Dân TQ ủng hộ Mỹ trừng phạt 92 triệu đảng viên ĐCSTQ, bao gồm tỷ phú Jack Ma

17/07/20, 09:28 Thế giới

Sau khi các báo cáo về việc chính quyền Mỹ đang xem xét cấm các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các thành viên gia đình của họ nhập cảnh vào Mỹ nổi lên, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng vô cùng giận dữ, trong khi cư dân mạng lại rất hoan nghênh quyết định này.

Các đại biểu ĐCSTQ đeo khẩu trang tại Đại hội Nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 28/5/2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh qua Getty Images)

Một báo cáo vào chiều 15/7 tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đang xem xét thực hiện lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả 92 triệu thành viên của ĐCSTQ. Chính quyền Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến thuật ‘bắt nạt’.

Đặc biệt, trong số những công dân bị liệt vào danh sách của lệnh cấm này còn có người giàu nhất Trung Quốc, và lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp Jack Ma – người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, thường được gọi là Amazon của Trung Quốc.

Jack Ma có tài sản trị giá 46,3 tỷ USD, đóng vai trò cố vấn cho các nhà lãnh đạo chính trị ở châu Á và châu Âu, cùng với việc thúc đẩy tham vọng ở Hoa Kỳ.

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma cũng có khả năng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. (Ảnh qua Bloomberg)

Trong một cuộc họp báo ngày 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) cảnh báo, Washington không được thi hành lệnh cấm như vậy, trong khi truyền thông nhà nước cũng đăng các bài báo chỉ trích đề xuất này.

Tờ New York Times lần đầu tiên trích dẫn các nguồn tin nặc danh trong một báo cáo ngày 15/7 rằng, chính quyền Trump đang xem xét lệnh cấm du lịch đối với các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ.

Theo truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã, tính đến cuối năm 2019, Trung Quốc có khoảng 91,9 triệu đảng viên. Hầu hết tất cả các quan chức chính phủ và quân đội Trung Quốc, cũng như các nhà lãnh đạo của các công ty và tổ chức nhà nước, đều là đảng viên.

Trong thập kỷ qua, trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế của Trung Quốc, số quan chức ĐCSTQ ngày càng tăng lên, các thành viên gia đình của những cá nhân này đã di cư sang Mỹ và các nước phương Tây khác, đồng thời cũng chuyển tài sản của họ ra nước ngoài

Người dân xếp hàng bên ngoài khu vực thị thực của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh ngày 27/4/2012. (Ảnh qua Getty Images)

Nhiều quan chức hàng đầu của Đảng cũng gửi con cái đi du học ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như con gái nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người từng tốt nghiệp Đại học Harvard; Con gái của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, từng học tại Harvard vào đầu những năm 2010; và con gái của ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương, từng tốt nghiệp Đại học Tufts ở tiểu bang Massachusetts.

Nếu lệnh cấm đi lại chính thức áp dụng, những thành viên gia đình đó có thể sẽ phải trở về Trung Quốc để đoàn tụ với các quan chức, trong khi nhiều sinh viên Trung Quốc sẽ phải từ bỏ hy vọng đi du học ở Mỹ.

Cư dân mạng Trung Quốc rất hào hứng với tin tức này, và kêu gọi Nhà Trắng thi hành lệnh cấm này càng sớm càng tốt. Họ bày tỏ trên Weibo, lệnh cấm sẽ ngăn các quan chức tham nhũng chuyển tài sản tham ô ra nước ngoài, và ngăn các quan chức đó trốn khỏi Trung Quốc một khi họ lọt vào tầm ngắm của chính quyền. Twitter bị cấm ở Trung Quốc, nhưng nhiều người sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập nền tảng này.

Video: Mỹ hạn chế thị quan chức ĐCSTQ

“Trung Quốc đã phải chịu đựng nạn tham nhũng trong nhiều thập kỷ. [Lệnh cấm du lịch] là loại thuốc đặc trị mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu,” cư dân mạng Trung Quốc Baozi đã viết trên Weibo vào ngày 16/7.

“Tổng thống Trump là giám đốc của cục chống tham nhũng Trung Quốc!”, một cư dân mạng Qingchun nói đùa trên Weibo.

Netizen Yan Yilin đề nghị các thành viên khác của liên minh Five Eyes, gồm:  Canada, Australia, Anh và New Zealand, nên tham gia cùng Mỹ để đưa ra lệnh cấm như vậy.

Một số cư dân mạng Trung Quốc ở nước ngoài thậm chí còn đề xuất: Mọi người dân Trung Quốc cần tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội rằng, anh ấy/cô ấy không phải là thành viên ĐCSTQ trước khi anh ấy vào Mỹ.” Vì khi xin visa nhập cư vào Mỹ, khách du lịch Trung Quốc luôn được hỏi liệu họ có phải là thành viên của tổ chức ĐCSTQ hay không.

Họ giải thích rằng một thành viên ĐCSTQ thực sự, sẽ không dám tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc rằng họ không phải, bởi vì giám sát internet của Trung Quốc sẽ bắt được tin nhắn, và chính quyền có thể sẽ trừng phạt quan chức hoặc gia đình người đó vì không trung thành.

Cấm thành viên ĐCSTQ

Ngày 16/7, Wall Street JournaL dẫn lời một người trong cuộc cho biết các quan chức cấp cao của chính quyền Trump đang thảo luận về lệnh cấm du lịch vào Mỹ.

Trong một cuộc họp báo ngày 16/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, bà không biết về lệnh cấm du lịch. “Nếu điều này là sự thật, tôi nghĩ rằng Mỹ rất thảm hại,” bà Hoa nói.

Bà cũng cũng đưa ra một câu hỏi: “Là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, ngoài việc đưa ra các mối đe dọa và trừng phạt, thì Mỹ còn ấn tượng gì khác với thế giới?

Trong khi đó, Hồ Tích Tiến (Hu Xijin) – tổng biên tập của tờ báo nhà nước Global Times, đã đăng một bài viết dài trên Weibo để chỉ trích lệnh cấm du lịch của Mỹ: Đó là một tội ác gây tổn hại cho nền hòa bình thế giới. Nó sẽ đẩy con người vào một thế kỷ 21 đầy bất ổn.

Sau nhận xét của bà Hoa Xuân Oánh và ông Hồ Tích Tiến, các từ tiếng Trung kêu gọi thoái xuất khỏi ĐCSTQ (thoái đảng: “tuidang”) đã trở thành một từ khóa phổ biến về  thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Ở Trung Quốc, chính quyền không cho phép các thành viên ĐCSTQ rời khỏi tổ chức.

Nhưng trong những năm gần đây, một cuộc vận động tố cáo và thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã xuất hiện ngay trong quần chúng Trung Quốc trên khắp thế giới. Theo thông tin trên trang web của tổ chức phi lợi nhuận Tuidang có trụ sở tại Hoa Kỳ, đến nay đã có 360 triệu người rời bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên kết của nó.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x