Đảng Dân Chủ đang cố giúp Michelle Obama trở thành Phó tổng thống Mỹ

07/05/20, 08:39 Thế giới

Một Ủy ban mới thành lập đang nỗ lực để giúp ứng cử viên Tổng thống Mỹ sáng giá của đảng Dân Chủ Joe Biden lựa chọn Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân, trở thành Phó tổng thống. 

Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân,
Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân. (Ảnh qua Pinterest)

Ngày 4/5, Clyde Lederman, quản lý chiến dịch Ủy ban Dự thảo Michelle Obama đã chia sẻ với Epoch Times: “Michelle Obama là một người phụ nữ uy tín và được yêu thích nhất tại Mỹ. Bà ấy được coi là một người có thể giúp hài hòa chính trị và sẽ có giá trị to lớn đối với Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới”.

Ông Joe Biden, 77 tuổi, đã 2 lần chia sẻ trong vài tuần qua rằng ông muốn bà Michelle trở thành người bạn đồng hành cùng ông, nhưng không biết bà có thấy hứng thú với điều này không. Vợ của ông, bà Jill Biden cũng chia sẻ trong bản tin ngày mới của CNN vào cuối tháng 4 rằng, bà cũng rất muốn Michelle tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống cùng chồng mình. 

Bà Biden chia sẻ: “Tôi nghĩ bà ấy có kỹ năng chính trị. Bà ấy làm việc gì cũng tốt nên điều đó sẽ rất tuyệt vời”. 

Tuy nhiên, Valerie Jarrett, cựu cố vấn cấp cao của tổng thống Barack Obama cho biết cùng thời điểm rằng, bà Michelle Obama chưa bao giờ bày tỏ sự quan tâm đến việc ứng cử một chức vụ trong Nhà Trắng và “không muốn làm công việc đó”. 

Ông Joe Biden gần đây đã lập ra một hội đồng xét chọn ứng cử viên cho vị trí phó tổng thống. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti, đại diện Hoa Kỳ Lisa Blunt Rochester, Cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd, và bà Cynthia Hogan, cố vấn cũ của ông Biden sẽ quản lý quá trình xét chọn. 

Ông Lederman cho hay, Ủy ban dự kiến hy vọng Michelle Obama sẽ gây được tiếng vang truyền thông trong lúc hội đồng xét chọn đang kiếm tìm những ứng viên sáng giá cho vị trí phó tổng thống. Họ cũng hy vọng có thể thuyết phục bà Michelle tham gia vào cuộc tranh cử

“Mục đích của chiến dịch này là tạo ra sự hỗ trợ bền bỉ và cơ bản nhất cho ứng cử viên tiềm năng Michelle Obama và giúp thu hút sự chú ý của giới truyền thông cho một ứng cử viên phó tổng thống có đủ tầm để đánh bại Donald Trump”, Ủy ban cho biết.

Ông Lederman cho biết, Ủy ban dự kiến được tài trợ và nhận sự hậu thuẫn từ Mack Wilbourn, chủ tịch của tập đoàn Mack II; Sidney Topol, thành viên hội đồng quản trị của đài truyền hình WGBH-TV; Bill Batson, cựu giám đốc của Liên đoàn Tự do Dân sự New York; và Tito Jackson, một cựu ứng cử viên thị trưởng thành phố Boston. 

Một số thành viên đảng Dân chủ nổi bật khác sẽ sớm tham gia vào chiến dịch này. 

Ngay cả khi ông Joe Biden không lựa chọn bà Michelle cho chức vụ phó tổng thống, chiến dịch này vẫn mang lại lợi ích. Ông Lederman chia sẻ: “Nếu chúng tôi không thể giúp bà Michelle giành được vị trí ứng cử viên phó tổng thống thì đây cũng là bước đệm tuyệt vời để giúp bà ấy và ông Obama quay trở lại lĩnh vực chính trị sau 4 năm nghỉ ngơi để giúp bầu cử cho Đảng Dân chủ vào tháng 11 tới”.

Ông Joe Biden đã cam kết sẽ lựa chọn một người phụ nữ trẻ tuổi hơn ông cho chức vụ phó tổng thống. Ông phát biểu trong cuộc phỏng vấn của chương trình PoliticsNation trên kênh MSNBC rằng, ông đang xem xét hơn chục ứng cử viên tiềm năng, trong đó có “nhiều hơn 1 người là phụ nữ da màu”.

Ngoài ra, còn có một số ứng cử viên thuộc dạng cân nhắc bao gồm Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, cựu ứng cử viên cuộc bầu cử Thống đốc bang Georgia Stacey Abrams, và Thượng nghị sĩ Kamala Harris.

Huy Hoàng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Lời dặn của quỷ đói

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Lời dặn của quỷ đói

    Lời dặn của quỷ đói

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

x