Dân Bắc Kinh: Không muốn bị nhốt như động vật, muốn được đối xử như con người

14/05/22, 14:49 Trung Quốc

Vài ngày trước, một đoạn video được lan truyền trên Internet cho thấy một tiểu khu ở Phan Gia Viên, quận Triều Dương, Bắc Kinh, không có ca dương tính nhưng lại bị phong tỏa, không cho phép người dân nào được phép rời khỏi tiểu khu. Người dân nói chuyện với các quan chức phòng chống dịch: “Chúng tôi không muốn bị coi là không phải con người”

Vào ngày 13/5/2022, công dân ở Bắc Kinh xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic. (Ảnh: JADE GAO / AFP qua Getty Images)

Vào ngày 12/5, tài khoản kênh WeChat ‘Tiến kiến’ đã đăng video “Quần chúng Triều Dương: Làm ơn đứng ở vị trí chúng tôi mà suy nghĩ”, nhưng 2 giờ sau đó nó đã bị xóa. Sau đó, tài khoản ‘Tiến kiến mỹ học’ lại đăng tải video này lên, nhưng cũng nhanh chóng bị xóa.

Trong video, một đại diện công dân của tiểu khu nói chuyện với các quan chức phòng chống dịch, chỉ ra rằng các tài liệu của CDC Bắc Kinh không có hiệu lực pháp lý, vì không có ai liên hệ gần với tiểu khu bị nhiễm dịch, không có ca dương tính nào trong tiểu khu. Yêu cầu chính quyền không được phong tỏa theo cách cứng rắn, “bởi vì điều này là không hợp tình, không hợp lý, không hợp pháp.” 

Nhiều cư dân phản hồi: “Đúng! Chúng tôi có thể cử một tình nguyện viên cho mỗi tầng!” “Chúng tôi có thể cử 5 ~ 10 người tham gia quản lý”. “Chúng tôi có thể phân thời gian để đi xuống cầu thang.”

Đại diện công dân tiếp tục: “Chúng tôi có thể tuân theo trật tự, phân chia thời gian, các hoạt động được phân đoạn. Nhưng nếu cứ như thế này, thì chúng tôi bị nhốt như động vật, chúng tôi không thể chấp nhận được!”

Người này nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát, nhưng không ích gì. Chúng tôi đi tìm luật sư, nhưng luật sư không thể giải quyết vấn đề cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ có thể thỏa hiệp, chúng tôi đang nói chuyện với các anh bằng một giọng điệu thương lượng. Chúng tôi không bức bách các anh, mà là chúng tôi hy vọng người dân có thể tham gia lên tiếng. Chúng tôi có thể phân chia thời gian, xuống lầu theo từng đợt, đó là nhượng bộ lớn nhất mà chúng ta có thể làm!”

“Không có luật nào hạn chế quyền tự do đi ra ngoài của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để từ bỏ một số quyền lợi rồi. Chúng tôi cần một cách để biết chúng tôi là những con người. Chúng tôi không muốn bị coi là không phải con người.”

Video người dân ở tiểu khu ở Phan Gia Viên bức xúc lên tiếng kiến nghị

Công tác phòng chống dịch ở Bắc Kinh đang leo thang. Quận Triều Dương đã bị phong tỏa, tất cả nhân viên đều làm việc tại nhà và phương tiện giao thông bị đình chỉ. Trong vài ngày qua, nhiều tiểu khu đã bị đóng cửa, kiểm soát chặt chẽ hơn. Nếu một người bị dương tính, thì tất cả cư dân trên cùng tầng sử dụng chung đường ống thoát nước đều bị cưỡng chế kéo đi cách ly. Biện pháp chống dịch cực đoan này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng.

Ngoài ra, nhiều tiểu khu không có ca dương tính cũng bị cách ly nghiêm ngặt. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy ngày 10/5, tại tiểu khu Mỹ Cảnh Đông Phương, quận Triều Dương, Bắc Kinh, không có ca nhiễm nhưng lại bị phong tỏa, người dân xuống lầu kháng nghị.

Video người dân tại tiểu khu Mỹ Cảnh Đông Phương xuống lầu kháng nghị

Một đoạn video khác cho thấy Bắc Kinh thực hiện phong tỏa cực đoan, một khu dân cư bắt đầu gắn lưới sắt, khiến chủ nhà và người thi công xảy ra cãi vã.

Video cãi vã giữa chủ nhà và người thi công gắn lưới sắt phong tỏa

Hiện các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát của Bắc Kinh đang gần giống với Thượng Hải. Ngày 12/5, trên mạng xuất hiện thông tin Bắc Kinh sẽ “yên lặng 3 ngày”, rất đông người dân đổ xô đến siêu thị để giành giật thực phẩm. Phía chính phủ thông báo đây chỉ là tin đồn và cho biết Bắc Kinh chỉ “ở nhà trong 3 ngày”.

Video người dân Bắc Kinh đổ xô đi mua thực phẩm vào ngày 12/5

Vào ngày 13, Bắc Kinh chính thức thông báo rằng những công dân tung tin đồn rằng Bắc Kinh đã “yên lặng trong 3 ngày” sẽ bị trừng phạt. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về điều này: “Trước khi Thượng Hải phong tỏa thành phố, nghe nói cũng chỉ là tin đồn, cũng có người bị bắt, nhưng hóa ra họ là người tố giác, sau đó Thượng Hải thật sự bị phong tỏa.”

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x