Đảng Dân chủ đề xuất luật dỡ bỏ tất cả tượng đài của Liên minh trên toàn nước Mỹ

27/08/20, 08:58 Thế giới

Tiếp tục xu hướng xóa bỏ các tượng đài của Liên minh, Nghị sĩ Bobby Rush của Đảng Dân chủ đã giới thiệu một dự luật vào hôm 26/8, để xúc tiến việc dỡ bỏ tất cả các tượng đài của Liên minh trên khắp nước Mỹ.

Nghị sĩ Bobby Rush của Đảng Dân chủ. (Ảnh qua Chicago Sun Times)

Đạo luật Từ chối và Loại bỏ việc Sử dụng Sai các Biểu tượng sẽ thiết lập một chương trình tài trợ, để loại bỏ các biểu tượng của Liên minh và thậm chí thay thế chúng bằng các công trình cấu  trúc mới, bao gồm cả các lễ kỷ niệm tôn vinh sự giải phóng của những người da đen bị nô lệ.

“Đã đến lúc chúng ta phải xóa bỏ những kẻ phản quốc này và thay thế chúng bằng những biểu tượng đại diện cho lời hứa thực sự của nước Mỹ, chẳng hạn như sự giải phóng của người Mỹ da đen,” Rush cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Luật Người nghèo Miền Nam Hoa Kỳ (SPLC) đã đưa ra một báo cáo, ước tính có hơn 1.700 biểu tượng của Liên minh miền Nam trên tài sản công, bao gồm các tượng đài, đường cao tốc, trường học, v.v.

Bản báo cáo liệt kê ra 777 tượng đài, 644 tên đường, 105 tên trường, 79 tên quận, và 50 tòa nhà cùng với một số hạng mục khác.

Bức tượng của Tướng Liên minh miền Nam Robert E. Lee dựng ở trung tâm của một công viên ở thành phố Charlottesville, Virginia. (Hình ảnh Mark Wilson / Getty)

Trong bối cảnh các cuộc bạo động được thúc đẩy bởi cái chết của George Floyd vào tháng 5, người biểu tình ở một số bang đã bắt đầu dỡ bỏ các tượng đài của Liên minh miền Nam khỏi các địa điểm công cộng. Nhiều tượng đài đã  bị những người biểu tình quá khích phá hoại và kéo đổ.

Các cuộc biểu tình về công lý chủng tộc đã khiến Hạ viện thông qua một dự luật vào tháng trước, yêu cầu dỡ bỏ các bức tượng của Liên minh miền Nam khỏi các tòa nhà của Điện Capitol.

Nhiều bức tượng dự kiến sẽ ​​bị dỡ bỏ theo dự luật của Hạ viện là một phần của Bộ sưu tập Bảo tàng Tượng đài Quốc gia, mỗi bang cung cấp 2 bức tượng và tự đưa ra quyền quyết định có giữ chúng hay không.

Hồi tháng 6, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts, đã  đề xuất một sửa đổi đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) nhằm đổi tên tất cả các căn cứ và các tài sản quân sự tôn vinh Liên minh miền Nam.

Những người biểu tình cố gắng kéo đổ bức tượng của Andrew Jackson ở Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng vào ngày 22/6 /2020. (Ảnh qua Getty Images)

Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện đã phê duyệt bản sửa đổi của Warren để được đưa vào NDAA. Là một phần cuộc tranh luận về dự luật tài trợ Quân đội, Warren đã có một bài phát biểu trên sàn Thượng viện, nêu chi tiết lý do cho đề xuất của bà.

Dự luật quốc phòng mà chúng ta đang tranh luận là một bước quan trọng theo xu hướng hiện tại, bằng cách đề cập đến những vinh dự mà quốc gia của chúng ta tiếp tục ban tặng cho các sĩ quan của Liên minh miền Nam, những người đã cầm vũ khí chống lại Hoa Kỳ để bảo vệ chế độ nô lệ chattel. Dự luật này phủ nhận những vinh danh đó đối với các nhà lãnh đạo quân sự đã giết lính Mỹ để bảo vệ quan điểm rằng người da đen không phải là người, mà thay vào đó là tài sản được mua và bán,” Warren nói

Warren cho rằng các biểu tượng của Liên minh miền Nam đại diện cho lịch sử của quyền tối cao của người da trắng.

Trong khi đó, dự luật của Rush thiết lập một chương trình tài trợ mang tên Chương trình Giải phóng Bảo tồn Di tích Lịch sử, nhằm mục đích xóa bỏ và thay thế các biểu tượng của Liên minh miền Nam, cho phép tài trợ chi trả cho các di tích mô tả quyền tự do của người da đen bị nô lệ, cũng như lưu trữ kho của Liên minh cho mục đích giáo dục.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x