. 

Đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama gặp nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Cả 2 Đảng đã đẩy mạnh vận động trong nỗ lực cuối cùng nhằm gây ảnh hưởng trước toàn bộ cử tri tham gia cuộc bầu cử vào Thứ Ba (4/11), có khả năng thay đổi quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ và thiết lập ưu tiên thực hiện chính sách trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

Tổng thống Obama đã tham gia cuộc vận động cuối tuần ở bang Michigan, Connecticut, Pennsylvania, sau đó có mặt ở Washington vào Thứ Hai (3/11) để bàn về vấn đề kinh tế Mỹ và toàn cầu với bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Ông Barack Obama sẽ phải đối mặt với áp lực cải tổ Nhà Trắng nếu Đảng của ông thua trong bầu cử. Một cuộc thăm dò do Reuters và công ty Ipsos tiến hành cho kết quả, theo 75% người tham gia khảo sát thì chính phủ cần “suy xét lại” cách Hoa Kỳ đối phó với những vấn đề lớn, 64% cho rằng Tổng thống Obama nên thay thế một số quan chức cấp cao sau cuộc bầu cử.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng là Josh Earnest lại cho rằng sẽ không có chuyện sa thải các quan chức trong chính quyền Mỹ.

“Tại thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra”, Josh Earnest phát biểu tại một cuộc họp ngắn. Ông cũng cho biết một yếu tố quan trọng tác động đến cuộc bầu cử là “sự bất mãn về thất bại trong việc áp dụng những chính sách hữu dụng đối với tầng lớp trung lưu của Washington”.

Phát biểu với CNN trong một buổi phỏng vấn phát sóng hôm Thứ Hai (3/11), Phó Tổng thống Joe Biden hy vọng Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Thượng viện và bác bỏ ý kiến Nhà Trắng có nguy cơ buộc phải thay đổi phương hướng hoạt động.

Những người tham gia cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos muốn chính quyền tái tập trung vào các vấn đề theo thứ tự: cải cách thuế, tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo cực đoan, cải cách nhập cư, xử lý dịch Ebola ở Tây Phi, chương trình hạt nhân của Iran, bất bình đẳng thu nhập, hòa bình tại Israel – Palestine cùng căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

Cử tri sẽ tiến hành bầu ra 36 Thượng Nghị sĩ, tất cả 435 thành viên của Hạ viện và 36 Thống đốc bang vào Thứ Ba (4/11). Mặc dù quyền kiểm soát Thượng viện trong vài tuần tới còn chưa rõ thuộc về Đảng nào, nhưng kết quả vận động tại Georgia và Louisiana có thể tạo đột phá.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x