Đàn ông từ 30 – 60 tuổi đãng trí hơn phụ nữ

29/04/15, 17:34 Khoa học

Nếu chồng bạn là người đãng trí, quên sinh nhật bạn hoặc tên của người hàng xóm, thì cũng đừng lo lắng bởi vì một nghiên cứu mới cho thấy, những người đàn ông từ 30 – 60 tuổi trí nhớ nhanh xuống cấp hơn phụ nữ.

Ngay cả các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cũng bất ngờ khi thấy trí nhớ của đàn ông tệ đến vậy. “Thật ngạc nhiên khi phát hiện rằng đàn ông chóng quên hơn phụ nữ. Điều này chưa từng ghi nhận trong các tài liệu trước đây”, giáo sư Jostein Holmen đến từ Đại học Khoa học và Công Nghệ Na Uy phát biểu trên trang Health.

Giáo sư Holmen và nhóm của ông đã đặt ra 9 câu hỏi về trí nhớ dành cho những người tham gia cuộc nghiên cứu y tế quy mô lớn ở Na Uy. Công trình này được gọi là HUNT3, một trong những nghiên cứu y tế lớn nhất được thực hiện từ trước đến này, với sự tham gia của 48.000 người.

Những tình nguyện viên được yêu cầu trả lời câu hỏi về mức độ thường xuyên gặp các vấn đề liên quan đến những thứ cần phải nhớ. Một số câu hỏi đại loại như “Bạn có gặp khó khăn không khi ghi nhớ tên hoặc ngày sinh của người khác. Bạn có thể nhớ những điều mình đã làm cách đây một năm? Bạn có thể nhớ chi tiết các cuộc nói chuyện?“…

Câu trả lời của những người đàn ông cho thấy hầu hết họ gặp phải 8 trong số 9 vấn đề về trí nhớ được đưa ra. Giáo sư Holmen kinh ngạc nói: “Chúng tôi đã thử đặt các giả thiết về nguyên nhân tại sao nam giới thường gặp nhiều vấn đề về việc ghi nhớ hơn phụ nữ, nhưng không thể tìm ra lời giải thích. Đây vẫn là một bí mật chưa thể có lời giải đáp”.

Với nhóm phụ nữ còn lại, các nhà nghiên cứu nhận thấy không những chị em có trí nhớ tốt hơn nhiều so với nam giới mà họ còn luôn nỗ lực để nhớ những cái tên và cả ngày tháng của những sự kiện quan trọng. Kết quả so sánh cũng ghi nhận những người có học vấn cao thì ít quên hơn, người có học vấn thấp thì trí nhớ càng kém hơn. Những người hay bị u sầu hoặc trầm cảm cũng nhanh quên hơn người bình thường.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy một đặc điểm chung ở cả nữ và nam giới là những vấn đề về trí nhớ gia tăng sau tuổi 68. Các cuộc nghiên cứu về sau còn tập trung xem xét liệu có mối quan hệ nào giữa tình trạng mau quên ở tuổi thanh niên với chứng mất trí nhớ ở tuổi già không.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x